Tin HOT bóng đá tối 15/4: Vì Hazard, Real ”hy sinh” SAO 25 triệu bảng

Bản tin cập nhật tối 15/4: Real sẵn sàng hy sinh ngôi sao 25 triệu bảng để có Hazard, Diego Costa được 3 CLB Trung Quốc tiếp cận và một số tin đáng chú ý khác.

Vì Hazard, Real cho Morata sang Chelsea. Tờ The Guardian tiết lộ thương vụ chuyển nhượng đưa Eden Hazard sang Real Madrid sẽ được “bôi trơn” khi Real đồng ý đổi Alvaro Morata cho Chelsea, dù Real mới mua lại Morata với giá 25 triệu bảng cách đây gần 1 năm. Morata đã bày tỏ ý muốn được thi đấu cho HLV Antonio Conte và thậm chí có tin bạn gái anh đã mua nhà sẵn ở London.

Hazard trong tầm ngắm của Real

3 CLB Trung Quốc hỏi thăm Diego Costa. Trang Goal.com cho hay Guangzhou Evergrande, Hebei China Fortune vaf Jiangsu Suning sẵn sàng tăng gấp 3 tiền lương của Costa ở Chelsea để tiền đạo này thi đấu cho họ. Được biết đại diện của CLB này đều đã gặp Jorge Mendes, người đại diện của Costa.

Ramos chỉ trích Pique. Trước liên tiếp những bình luận chê bai Real Madrid của Gerard Pique, Sergio Ramos đã phản bác lại rằng Pique đã tự làm xấu mặt mình. “Tôi nghĩ Pique chưa bao giờ có vấn đề gì với các tuyển thủ TBN, nhưng chỉ trích Real Madrid khiến cậu ấy tự làm xấu hình ảnh của mình trong mắt các đồng đội khác ở ĐTQG”, Ramos nói.

Guardiola không bán Bravo. Bất chấp mùa giải đầu tiên gây thất vọng ở Man City, Claudio Bravo vẫn sẽ được Pep Guardiola giữ sang mùa kế tiếp vì ông cho rằng anh sở hữu những phẩm chất ông cần. “Với cách phát triển bóng của Man City, Claudio là thủ môn hoàn hảo cho chúng tôi”, ông nói.

Vụ đánh bom ở Dortmund liên quan đến phát xít? Các điều tra viên ở Đức đã cho biết lá thư nhận trách nhiệm vụ đánh bom trước trận Dortmund – Monaco ở Champions League không phải là lá thư của một nhóm cực đoan Hồi giáo. Thay vào đó nó có thể là “sản phẩm” của một nhóm cực hữu sùng bái đường lối phát xít vì trong thư có đề cập tới Adolf Hitler, và những lá thư có ký tự Arab ở gần hiện trường chỉ là trò đánh lạc hướng.

David Villa lập siêu phẩm từ giữa sân: Cựu tiền đạo của Barca – David Villa, người đang chơi bóng tại Mỹ cho New York City vừa lập một siêu phẩm từ giữa sân trong trận đấu với Philadelphia Union.

Villa (số 7) lập siêu phẩm từ giữa sân

Xuất phát từ tình huống phản công, dù bị một hậu vệ đối phương theo sát, nhưng Villa đã có một pha vuốt bóng cực nhanh từ gần giữa sân, bóng đi quá hiểm khiến thủ môn của Philadelphia Union dù lui về nhưng cũng không thể cản phá.

Đây cũng là bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho New York City.

Video siêu phẩm của Villa:

“MU có thể lọt top 4”: Đó là nhận định của HLV Conte trước chuyến làm khách của Chelsea tới sân của MU vào đêm mai (22h, 16/4).

“Tôi nghĩ MU đủ khả năng để kết thúc mùa giải trong top 4. MU sẽ có sự lựa chọn khác để dự Champions League mùa tới (Europa League), nhưng họ sẽ chiến đấu để giành 1 vị trí trong top 4”.

Arsenal nhất định không tăng lương để giữ Sanchez: Một lần nữa HLV Wenger khẳng định sẽ không có chuyện Arsenal phá vỡ cấu trúc lương để giữ chân ngôi sao Alexis Sanchez.

“Chúng tôi luôn phải xem xét kĩ càng tiềm lực tài chính của mình để duy trì mức lương cho cả đội. Arsenal sẽ không thể đáp ứng yêu cầu về lương của Sanchez bởi điều đó khiến CLB gặp rắc rối. Tôi biết sẽ có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng mọi thứ sẽ không thay đổi”.

Trước đó, Sanchez đòi mức lương 250 nghìn bảng/tuần, thay cho 140 nghìn bảng/tuần hiện tại nhưng bị từ chối, nên tiền đạo người Chile vẫn chưa chịu gia hạn hợp đồng.

MU mất Mata đến hết mùa: HLV Mourinho xác nhận, tiền vệ Mata sẽ phải nghỉ thi đấu đến cuối tháng 5 sau khi thực hiện ca phẫu thuật háng hồi tháng 3, đồng nghĩa với việc cầu thủ người Tây Ban Nha sẽ nghỉ thi đấu đến hết mùa.

Trong khi đó, 2 trung vệ Smalling và Phil Jones có thể trở lại vào giữa tháng 5 để tham dự 3 trận cuối cùng tại Premier League gặp Tottenham, Southampton và Crystal Palace.

