Tin nóng thế giới ngày 23/8: Hé lộ danh tính sát thủ chặt đầu phóng viên Mỹ.

Tin nóng thế giới ngày 23/8: Hé lộ danh tính tên sát thủ chặt đầu phóng viên Mỹ, xe buýt Ai Cập đâm nhau khiến 33 người chết, người Mỹ đầu tiên nhiễm Ebola được xuất viện... là những tin nóng thế giới đáng chú ý ngày 23/8.

Hé lộ danh tính tên sát thủ chặt đầu phóng viên Mỹ

Thông qua giọng nói trên video, người ta có thể nhận ra đây là ngữ điệu của người đến từ khu vực London, Anh. Những người từng bị IS bắt cóc cho hay tên này có thể là một chiến binh thánh chiến tên là “John”, kẻ chuyên trông giữ những người bị bắt ở Syria.

Tên John bịt mặt kín mít, nhưng nhiều người có thể nhận ra giọng nói của hắn

Tên sát thủ John còn có biệt danh khác là “Beatle Đen” và được mô tả là một thành viên “có trình độ, thông minh và trung thành cao độ” với nhóm khủng bố. Hắn cũng là kẻ đứng ra mặc cả trong các cuộc đàm phán đòi tiền chuộc 11 con tin phương Tây hồi đầu năm nay.

Hiện, tình báo Mỹ và Anh đang tích cực thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để có cái nhìn toàn diện hơn về John.

Nguồn: Khampha.vn

Nên đọc

Charlie Wise (23 tuổi) ở Berkshire, Anh mua chiếc xe Volkswagen Golf cũ trên mạng. Sau khi lái xe về nhà, Wise mở cốp xe và nhìn thấy một vật thể lạ cuộn tròn. Lúc đầu, Wise nghĩ rằng đó là một món đồ chơi của người chủ cũ nhưng khi con rắn thè lưỡi ra, Wise mới biết đó là một con rắn.

Con rắn trong cốp xe. (Nguồn: INS)

Ngay sau khi phát hiện ra con vật này, Wise đã đóng cốp xe lại và gọi cho Hội bảo vệ động vật hoàng gia Anh (RSPCA). Chuyên gia bò sát Grahame Martin đã được cử tới để bắt con rắn.

RSPCA cho biết, chủ nhân của con rắn chính là người chủ của chiếc xe, ông Christopher Morrison. Ông Morrison đã đánh mất con rắn ba năm tuổi của mình cách đây hai tháng và không biết rằng nó đang nằm trong chiếc xe.

Nguồn: Vietnam+

Nên đọc

Xe buýt Ai Cập đâm nhau khiến 33 người chết

Sáng 22/8 ở bán đảo Sina, Ai Cập một vụ va chạm giữa hai chiếc xe buýt khiến ít nhất 33 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương. Trong số hơn 40 người bị thương có các công dân Nga, Yemen và Ai Cập.

Được biết, một trong hai chiếc xe buýt này đang trên đường tới khu du lịch nghỉ mát nổi tiếng của Ai Cập Sharm el-Sheikh, chiếc còn lại đang tới một tỉnh thuộc đồng bằng sông Nile.

Vụ va chạm thảm khốc giữa hai xe buýt khiến ít nhất 33 người thiệt mạng (hình minh họa)

Khoảng 30 xe cứu thương cùng lực lượng cứu hộ đã có mặt ở hiện trường để chăm sóc những người bị thương, tìm kiếm thi thể và dọn dẹp đống đổ nát.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được cho là do một trong hai tài xế của hai chiếc xe buýt đã ngủ gật và đâm vào chiếc còn lại.

Nguồn: Khampha.vn

Nên đọc

Người Mỹ đầu tiên nhiễm Ebola được xuất viện

Ngày 21/8, hai bệnh nhân người Mỹ đầu tiên bị nhiễm Ebola đã được bệnh viện Đại học Emory, bang Atlanta (Mỹ) cho xuất viện sau hơn 2 tuần cách ly, điều trị tại đây.

Bệnh viện Đại học Emory cho hay bác sĩ Kent Brantly và nhà truyền giáo Nancy Writebol được phép xuất viện sau “quá trình điều trị khắt khe và xét nghiệm toàn diện”, đồng thời khẳng định hai người này không còn bị coi là mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng sau khi họ khỏi bệnh.

Bác sĩ Brantley (áo sơ mi xanh) nắm tay vợ trong lễ xuất viện

Phát biểu với các phóng viên sau khi được xuất viện, bác sĩ Brantly xúc động nói: “Hôm nay là một ngày kỳ diệu. Đến giờ tôi vẫn không tin là mình còn sống, còn khỏe mạnh để có thể đoàn tụ cùng gia đình ”.

Nguồn: Khampha.vn

Nên đọc

Mỹ có 'bằng chứng xác thực' về thủ phạm bắn hạ MH17?

Bộ Ngoại giao Mỹ tại cuộc họp báo diễn ra vào chiều ngày 21/8 (giờ địa phương) khẳng định, Washington có những bằng chứng xác thực về thủ phạm bắn hạ máy bay MH17 của Malaysia.

Trả lời báo giới, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Marie Harf khẳng định, Washington có những bằng chứng để chứng minh chiếc máy bay hành khách mang số hiệu MH17 của Malaysia bị lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine bắn hạ hôm 17/7 tại Donetsk.

Mỹ có 'bằng chứng xác thực' về thủ phạm bắn hạ MH17. Ảnh: Xác máy bay MH17

“Chúng tôi thường xuyên cập nhật các thông tin mới và tiếp nhận các dữ kiện được thông báo. Và những thông tin mà chúng tôi có được về thảm họa của máy bay mang số hiệu MH17 cách đây vài tuần, cho thấy những chứng cứ thuyết phục để kết luận: máy bay bị bắn hạ bởi tên lửa đất-đối-không của lực lượng ly khai trên khu vực cho lực lượng này kiểm soát”.

Nguồn: Tiền phong

Bích Châu (tổng hợp)

Nguồn Gia Đình VN: http://giadinhonline.vn/tin-nong-the-gioi-ngay-238-he-lo-danh-tinh-sat-thu-chat-dau-phong-vien-my-d23700.html