Tín hiệu tích cực từ động thái của tổ chức "ngoại"

Mặc dù trong phiên giao dịch cuối tuần trước, NĐTNN đã có phiên bán ròng gần 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, một động thái rất đáng quan tâm trong phiên này là khối ngoại lại mua ròng tới trên 25 tỷ đồng theo hình thức giao dịch thỏa thuận.

Theo số liệu từ Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM, trong phiên giao dịch cuối tuần trước, các NĐTNN bán ròng khoảng gần 5 tỷ đồng giá trị cổ phiếu và chứng chỉ quỹ theo hình thức khớp lệnh. Tuy nhiên, một động thái rất đáng quan tâm trong phiên này là khối ngoại lại mua ròng tới trên 25 tỷ đồng giá trị theo phương thức giao dịch thỏa thuận. Động thái này chứng tỏ rằng, các nhà đầu tư lớn nước ngoài mua vào nhiều hơn bán ra, vì hình thức giao dịch thỏa thuận luôn được xem là sân chơi của các "đại gia" (các nhà đầu tư lớn, các quỹ đầu tư và các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp). Mặc dù động thái của các "đại gia" trong một vài phiên giao dịch chưa thể nói lên nhiều điều, nhưng dù sao, đây cũng có thể xem là tín hiệu không nên bỏ qua. Theo các chuyên gia chứng khoán, các nhà đầu tư nên theo dõi sát sao diễn biến của khối ngoại, đặc biệt là các tổ chức đầu tư và nếu động thái mua vào của các "đại gia" vẫn tiếp diễn, thì giới đầu tư trong nước hoàn toàn có thể tin tưởng vào một chu kỳ hồi phục bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo ông Đặng Anh Tuấn, Phụ trách Phòng Phân tích Công ty Chứng khoán An Thành, nhìn lại lịch thị trường thời gian qua có thể thấy rằng, động thái của các NĐTNN có mối gắn kết khá chặt chẽ với diễn biến của VN-Index. Theo đó, khối này thường "bắt đáy" tương đối chuẩn xác khi mua ròng, đồng thời cũng bán ra nhiều vào những thời điểm khá gần với các đỉnh sóng của thị trường. Đặc biệt, theo một số nhà phân tích, động thái của các nhà đầu tư ngoại có tổ chức thường gắn với những chu kỳ dài hạn của thị trường. Theo đó, động thái rút lui thường báo hiệu một chu kỳ suy thoái và ngược lại động thái gia nhập thị trường luôn báo hiệu niềm hy vọng vào một chu kỳ thịnh vượng mới. Theo giám đốc một công ty quản lý quỹ tại Việt Nam, quỹ mà công ty ông đang quản lý huy động vốn chủ yếu từ châu Âu và đặc biệt là châu Á. Thời gian qua, cứ khoảng một tuần là có thêm lượng tiền mới, được các nhà đầu tư từ châu Á chuyên vào quỹ. Ông cho biết thêm, gần đây khi làm việc với các NĐTNN, các nhà đầu tư này thể hiện sự quan tâm nhiều hơn về Việt Nam, như yêu cầu gửi thông tin; tư liệu về doanh nghiệp và thị trường Việt Nam. Điều này trái ngược hoàn toàn với thời kỳ đầu năm 2009, khi đó, muốn hẹn gặp các nhà đầu tư này để giới thiệu về Việt Nam cũng là điều rất khó khăn. Ngoài ra, theo đại diện Công ty Chứng khoán Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMES), từ đầu năm đến nay, giao dịch của khối ngoại chưa nhiều và dường như họ cũng bất ngờ trước sự tăng điểm mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, ông này cho rằng, đó là dấu hiệu tích cực về hoạt động của khối này, vì khi Indochina Capital thoái vốn quỹ đầu tư chứng khoán, nhiều người đã lo ngại khả năng thoái vốn từ các quỹ khác cũng diễn ra, nhưng đến nay, điều đó đã không xảy ra. Chí Tín Theo Đầu tư

Nguồn StoxPlus: http://stox.vn/stox/view_news_detail/39514/1/179/tin-hieu-tich-cuc-tu-dong-thai-cua-to-chuc-ngoai.stox