Tin mới vụ con đánh mẹ bất tỉnh ở Hải Dương

Chỉ vì nghi ngờ mẹ có 'bạn trai', Chương nhẫn tâm dùng quạt cây đánh vào đầu mẹ khiến nạn nhân bất tỉnh rồi nhập viện trong tình trạng nứt sọ não, gãy xương quai hàm.

Theo tin tức trên báo An ninh Thủ đô, chiều 25/9, CQĐT Công an huyện Thanh Miện (Hải Dương) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý Trần Xuân Chương (SN 1989, có 1 tiền án), trú tại thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện về hành vi Cố ý gây thương tích.

Nạn nhân trong vụ án này là Phạm Thị C. (50 tuổi), mẹ ruột của đối tượng.

Đối tượng Trần Xuân Chương. Ảnh: An ninh Thủ đô

Được biết, bố Chương mất từ năm 2005. Thời gian gần đây, do nghi ngờ mẹ có “bạn trai” nên mỗi lần uống rượu về, tên này thường kiếm cớ cãi nhau.

Bức xúc đến đỉnh điểm, tối 23/9, trở về sau chầu nhậu, Chương nghe thấy có tiếng chuông điện thoại phát ra trong phòng ngủ của mẹ nên xông vào to tiếng rồi tát mạnh khiến bà C. ngã xuống sàn nhà.

Tiếp đó, "nghịch tử" này nhấc chiếc quạt cây đập vào đầu khiến bà C. bị chảy máu, bất tỉnh. Đặt mẹ lên giường như không có chuyện gì xảy ra, sáng hôm sau, Chương nhắn tin cho em trai về đưa mẹ đi viện vì “mẹ ốm”.

Khoảng 13h30 ngày 24/9, khi em trai Chương về nhà thì phát hiện mẹ nằm bất tỉnh, có vết thương ở vùng đầu nên đã hô hoán hàng xóm đưa đi cấp cứu, đồng thời điện báo cơ quan chức năng.

Bà C. nhập viện trong tình trạng đa chấn thương vùng đầu, mặt, hôn mê.

Tối cùng ngày, Chương bỏ trốn về huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) thì bị công an bắt giữ.

Được biết, nạn nhân có 2 người con trai, Chương là con đầu. Theo hồ sơ, đối tượng này đã có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Người dân địa phương cho biết, Chương thường xuyên gây sự và cãi nhau với mẹ đẻ, báo Công lý đưa tin.

Hiện, Công an huyện Thanh Miện đang củng cố hồ sơ để sớm xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/tin-moi-vu-con-danh-me-bat-tinh-o-hai-duong-210266.htm