Tin HOT trưa 1/8: Simeone xuất sắc nhất thế giới

Bản tin cập nhật trưa 1/8: Simeone bất ngờ được bình chọn là HLV xuất sắc nhất thế giới. Ngoài ra còn có các thông tin đáng chú ý khác…

Simeone xuất sắc nhất thế giới: Mới đây, tạp chí FourFourTwo đã bình chọn Simeone của Atletico Madrid là HLV xuất sắc nhất thế giới, vượt qua những chiến lược gia tên tuổi khác như Guardiola, Enrique hay Mourinho.

Đây là một bất ngờ, bởi Atletico ở mùa giải vừa qua không giành được bất cứ danh hiệu nào. Thành tích tốt nhất của Atletico là giành ngôi Á quân Champions League.

Simeone được tạp chí FourFourTwo đánh giá rất cao

Danh sách 10 HLV xuất sắc nhất thế giới theo bình chọn của FourFourTwo:

1. Diego Pablo Simeone (Atlético)

2. Pep Guardiola (Manchester City)

3. Luis Enrique (FC Barcelona)

4. José Mourinho (Manchester United)

5. Unai Emery (PSG)

6. Massimiliano Allegri (Juventus)

7. Jürgen Klopp (Liverpool)

8. Claudio Ranieri (Leicester)

9. Ronald Koeman (Everton)

10. Jorge Jesús (Sporting Lisbon)

Benzema có thể lỡ Siêu cúp châu Âu: Không chỉ thiếu vắng Ronaldo trong trận tranh Siêu cúp châu Âu gặp Sevilla vào ngày 10/8 tới đây, Real còn đứng trước khả năng lớn không có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Benzema vì chấn thương hông.

Chấn thương này cũng chính là nguyên nhân khiến Benzema chưa thể tham dự các trận giao hữu hè của Real.

Rooney sẽ vẫn chơi cho ĐT Anh dù bị tước băng đội trưởng: Hiện tương lai của Rooney đang bị đặt dấu hỏi sau sự xuất hiện của tân HLV Sam Allardyce. Tuy nhiên, “gã Shrek” đã sớm có câu trả lời.

Trong buổi trả lời phỏng vấn mới nhất, Rooney cho biết anh không quan tâm đến chiếc băng đội trưởng ĐT Anh. Với anh, điều quan trọng là được thi đấu cho “Tam sư”.

Conte nói kháy Ibra: Việc Ibra tới đầu quân cho MU khiến các manucians tin rằng “Quỷ đỏ” sẽ vô địch NHA 2016/17. Tuy nhiên, HLV Conte của Chelsea lại không cho là như vậy và ông có ví dụ để chứng minh.

“Mùa giải 2011/12, chúng tôi (Juventus) bị đánh giá rất thấp, còn khi đó Milan có Ibra. Nhưng đó lại là mùa giải Juventus vô địch, đó là năm duy nhất cậu ta không thể vô địch. Tôi hi vọng điều đó sẽ tái hiện ở mùa giải năm nay”, Conte chia sẻ.

Eric Bailly từ chối Guardiola vì Mourinho: Tân binh của MU cho biết, anh từng được cả MU và Man City quan tâm, nhưng cuối cùng anh chọn sân Old Trafford với lý do chính là bởi HLV Mourinho.

“Tôi ký hợp đồng với MU vì thích HLV Mourinho. Đơn giản vậy thôi. Tôi muốn được làm việc với người luôn nỗ lực cống hiến hết mình như ông ấy. Đó là một HLV tuyệt vời”.

Tân binh Barca thần tượng Zidane: Tâm sự với giới truyền thông, Andre Gomes – “bom tấn” 50 triệu euro của Barca không ngần ngại thừa nhận, HLV bên phía đại kình địch Real - Zinedine Zidane chính là một trong bốn thần tượng của anh, bên cạnh Ronaldo “béo”, Iniesta và Xavi Hernandez:

Gia nhập Barca, nhưng Andre Gomes vẫn thể hiện sự hâm mộ với Zinedine Zidane

"Khi còn nhỏ, tôi hâm mộ nhiều cầu thủ bóng đá như Ronaldo, người từng xây dựng tên tuổi ở Barca. Zidane cũng là một người có ảnh hưởng quan trọng đến sự nghiệp của tôi, đến nỗi tôi coi ông ấy như một khuôn mẫu, bên cạnh Iniesta và Xavi Hernandez”.

“Messi không phải cầu thủ hay nhất lịch sử Argentina”: Đó là nhận định của HLV huyền thoại Arrigo Sacchi. Theo Sacchi, cá tính vẫn là thứ mà siêu sao 29 tuổi còn thiếu để ngang tầm với Diego Maradona, thậm chí cả Alfredo Di Stefano.

“Messi là cầu thủ hay nhất thế giới hiện tại, nhưng cậu ấy vẫn còn thiếu đi cá tính của Maradona. Chưa hết, Maradona có thể thi đấu tốt ở mọi giải đấu, như Serie A. Các bạn nên biết, Serie A thời đó vô cùng khắc nghiệt, vậy mà chẳng hậu vệ nào vô hiệu hóa được Maradona.

Alfredo Di Stefano cũng giống như Maradona. Cả hai đều là những cái tên vĩ đại trong lịch sử bóng đá Argentina nói riêng và thế giới nói chung”, trích lời Sacchi.

Wenger "đá đểu" MU vụ Pogba: Là một người nổi tiếng với chính sách chi tiêu dè xẻn, vì vậy HLV Arsene Wenger không tỏ ra thiện cảm trước quyết định vung số tiền có thể lên tới trăm triệu bảng dành cho Paul Pogba của MU. Tuy nhiên, "Giáo sư" cũng cho rằng tiềm lực tài chính vững mạnh đã giúp kình địch làm bất cứ điều gì họ muốn.

"Nếu bạn đủ tiềm lực tài chính để chi trả một thương vụ như vậy (Pogba), bạn có thể biện minh cho chính mình, còn không thì quá sức điên rồ. Chúng ta đang sống trong thế giới mà mọi chuyện chỉ cần giải quyết bằng cách chi thật nhiều tiền!", Wenger lí giải.

Bale thuê hòn đảo để nghỉ mát cùng vợ con: Gareth Bale vẫn được đặc cách không phải tham dự tour du đấu hè cùng Real Madrid. Nhân dịp này, tiền vệ 26 tuổi đã “chịu chơi” thuê riêng Tagomago – hòn đảo nhỏ thuộc bãi biển Ibiza (TBN) trong 1 tuần để cùng vợ con tận hưởng kì nghỉ hè.

Ước tính, chi phí thuê hòn đảo này lên tới 450 nghìn euro.

Hazard đặt mục tiêu giành QBV: Kylian, một người em trai của Eden Hazard, hiện đang thi đấu cho CLB Ujpest (Hungary) tiết lộ, tiền vệ 25 tuổi đã hạ quyết tâm giành danh hiệu QBV FIFA ngay trong mùa giải 2016/17.

“Giành QBV chính là mục tiêu lớn nhất của Eden ở mùa giải này. Phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba lần hiện tại, nhưng anh ấy luôn cảm thấy mình đang dần hoàn thiện bản thân và tiến gần tới danh hiệu đó hơn!”, trích lời Kylian trên Goal.

Đỗ Anh (tổng hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/tin-hot-sang-1-8-bom-tan-barca-than-tuong-zidane-c9a431831.html