Tin giờ chót

* Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát ASEAN (ASEANAPOL) lần thứ 30 bế mạc tại Thủ đô Phnôm Pênh của Cam-pu-chia, ra Tuyên bố chung nêu rõ các biện pháp hợp tác trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

* Trong Tuyên bố Ma-đrít đưa ra sau khi kết thúc Hội nghị Bộ trưởng ASEAN - EU tại Tây Ban Nha, các bộ trưởng kêu gọi tất cả các bên liên quan cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên kiềm chế và tăng cường các nỗ lực thúc đẩy hòa bình và ổn định lâu dài trong khu vực. * Chính phủ lâm thời Cư-rơ-gư-xtan tuyên bố đã đề nghị Cảnh sát quốc tế (Interpol) hỗ trợ bắt giữ cựu Tổng thống C.Ba-ki-ép. Interpol đã phát lệnh truy nã một loạt quan chức cấp cao chính phủ của ông Ba-ki-ép. * Bộ Ngoại giao Nga cho biết , Mát-xcơ-va không triển khai hệ thống tên lửa Iskander tại vùng lãnh thổ Ca-li-nin-grát để đáp trả việc Mỹ bố trí binh sĩ và tên lửa Patriot tại căn cứ Mô-rát ở Ba Lan, gần khu vực biên giới của Nga. * Giá dầu thế giới tăng do nhu cầu dầu ở châu Á và châu Âu tăng. Tại Niu Oóc, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 7 hôm qua tăng 1,83 USD, lên 73,34 USD/thùng. Tại Luân Đôn, giá dầu Brent Biển Bắc lên 73,11 USD/thùng. * Ủy ban Các vấn đề kinh tế và xã hội LHQ cảnh báo, kinh tế thế giới đang phục hồi sau khủng hoảng, nhưng tốc độ chưa đủ mạnh để có thể bù lại số việc làm đã mất do cuộc khủng hoảng. Dự báo, kinh tế thế giới tăng trưởng 3% năm 2010 và 3,1% năm 2011. * Bộ trưởng Ngoại giao U-crai-na K.Grư-schen-cô tuyên bố, Ki-ép sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ với NATO, nhưng gác lại vấn đề gia nhập tổ chức này. * Tổng thống tạm quyền Ba Lan B.Cô-mô-râu-xki bổ nhiệm cựu Thủ tướng M.Ben-ca, chuyên gia kinh tế của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) làm Thống đốc Ngân hàng trung ương Ba Lan. * Thủ tướng Nhật Bản Y.Ha-tô-y-a-ma kêu gọi các tỉnh trưởng của nước này ủng hộ và tạo điều kiện cho việc di chuyển căn cứ quân sự Phư-ten-ma của Mỹ tại đảo Ô-ki-na-oa. Nhật Bản và Mỹ hôm nay công bố địa điểm chính thức bố trí căn cứ này. * Tổ chức giải phóng Pa-le-xtin (PLO ) tiến hành cuộc họp với các đảng phái, nhằm đàm phán việc thành lập một liên minh lớn trong cuộc bầu cử địa phương vào tháng 7 tới. * Hải quân In-đô-nê-xi-a và Mỹ tiến hành tập trận chung tại Xu-ra-bay-a, tỉnh Đông Gia-va của In-đô-nê-xi-a, từ ngày 26-5 đến 1-6. Gần một nghìn binh sĩ In-đô-nê-xi-a tham gia. Mỹ triển khai bốn tàu chiến.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=175545&sub=135&top=45