Rơi máy bay Ethiopian: 1 hành khách may mắn thoát chết

Ông Antonis Mavropoulos, đến từ Hi Lạp đã may mắn không lên chuyến bay xấu số ET302 của hãng hàng không Ethiopian Airlines vì lí do trễ giờ.

Hiện trường vụ rơi máy bay khiến 157 người thiệt mạng.

Theo Athens News, ông Antonis Mavropoulos - Chủ tịch Hiệp hội chất thải rắn quốc tế - đã dự định đáp chuyến bay ET302 của Ethiopian Airlines đến Nairobi (Kenya) để tham dự một cuộc họp thường niên về môi trường của Liên Hợp Quốc.

Tuy nhiên, ông đã không kịp lên chuyến bay, do đến trễ 2 phút. "Tôi đã rất bực mình vì không ai giúp tôi đến cửa ga đúng giờ", AFP trích bình luận của ông Antonis dưới bức ảnh chụp tấm vé đi chuyến bay ET302 của Ethiopian Airlines.

Ông Antonis Mavropoulos đã thoát chết nhờ việc đến trễ chuyến bay 2 phút.

Người đàn ông may mắn này đã đặt một chuyến bay khác sau đó và bị nhân viên an ninh sân bay ngăn lại. "Họ dẫn tôi đến phòng cảnh sát ở sân bay. Viên sĩ quan khuyên rằng tôi không nên tức giận mà hãy tạ ơn Chúa vì tôi là hành khách duy nhất không lên chuyến bay ET302 mất liên lạc chỉ sau 6 phút cất cánh", ông Antonis chia sẻ.

Người đàn ông này cũng cho biết thêm, cơ quan chức năng muốn thẩm vấn lí do ông không lên máy bay, kiểm tra chéo lí lịch và nhiều thứ khác để biết chắc chắn tại sao ông là hành khách duy nhất đặt vé nhưng không lên chuyến bay này.

Ông Antonis thừa nhận, bản thân vô cùng sốc về sự việc đã xảy ra với chuyến bay ET302 - chuyến bay đáng lẽ ông cũng đã có mặt ở đó.

Tấm vé được hành khách may mắn thoát chết đăng trên trang cá nhân.

Sáng 10.3, chuyến bay ET302 của hãng hàng không Ethiopian Airlines từ thành phố Addis Ababa, Ethiopia đi thủ đô Nairobi của Kenya đã gặp nạn chỉ sau 6 phút cất cánh. Sau đó không lâu, Hãng hàng không Ethiopian Airlines lên tiếng xác nhận toàn bộ 157 hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay đã thiệt mạng.

Cho tới nay, các nạn nhân được xác định tới từ hơn 30 quốc gia khác nhau và có ít nhất 19 thành viên của Liên Hợp Quốc.

Chiếc máy bay gặp nạn là Boeing 737 MAX 8, cùng chủng loại với chiếc máy bay của hãng hàng không Lion Air (Indonesia) rơi vào tháng 10 năm ngoái. Liên quan đến sự việc này, phía Trung Quốc đã đình chỉ hoạt động đối với máy bay Boeing 737 Max. Hãng Boeing cũng đã vào cuộc để điều tra sự việc.

Nguyễn Hà - L.C

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/roi-may-bay-ethiopian-1-hanh-khach-may-man-thoat-chet-661667.ldo