Tin mới vụ giám đốc Cty bảo vệ nổ súng dọa người đòi nợ

Ngày 8/12, Công an quận Tân Bình (TPHCM) bắt khẩn cấp nghi can Bùi Đức Phương (30 tuổi, Giám đốc Cty TNHH Dịch vụ bảo vệ an ninh Việt Nhật) để điều tra về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức Nhà nước”.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ nổ súng. Ảnh: Vnexpress

Trước đó, ngày 5/12, bà Nguyễn Thị Thúy (45 tuổi, ngụ quận Tân Bình) đi cùng con trai đến gặp ông Phương để đòi tiền lương cho con trai của bà. Ông Phương hứa sang ngày 5/1/2017 sẽ trả nợ lương nhưng bà Thúy không đồng ý, dẫn đến hai bên cự cãi. Ông Phương móc khẩu súng bắn đạn hơi cay ra hù dọa, bắn chỉ thiên hòng uy hiếp bà Thúy.

Kiểm tra ô tô và trụ sở công ty của ông Phương, cơ quan chức năng còn phát hiện một thẻ công an nhân dân có tên tuổi, hình ảnh và chức vụ của ông Phương. Thẻ ghi ông Phương công tác ở Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TPHCM). Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy đây là thẻ giả.

Văn Minh

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/tin-moi-vu-giam-doc-cty-bao-ve-no-sung-doa-nguoi-doi-no-1081981.tpo