Tin mới vụ bắn chết giám đốc ở Hà Nam

Liên quan đến vụ giám đốc bị bắn chết, lãnh đạo công an cho biết nhiều khả năng nghi phạm sử dụng súng quân dụng làm công cụ gây án.

Vụ việc giám đốc bị bắn 3 phát đạn dẫn đến tử vong khiến dư luận xôn xao. Nạn nhân được xác định là ông Lê Hữu Trí (SN 1975), giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn TP. Phủ Lý, Hà Nam.

Ngay sau đó, nạn nhân đã được người dân chuyển vào Bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong do mất nhiều máu.

Ngay sau khi xảy ra vụ trọng án, phía công an tỉnh Hà Nam ngay lập tức thực hiện các biện pháp điều tra, tăng cường tối đa các công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, làm rõ và truy bắt các đối tượng gây án.

Đích thân Đại tá Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã trực tiếp xuống hiện trường vụ án để chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thực hiện ngay các biện pháp điều tra để làm rõ vụ trọng án, truy bắt các đối tượng gây án.

Vụ nổ súng khiến nhiều người dân phường Thanh Châu bàng hoàng

Sáng 5/7, một lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam cho biết, quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ được 4 vỏ đạn và 3 đầu đạn nơi xảy ra vụ nổ súng.

“Do gia đình nạn nhân từ chối giải phẫu tử thi nên cơ quan Công an đang tiến hành công tác vận động gia đình làm các thủ tục để khám nghiệm tử thi. Nhiều khả năng nghi phạm sử dụng súng quân dụng làm công cụ gây án”.

Được biết, ông Trần Hữu Trí hiện đang là Giám đốc một doanh nghiệp chuyên về xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, san lấp mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Người dân có mặt tại hiện trường vụ án còn chưa hết bàng hoàng và sợ hãi sau khi vụ nổ súng xảy ra.

"Tôi chỉ nghĩ là ai đó nổ pháo, không tưởng tượng được rằng bây giờ "chúng nó" (nghi phạm vụ án - PV) có thể giết người ngay giữa ban ngày như thế này", một người dân cho hay.

Các biện pháp nghiệp vụ được tiến hành nhanh chóng, công tác bảo vệ được thực hiện vô cùng nghiêm ngặt.

Một người dân gần đó cũng tỏ thái độ không yên tâm khi nói: "Gia đình tôi không phải gốc ở làng này, chúng tôi chuyển về đây là khu tái định cư. Làng này đã nhiều điều tiếng về tệ nạn xã hội, bây giờ lại giết người. Chúng tôi ở đây không thể yên tâm được".

Được biết, hôm vụ án xảy ra, gần hiện trường có một đám tang của gia đình gần đó. Trong tiếng nhạc hiếu, người ta vẫn nghe thấy những tiếng súng nổ chát chúa của những kẻ sát nhân.

Như thông tin trước đó, khoảng 15h ngày 4/7, khi ông Trí đang đi lễ tại chùa Bảo Lộc (thuộc phường Thanh Châu, TP.Phủ Lý, Hà Nam) thì bị hai đối tượng đi xe máy mặc áo chống nắng, bịt kín mặt bám theo. Sau đó, một đối tượng rút súng bắn ông Trí trọng thương.

Theo những người dân địa phương ngay sau khi nghe thấy tiếng súng nổ, họ lập tức chạy ra hiện trường và phát hiện anh Trí đang nằm quằn quại trên vũng máu. Trên người có 3 vết thương.

Theo thông tin trên báo chí, ngoài làm giám đốc doanh nghiệp, nạn nhân Trí còn được biết đến là dân anh chị có tiếng tại tỉnh Hà Nam. Trong giới giang hồ, anh Trí thậm chí được tôn sùng là đại ca có nhiều đàn em.

Thanh Thanh(Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/tin-moi-vu-ban-chet-giam-doc-o-ha-nam-3313079/