Tin nóng trong ngày: Hai nghi phạm đánh chết trung úy Công an khai gì?

Nghĩ rằng trung úy Công an không cho mình vượt nên nhóm đối tượng chặn xe, lao tới đánh nạn nhân gục xuống đường.

** Tối 2/8, Nguyễn Văn Thùy (SN 1988, trú tại thôn Pheo, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội) lái ô tô chở Nguyễn Quang Duyên (SN 1986, trú tại thôn Dum, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội), Vinh và 2 người bạn trên đoạn đường đê Phúc Đức thuộc xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai thì gặp trung úy Hoan đang điều khiển xe máy phía trước.

Nhóm của Thùy ngay sau đó đã ra đèn tín hiệu để vượt lên, tuy nhiên do đường hẹp, xe của trung úy Hoan không kịp tránh nên xe của Thùy không vượt lên được.

Nghĩ rằng trung úy Hoan không cho mình vượt nên Thùy điều khiển xe đuổi theo, vượt lên yêu cầu anh Hoan dừng lại. Khi anh Hoan vừa dừng xe thì Thùy, Duyên và Vinh nhảy từ trong ô tô xuống lao vào đánh anh Hoan gục ngã xuống đường. Chỉ đến khi người dân can ngăn thì nhóm thanh niên này mới lên xe bỏ chạy.

** Chiều 3/8, khi đang làm nhiệm vụ trên đường Nơ Trang Long (phường 12, quận Bình Thạnh, TP.HCM), một tổ CSGT thuộc Đội CSGT Tuần tra - Dẫn đoàn, thuộc Phòng PC67 Công an TP.HCM phát hiện một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, chạy xe lạng lách, có biểu hiện lạ nên ra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

Lúc này, nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá chống đối lực lượng, lấy quẹt lửa liên tục dọa đốt xe CSGT. Sau đó, nam thanh niên còn chạy vào một cửa hàng bán trái cây lấy kéo nhọn liên tục đâm về phía CSGT.

** Khoảng 16h ngày 3/8, 2 thanh niên chở nhau bằng xe máy, chạy vun vút hướng đường Trưng Trắc ra cầu Quay (phường 1, TP Mỹ Tho), phía sau là nhóm người phóng xe truy đuổi, tay cầm hung khí.

Đến dốc cầu Quay, hai thanh niên mất lái, lao sang trái tông vào xe máy chạy hướng ngược lại. Nhóm truy sát đuổi kịp, chém liên tiếp khiến họ bị thương rất nặng vùng cổ và khắp thân thể, gục tại chỗ. Sự việc gây náo loạn đường phố giờ tan tầm.

Gây án xong nhóm hung thủ lên xe bỏ chạy. Hai nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

** Ngày 3/8, Công an tỉnh Thái Bình bắt tạm giam Nguyễn Thị Huế (SN 1974), nguyên Phó phòng Bổ trợ Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, từ tháng 10/2015 - 2/2016, Huế còn lừa bán 5 lô đất tại Khu đô thị Kỳ Bá, TP Thái Bình, chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng của bà Cao Thị Hoa (SN 1966, ở TP Thái Bình) và bà Phạm Thị Hương Giang (SN 1971, ở Điện Biên).

** Phiên tòa xét xử Phạm Công Danh (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng Việt Nam - VNCB) và đồng phạm ngày 4/8 tiếp tục phần xét hỏi.

Theo như công bố của chủ tọa, phiên tòa sáng nay truy xét vấn đề liên quan đến tài sản kê biên của Phạm Công Danh. Liên quan đến vấn đề này, HĐXX triệu tập hơn 20 ngân hàng, trong đó có VNCB và các cơ quan thẩm định giá.

PV/VOV.VN (tổng hợp)

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-nong/tin-nong-trong-ngay-hai-nghi-pham-danh-chet-trung-uy-cong-an-khai-gi-537136.vov