Tin nóng mới nhất hôm nay ngày 6/10/2014 (bản tin 12h trưa)

Tin nóng Việt Nam và thế giới ngày 6/10: Phát hiện hầm bom khủng ở Quảng Trị; Bắt đối tượng vận chuyển 80 viên đạn trái phép ở Kon Tum; Hàng loạt chuyến bay của Vietjet Air bị hủy vì chim trời; Lật xe buýt, 35 người thương vong; Sập mỏ vàng ở Indonesia; Kim Jong-un “không có vấn đề gì” về sức khỏe; Virus Ebola sẽ tấn công nước Pháp trong vòng 20 ngày tới...

#Phát hiện hầm bom khủng ở cửa khẩu Lao Bảo, Quảng Trị: Ngày 5/10, tại Lao Bảo, huyện Khe Sanh, Quảng Trị, đội chuyên rà phá bom mìn của Công ty xây dựng Trường Sơn phát hiện 1 hầm chứa bom nằm ở độ sâu 2,5m chứa 159 quả bom. Trong đó có 70 quả bom M79, 33 quả pháo cối 130, 3 quả pháo cối 175, 3 quả lựu đạn và 70 quả bom bi và một số quả bom vẫn có khả năng phát nổ nguy hiểm.

#Hàng loạt chuyến bay của Vietjet Air bị hủy vì chim trời: Ngày 4/10, chim trời va vào động cơ máy bay số hiệu VJ 8886 từ Đà Nẵng đi Hà Nội khiến máy bay này phải tạm dừng hoạt động để kiểm tra kỹ thuật. Một số chuyến tiếp theo đã bị ảnh hưởng dây chuyền, phải thay đổi giờ bay. Ngày 5/10, 3 chuyến bay khác tiếp tục bị ảnh hưởng do máy bay vẫn phải tạm dừng hoạt động để bảo dưỡng kỹ thuật.

Hàng loạt chuyến bay của Vietjet Air bị hủy vì chim trời. Ảnh minh họa

#Điều chỉnh giờ 8 chuyến bay từ Việt Nam đi Nhật Bản: Hãng hàng không Vietnam Airlines tiếp tục lùi giờ xuất phát từ 3 đến 11 tiếng 8 chuyến bay khứ hồi từ Việt Nam đi Nhật Bản do ảnh hưởng của cơn bão Phanfone. Vietnam Airlines khuyến cáo hành khách có kế hoạch đi/đến Nhật Bản trong thời gian này nên thường xuyên cập nhật tình hình của bão nhằm chủ động trong lịch trình đi lại.

#Hà Nội không cắt điện từ 8-11/10: Tổng công ty Điện lực Hà Nội cho biết sẽ đảm bảo cấp đủ điện cho các hoạt động chính trị, văn hóa, văn nghệ chào mừng 60 năm Giải phóng Thủ đô. Theo cam kết, Điện lực Hà Nội không cắt điện cao, trung, hạ thế từ 0h ngày 8/10 đến hết 12h ngày 11/10.

#Di chuyển cầu đi bộ, điểm trung chuyển xe buýt tại Cầu Giấy đi qua Đại học GTVT: Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng vừa ký văn bản đồng ý về nguyên tắc về việc di chuyển cầu đi bộ, điểm trung chuyển xe buýt tại Cầu Giấy đi qua Đại học GTVT để thi công dự án tuyến đường sắt đô thị đoạn Nhổn - Ga Hà Nội.

#Bắt đối tượng vận chuyển 80 viên đạn trái phép ở Kon Tum: Hôm qua, đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng vận chuyển 80 viên đạn trái phép. Đối tượng này khai mua số đạn với giá hơn 2 triệu đồng và đang trên đường mang sang Lào săn thú rừng thì bị bắt giữ. Trước đó 1 ngày, lực lượng trinh sát của Đồn Biên phòng cũng đã bắt quả tang 2 đối tượng mang quốc tịch Lào đang mua bán 8.000 viên ma túy tổng hợp.

#Việt Nam đã làm được ốc vít cho Samsung: Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng khẳng định doanh nghiệp Việt Nam sản xuất được ốc vít cho tập đoàn Samsung. Trên thực tế nhiều năm qua, chúng ta đã làm được và làm chất lượng đảm bảo. Tuy nhiên, việc đưa được sản phẩm ốc vít vào chuỗi giá trị, sản xuất của Samsung không phải chỉ ở Việt Nam, mà trên phạm vi toàn cầu là câu chuyện khác.

