Tin mới vụ việc bổ nhiệm vụ phó 26 tuổi Vũ Minh Hoàng

Những thông tin mới xoay quanh vụ việc cán bộ 9X Vũ Minh Hoàng 26 tuổi được bổ nhiệm làm vụ phó.

Những thông tin mới xoay quanh vụ việc cán bộ 9X Vũ Minh Hoàng 26 tuổi được bổ nhiệm làm vụ phó.

Liên quan đến vụ việc Vụ phó 26 tuổi vừa được bổ nhiệm gây xôn xao dư luận. Theo Zing, hôm 10/12, ông Sơn Minh Thắng, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (BCĐTNB), cho biết ông vừa ký thông báo thu hồi báo cáo nhanh số 84 do một phó ban khác là ông Nguyễn Quốc Việt ký ngày 9/12.

Theo đó, do không thống nhất với báo cáo nhanh liên quan đến cán bộ 9X Vũ Minh Hoàng do Phó ban chỉ đạo Tây Nam Bộ Nguyễn Quốc Việt ký, Phó ban thường trực đã ký thông báo thu hồi. Lý do thu hồi là để hủy bỏ vì không đúng quy trình và tập thể lãnh đạo BCĐTNB chưa thống nhất với nội dung dài 2 trang giấy A4 của báo cáo. Báo cáo nhanh số 84 được Phó BCĐTNB Nguyễn Quốc Việt ký có nội dung khẳng định việc tuyển dụng không qua thi tuyển và bổ nhiệm cán bộ 26 tuổi Vũ Minh Hoàng làm Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế là đúng quy trình.

Theo báo Infonet, ông Nguyễn Sỹ Cương, Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội cho rằng, đây là trường hợp bổ nhiệm bất chấp điều kiện, tiêu chuẩn cũng như quy trình, thủ tục được pháp luật quy định bởi chỉ tuyển dụng trên giấy tờ chứ không theo quy định nào.

Xem thêm Video: Cán bộ kiểm lâm hành hung nhân viên trạm thu phí

Ông Cương cũng cho biết thêm, việc bổ nhiệm sai phạm này còn có lỗi ở khâu tuyển dụng, việc bổ nhiệm được coi là thu hút nhân tài này không có hiệu quả bởi nhân tài không đồng nghĩa với người có nhiều bằng cấp, nhiều chứng chỉ ngoại ngữ. "Hơn nữa phải xem Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ cần người nhiều bằng cấp và trình độ ngoại ngữ như thế không? Tôi nghĩ là không, vì khi thu hút nhân tài về thì phải dự kiến phân công công tác cho họ làm công việc gì và công việc đó giúp ích gì cho cơ quan? Nhưng thực tế, ông Hoàng không làm việc ngày nào ở đây" - ĐB Nguyễn Sỹ Cương thẳng thắn bày tỏ.

Điều bất thường nữa ở trường hợp này theo Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương là khâu bổ nhiệm không theo quy trình thủ tục. Theo đó, bổ nhiệm một vị trí lãnh đạo phải có 2 yếu tố: điều kiện tiêu chuẩn và quy trình thủ tục. Rất tiếc đối với trường hợp ông Hoàng, hai “công đoạn” này đã bị bỏ qua.

Theo Vnmedia, ông Võ Thành Thống - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết đã giao Sở Nội vụ kiểm tra lại toàn bộ quy trình tuyển dụng ông Vũ Minh Hoàng (26 tuổi) từ Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ về Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại - Hội chợ triển lãm Cần Thơ sau khi báo chí và dư luận đặt vấn đề có sự bất thường trong việc bổ nhiệm quá nhanh người này.

Ông Thống cho biết trong buổi trao quyết định tuyển dụng chỉ gặp ông Hoàng có 5 phút và từ đó trở đi chưa gặp lại lần nào. Ông Thống nhận định ông Hoàng là người năng động, lanh lợi và có trình độ chuyên môn tốt, đáp ứng công việc được giao. "Tôi cũng có nghe chuyện gia đình người này có thân nhân trước đây làm bên Ban chỉ đạo, nhưng chuyện đó không có ảnh hưởng gì đối với TP. Cần Thơ. Ví dụ, chú anh Hoàng với vị trí Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh thì đâu thể gây được áp lực với mình khi nhận người" - ông Thống bày tỏ quan điểm.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cũng khẳng định việc tuyển dụng ông Hoàng của Cần Thơ là đúng quy trình, không có gì sai sót. "Khi quyết định tuyển dụng, Sở Nội vụ nắm được quá trình công tác của anh Hoàng, phù hợp với nhu cầu công việc, còn việc bổ nhiệm tại Ban chỉ đạo thì Sở không thể nắm được", ông Thống nói.

Đối với việc điều động, bổ nhiệm ông Hoàng, lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ cho biết đã thực hiện khi có ý kiến của đơn vị Trung ương có liên quan và thông báo kết luận của Thường trực Ban. Sau đó, Chi bộ Văn phòng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ họp Chi ủy ngày 14/1 để lấy ý kiến và có tờ trình gửi Đảng ủy cơ quan về việc bổ nhiệm cán bộ.

Tuy nhiên, trả lời tờ Tuổi trẻ, ông Sơn Minh Thắng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ thừa nhận việc bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng lên làm Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế là quá nhanh, cá biệt.

H. Nam (Tổng hợp)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tin-moi-vu-viec-bo-nhiem-vu-pho-26-tuoi-vu-minh-hoang-d179962.html