Tín hiệu mới từ dòng vốn ngoại

(baodautu.vn) Dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII) đang “tăng tốc” trở lại, có thể mở ra một chu kỳ mới cho thị trường chứng khoán, vì FII luôn có sức ảnh hưởng cả trực tiếp lẫn gián tiếp đến mặt bằng giá cổ phiếu.

United Investment (Công ty quản lý quỹ của Japan Asia Group - Nhật Bản) và MB Capital (Công ty quản lý quỹ của Ngân hàng cổ phần Quân đội) vừa chính thức thông báo về việc thành lập Quỹ Vietnam Dream tại Nhật Bản (quy mô ban đầu 100 triệu USD) và Quỹ MB Japan Asia tại Việt Nam (vốn ban đầu 200 tỷ đồng và sẽ nâng lên 1.000 tỷ đồng). Hai quỹ này dự kiến bắt đầu hoạt động vào tháng 6/2010. Ngoài việc thành lập các quỹ đầu tư mới, Tập đoàn Japan Asia Group, Công ty chứng khoán Aizawa Securities, Công ty Quản lý quỹ MB Capital và Công ty cổ phần Chứng khoán Thăng Long vừa ký biên bản thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy sự giao lưu vốn giữa hai thị trường Việt Nam và Nhật Bản. Theo đó, đối tác Nhật Bản và Việt Nam cam kết sẽ hỗ trợ nhau trong việc thu hút vốn đầu tư gián tiếp từ Nhật Bản vào Việt Nam thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán và bất động sản. Ông Tetsuo Yamashita, Chủ tịch Tập đoàn tài chính và công nghệ Japan Asia Group Ltd (Nhật Bản) cho biết, Japan Asia Group Ltd. không chỉ đầu tư vốn vào các doanh nghiệp niêm yết, mà còn mong muốn đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ và cơ sở hạ tầng tại Việt Nam. Theo ông Quách Mạnh Hào, Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Thăng Long, Chứng khoán Thăng Long cũng đang hướng tới việc hình thành các quỹ đầu tư mới và hy vọng có thể trở thành cầu nối cho các hoạt động kinh doanh thị trường vốn hai chiều giữa Việt Nam và Nhật Bản. Sự xuất hiện của các quỹ đầu tư với nguồn vốn từ tổ chức tài chính Nhật Bản đang mở ra nhiều hy vọng trong giới chứng khoán về một chu kỳ mới của dòng vốn đầu tư gián tiếp. Thực tế cho thấy, dòng vốn FII đã có những tín hiệu phục hồi trong khoảng gần 1 năm nay. Theo ông Nguyễn Đoan Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước, sau thời kỳ chững lại vào năm 2008 do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, từ quý II/2009, dòng vốn FII đã có xu hướng quay trở lại Việt Nam. Ông Hùng cho biết, theo thống kê, đã có khoảng 13.000 tài khoản giao dịch của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có trên 1.200 tài khoản là của các tổ chức và quỹ đầu tư nước ngoài. Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài đã chiếm tỷ trọng 20 - 25% về khối lượng giao dịch và giá trị danh mục chứng khoán hiện tại của khối này chiếm trên 6 tỷ USD. Theo các nhà chuyên môn, các luồng vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có FII, luôn là động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển và tăng trưởng tại các nền kinh tế đang phát triển và Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Đánh giá về hoạt động của các quỹ đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong thời gian qua, ông Lê Văn Châu, Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán cho biết, hoạt động của các quỹ đầu tư là khá hiệu quả, chuyên nghiệp và tăng trưởng ổn định. Do đó, các nhà đầu tư chuyên nghiệp cần tiếp tục được khuyến khích, tạo điều kiện phát triển nhằm đảm bảo có một thị trường chứng khoán tăng trưởng nhanh, bền vững, đủ khả năng hấp thụ và làm triệt tiêu những cú sốc từ thị trường, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia và sự an toàn của cả nền kinh tế.

Nguồn Đầu Tư: http://www.baodautu.vn/portal/public/vir/baivietchungkhoan/repository/collaboration/sites%20content/live/vir/web%20contents/chude/chungkhoan/binhluannhandinh/dcc550297f00000101428dad08799451