Tin nóng 24h thế giới ngày 6/10:

#Lật xe buýt, 35 người thương vong: Hôm 5/10, một vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng xảy ra ở Philippines đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn 30 người khác phải nhập viện khi đang di chuyển trên cao tốc Barangay Kimantong.Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, khi đi đến đoạn đường có khúc cua, tài xế đã không làm chủ được tốc độ, khiến chiếc xe lộn nhào khi đánh lái bất ngờ. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

#Sập mỏ vàng ở Indonesia, ít nhất 18 người chết: Vụ sập mỏ vàng xảy ra lúc 11h ngày 4/10, nhưng đến tối cùng ngày, một đội cứu hộ tới hiện trường và phát hiện 18 nạn nhân thiệt mạng, trong đó có 16 đàn ông và 2 phụ nữ. Kênh truyền hình Metro TV cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, có khoảng 500 người làm việc tại mỏ vàng này. Công tác tìm kiếm vẫn được tiếp tục.

#Triều Tiên tiết lộ về tình hình sức khỏe Kim Jong-un : Ngày 5/10, giới chức Triều Tiên khẳng định sức khỏe của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un “không có vấn đề gì” trong bối cảnh gần một tháng nay ông Kim chưa xuất hiện trước công chúng. Trước đó, các phương tiện truyền thông đồng loạt đưa tin về sự "biến mất" kỳ lạ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong hơn 20 ngày kể từ khi ông xuất hiện trong một lễ duyệt binh tại Bình Nhưỡng hôm 3/9. Điều này dẫn đến nhiều đồn đoán Kim Jong-un đang bị bệnh.

#Mải chụp ảnh trong bão, 3 quan chức Mỹ chết và mất tích: Cơ quan Khí tượng Nhật Bản thông báo bão Phanfone đang di chuyển với tốc độ 198 km/h và được dự báo đổ bộ miền Trung Nhật Bản vào giờ cao điểm sáng 6/10. Sóng lớn trùm lên 3 quan chức quân sự Mỹ khi họ chụp ảnh trên bờ biển của đảo Okinawa vào chiều qua. Các nhân chứng cho biết 1 trong số họ đã chết, còn 2 người kia mất tích.

#Isarel cho phép người Palestine đến đền thờ linh thiêng: Israel hôm qua cho phép khoảng 500 người Palestine sống tại Gaza đến cầu nguyện tại một đền thờ linh thiêng ở Jerusalem nhân dịp lễ hội của người Hồi giáo Eid al-Adha, đồng thời cho phép người Palestine từ Bờ Tây được đi lại tự do sang Israel trong dịp lễ quan trọng này. Đây là biện pháp nới lỏng sâu rộng nhất những hạn chế đối với việc đi lại của người Palestine kể từ năm 2007.

#Tổ chức khủng bố tự xưng tại Ai Cập công bố đoạn video hành quyết 4 người: Hôm qua, tổ chức khủng bố tự xưng “Những tín đồ của Ngôi nhà thiêng” tại Ai Cập lại vừa công bố đoạn video mới ghi cảnh hành quyết 4 người, trong đó một người bị cáo buộc làm việc cho quân đội Ai Cập và 3 người làm việc cho Israel. Đây là lần thứ hai trong vòng hai tháng qua các tay súng của nhóm khủng bố “Những tín đồ của Ngôi nhà thiêng” tung video cảnh hành quyết người dã man.

#Pháp và Đức sẽ cử máy bay không người lái tới Ukraine: Trong vài ngày tới, Pháp và Đức sẽ cử máy bay không người lái tới giám sát việc thực thi lệnh ngừng bắn tại miền Đông Ukraine. Nhật báo Bild của Đức thì cho biết nước này dự định cử 200 binh sĩ tới Ukraine, trong đó 150 có nhiệm vụ giám sát lệnh ngừng bắn thông qua máy bay không người lái và 50 lính nhảy dù nhằm đảm bảo an toàn cho phái bộ của Tổ chức Anh ninh và hợp tác châu Âu.

#Virus Ebola sẽ tấn công nước Pháp trong vòng 20 ngày tới: Các chuyên gia y tế hàng đầu châu Âu vừa dự báo, nhiều khả năng virus Ebola sẽ tấn công nước Pháp trong vòng 20 ngày tới. Tuy nhiên, mức độ lây lan và tác động của dịch bệnh này tại châu Âu sẽ không nghiêm trọng như những gì xảy ra tại Tây Phi do hệ thống y tế và điều kiện sống tốt hơn.

L.Hiền

Nguồn Gia Đình VN: http://giadinhonline.vn/tin-nong-moi-nhat-hom-nay-ngay-6102014-ban-tin-12h-trua-d28454.html