Cựu sao MU bị cấm thi đấu 3 trận vì “chửi” fan”: Thủ thành người Mỹ - Tim Howard, người từng chơi cho MU và hiện đang khoác áo Colorado tại giải nhà nghề Mỹ - MLS vừa phải nhận án treo giò 3 trận.

Lý do là bởi Tim Howard đã có những lời lẽ tục tĩu với một fan ở trận thua 1-3 của Colorado trước Sporting Kansas City hôm 9/4 vừa qua.

Barcelona tìm cách giải cứu Paulinho. Vụ lùm xùm vừa xong của Paulinho là cái cớ tuyệt vời để Barcelona quyết định giải cứu tiền đạo người Brazil khỏi đội bóng Trung Quốc, Guangzhou Evergrande. Theo đó, giới chóp bu đội bóng xứ Catalunya vô cùng ấn tượng với màn trình diễn của Paulinho trong màu áo ĐT Brazil. Ngoài ra, chính đồng đội trên tuyển của Paulinho là Neymar đã giới thiệu cho BLĐ Barcelona.

Paulinho vướng vào vụ lùm xùm tại Trung Quốc

Paulinho hiện có nguy cơ bị trục xuất khỏi Trung Quốc sau khi bị phát tán hình ảnh chụp mẫu cho công ty cá độ bóng đá cùng với nữ diễn viên phim cấp 3 Tsukasa Aoi. Nếu quyết định này được thông qua, Guangzhou Evergrande sẽ buộc phải bán Paulinho để gỡ vốn. Và Barcelona sẽ có một tiền vệ chất lượng với giá rẻ. Trước khi sang Trung Quốc, Paulinho có 1 mùa rưỡi khoác áo Tottenham và từng được kình địch Real Madrid theo dõi.

Nhà vô địch EURO 2016 khoét sâu vào nỗi đau MU. Tiền vệ giành giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất EURO 2016 - Renato Sanches thêm một lần khiến “Quỷ đỏ” bẽ mặt. Đội bóng nước Anh đã theo đuổi Sanches trong một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, ở thời điểm tưởng chừng thương vụ đã chốt xong thì Bayern nhập cuộc và nhanh chóng có được chữ ký của Sanches.

Trong buổi trả lời phỏng vấn, tiền vệ mới 19 tuổi này nói rằng anh thà dự bị ở một đội bóng có những cầu thủ đẳng cấp thế giới như Bayern còn hơn sát cánh với những đồng đội ở Old Trafford.

Sanches cùng Hummels gia nhập Bayern hè vừa qua

Thành London "hỗn chiến" vì sao Everton. Tờ Daily Telegraph tiết lộ, tiền vệ Ross Barkley vừa từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng từ phía đội bóng chủ quản Everton. Ngôi sao 23 tuổi này lâu nay được nhiều đội bóng lớn theo dõi, và sau màn trình diễn ấn tượng mùa này, Barkley đã quyết định nối gót Lukaku rời sân Goodison Park.

Tottenham và Arsenal ngay lập tức nhảy vào cuộc tranh giành ngôi sao của tuyển Anh.

Arsenal bị Atletico nẫng tay trên vụ “Chuyên gia sút phạt”. Theo tờ báo Kicker của Đức, Calhanoglu đã quyết định rời Bayer Leverkusen để gia nhập một đội bóng tham vọng hơn. Arsenal trong nỗ lực cải tổ hàng tiền vệ đã tiếp cận với người đại diện của Calhanoglu, đồng thời ra giá 20 triệu bảng. Mặc dù vậy, Atletico Madrid lại đang tiến nhanh hơn trong thương vụ này nhờ thành tích tiến sâu tại Champions League những năm gần đây. Hakan Calhanoglu muốn chơi bóng tại Champions League, trong khi đây lại là nhiệm vụ ngày một khó khăn với Arsenal.

Nói không với V-League, đồng đội cũ của Ibrahimovic đến Indonesia. Từ ngày rời đội bóng Trung Quốc là Thân Hoa Thượng Hải năm 2015, Mohamed Sissoko trôi nổi ở nhiều đội bóng nhỏ. Từng có giai đoạn Sissiko được một số đội bóng của Việt Nam tiếp cận song không đi đến thống nhất về lương bổng.

Mohamed Sissoko

Vừa mới đây, Mohamed Sissoko chính thức gia nhập Mitra Kukar, một đội bóng có truyền thống tại Indonesia ở tuổi 32.

Barcelona thải loại Lucas Digne. Theo tờ báo có trụ sở tại Catalunya là Sport, phía Barcelona đã sẵn sàng bán lại Lucas Digne cho bất cứ đối tác nào chồng lên bàn đàm phán 15 triệu euro. Hồi mùa hè năm ngoái, Digne gia nhập đội chủ sân Nou Camp với mức phí 20,5 triệu euro từ PSG, sau một mùa giải cho mượn vô cùng thành công tại AS Roma. Mùa này, Digne chơi 19 trận cho Barca ở vị trí hậu vệ cánh trái trong giai đoạn Jordi Alba chấn thương. Tuy nhiên, hậu vệ 23 tuổi này chưa ghi nhiều dấu ấn.

Tiến Long

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/tin-hot-bong-da-sang-15-5-vi-neymar-barca-giai-cuu-paulinho-c9a518071.html