Tin nóng trong ngày: Đứng chơi ngoài sân, 2 anh em ruột bị chém chết

Đang chơi ở sân với người chị họ, 2 cháu bé là anh em ruột bất ngờ bị người chú họ vác dao chém tới tấp

** Vụ án mạng làm hai cháu bé là anh em ruột Lê Minh Đăng (7 tuổi) và Lê Ngọc Chi (5 tuổi, trú tại xã Nguyệt Ấn, huyện miền núi Ngọc Lặc, Thanh Hóa) tử vong bằng những nhát dao oan nghiệt của người chú họ đang khiến cả vùng quê uất nghẹn.

Chiều 7/7, hai anh em Lê Minh Đăng (7 tuổi) và Lê Ngọc Chi (5 tuổi, trú tại xã Nguyệt Ấn, huyện miền núi Ngọc Lặc, Thanh Hóa) dắt nhau sang nhà bác họ là Lê Văn Thanh ở gần nhà chơi cùng với cháu Ánh (con ông Thanh).

Đến khoảng 16h, bất ngờ từ trong nhà ông Thanh đi ra, Lê Văn Hồng cầm trong tay con dao quắm lao thẳng tới nơi các cháu đang chơi, vung dao chém loạn xạ. Cháu Ánh may mắn chạy thoát được, còn hai cháu Đăng và Chi do quá nhỏ đã hứng trọn những nhát dao oan nghiệt của người chú họ.

** Ngày 8/7, Trung tá Nguyễn Hữu Cường – Phó trưởng công an TP Vinh, Nghệ An cho biết, cơ quan điều tra công an TP Vinh đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Hồ Thị Bích Thủy (SN 1980), Trương Thành Lưu (SN 1987), Nguyễn Hữu Trí (SN 1996) và Đàm Anh Tuấn (SN 1995) về tội Gây rồi trật tự công cộng. T

Hồ Thị Bích Thủy là nữ quái đã dẫn đầu nhóm đối tượng mang hung khí lao vào bến xe Vinh tấn công nhân viên gây náo loạn.

** Khoảng 17h30 chiều 7/7, nhóm 4 thanh niên đến quán cà phê Effoc số 3 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 (TPHCM) để uống cà phê. Ít phút sau, khoảng 30 thanh niên đi trên nhiều xe gắn máy ập đến trước quán. Nhóm này mang theo nhiều mã tấu tự chế, tuýp sắt, gậy gộc… xông thẳng vào lầu 1 nơi các thanh niên đang ngồi rồi vung hung khí đâm chém khiến 4 thanh niên trên gục tại quán.

Vụ việc khiến hàng chục khách và nhân viên trong quán cà phê bỏ chạy tán loạn.

** Trưa 7/7, Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, thu giữ nhiều vật dụng khả nghi để điều tra, truy tìm người đàn ông đâm chết hàng xóm. khoảng 20h tối 6/7, nhiều người dân xung quanh nghe tiếng kêu cứu từ nhà ông Huỳnh Thế Thái (46 tuổi), phường Khánh Bình, TX.Tân Uyên. Họ chạy đến xem thì hốt hoảng phát hiện ông này nằm bất động trên vũng máu, bên cạnh là bà Phan Thị Mai (46 tuổi) rên la vì đau đớn.

Mọi người nhanh chóng đưa bà Mai đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Điều tra sơ bộ, Công an xác định hung thủ gây án là Nguyễn Văn Bảnh (50 tuổi, chồng bà Mai), sống cách nhà ông Thái vài trăm mét.

** Chiều 7/7, Công an TP Hải Phòng đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Tùng (32 tuổi, trú phường Kênh Dương, quận Lê Chân), nghi can có dấu hiệu ngáo đá đã ra tay sát hại vợ là chị Trần Thị Hương (25 tuổi). Trước đó khoảng 13h trưa 7/7, tại số nhà 11/21 đường Đồng Thiện (phường Kênh Dương) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Những người dân khu vực nghe thấy tiếng kêu thất thanh nên chạy qua thấy chị Hương nằm gục trên vũng máu, hai cánh tay và cổ có nhiều vết đâm chém. Còn chồng chị là Nguyễn Thanh Tùng ngồi cạnh thi thể vợ với con dao dính máu.

PV/VOV.VN (Tổng hợp)

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-nong/tin-nong-trong-ngay-dung-choi-ngoai-san-2-anh-em-ruot-bi-chem-chet-528406.vov