TIN NÓNG trong nước tuần qua (từ ngày 30/5 đến 5/6): Hoang mang vì đồ uống nhiễm chì và thực phẩm bẩn

Tuần qua, những thông tin liên quan đến đồ uống nhiễm chì, thực phẩm bẩn, dịch bệnh đã khiến người dân hoang mang thực sự khi mà nhìn đâu cũng thấy không an toàn.

Đồng thời, các thông tin về dịch bệnh mới phát sinh và những vụ tai nạn thương tâm cũng được nhiều người quan tâm. Một số tin nóng nổi bật khác là: Cứu sống người bệnh bị đa chấn thương vỡ tim do tai nạn giao thông; Ụ nổi hơn 500 tỷ của Vinalines, nay bán được 38,5 tỷ đồng; Giá xăng tăng gần 700 đồng mỗi lít từ 15h ngày 4/6...

I. Đồ uống nhiễm chì và thực phẩm bẩn tràn lan

1. 40.000 thùng nước giải khát C2, tăng lực Rồng Đỏ nhiễm chì đã bán hết

Chỉ có gần 1.200 thùng nước C2, Rồng Đỏ nằm trong 2 lô sản phẩm nhiễm chì được nhà sản xuất tự thu hồi, còn lại 40.000 thùng đã bán hết trên thị trường. Xem thêm tại đây .

Cơ quan chức năng giám sát việc tiêu hủy số nước giải khát nhiễm chì.

2. Phạt hơn 5,8 tỷ đồng nhà sản xuất C2 và Rồng đỏ có chì vượt ngưỡng

Chiều 31-5, Phó Chánh Thanh tra Bộ Y tế Nguyễn Văn Nhiên-Trưởng đoàn thanh tra của Thanh tra Bộ Y tế về an toàn thực phẩm (ATTP) tại Công ty TNHH URC Hà Nội đã ký quyết định số 50/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH URC Hà Nội (ở Lô CN 2.2 khu công nghiệp Thạch Thất-Quốc Oai, huyện Thạch Thất, Hà Nội). Xem thêm tại đây .

11 tấn sản phẩm C2 có chì vượt ngưỡng chờ tiêu hủy.

3. 'Ngấm' chất cấm gây ung thư từ những sản phẩm nước đóng chai

Nghiên cứu mới đây phát hiện có rất nhiều chất cấm trong vỏ nhựa của các sản phẩm nước đóng chai phổ biến hiện nay gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe. Xem thêm tại đây .

Chai nhựa chứa rất nhiều chất độc gây hại đến sức khỏe người sử dụng

4. Quản lý thị trường Hà Nội trả lại 2,2 tấn xúc xích cho Vietfoods

Sau hơn một tháng thu hồi 2,2 tấn xúc xích Vietfoods với nghi vấn chứa chất cấm, Đội Quản lý thị trường số 14 (QLTT-Chi cục QLTT Hà Nội) đã ra quyết định trả lại số hàng trên cho Công ty TNHH Thương mại Hùng Anh (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Xem thêm tại đây .

5. Liên tục phát hiện heo bơm nước, tiêm thuốc trước khi thịt

Ngày 31/5, Chi cục Thú y TP HCM cho biết đang lưu giữ 325 con heo có nguồn gốc từ Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An có dấu hiệu bơm nước và tiêm thuốc tiền mê trước khi đưa vào giết mổ. Xem thêm tại đây .

Lấy mẫu lô heo nghi vấn có bơm nước Ảnh: NLĐ

6. Thâm nhập đường dây mua bán thịt heo chết tại Đồng Nai

Tại huyện Đông Hòa, tỉnh Đồng Nai, có một cơ sở chuyên thu mua thịt heo chết bán ra thị trường vẫn tồn tại hơn 10 năm nay. Xem thêm tại đây .

7. Bắt quả tang một cơ sở chuyên làm giả các loại thịt từ thịt lợn

Chiều 2/6, Đội 3, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện và xử lý một cơ sở chuyên sản xuất thực phẩm giả tại quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Xem thêm tại đây .

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

II. Đề phòng với những dịch bệnh mới

1. "Vét sạch" 2.500 liều vắc xin 6 trong 1 qua mạng

Sau ít phút mở đăng ký, toàn bộ 2.500 liều vắc xin Infanrix hexa (6 trong 1) đã được đăng ký hết sạch. Tuy nhiên, nhiều bậc phụ huynh đã vất vả trong buổi đăng ký hôm nay. Xem thêm tại đây .

Hệ thống báo hết số đăng ký

2. Bệnh sốt rét có nguy cơ quay trở lại

Đó là thông tin được đưa ra tại Hội thảo liên ngành vận động đầu tư cho phòng chống và loại trừ sốt rét ở Việt Nam do Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng trung ương phối hợp cùng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tổ chức ngày 31-5. Xem thêm tại đây .

3. Bệnh viêm não mô cầu nguy hiểm như thế nào?

Ngay sau thông tin một bệnh nhi 5 tháng tuổi ở TP Hồ Chí Minh đã tử vong vì căn bệnh viêm não mô cầu, phóng viên báo Hànôịmới đã liên hệ với bác sĩ Nguyễn Huy Luân – Phụ trách phòng khám Nhi Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh để tìm hiểu về mức độ nguy hại về căn bệnh lây nhiễm này. Xem thêm tại đây .

Trẻ bị viêm não mô cầu

4. Nắng nóng gây nhiều bệnh ở trẻ nhỏ

Trong 3 ngày trở lại đây, nắng nóng tại phía Bắc đang bước vào đỉnh điểm gây nên nhiều dịch bệnh ở trẻ nhỏ như: Sốt cao, tiêu chảy... Xem thêm tại đây .

5. Hơn 80 bệnh tự miễn đang “tấn công” con người

Đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị “Ứng dụng trong chẩn đoán bệnh miễn dịch-dị ứng” diễn ra chiều 3-6. Xem thêm tại đây .

6. Siêu vi khuẩn kháng kháng sinh có thể giết chết 10 triệu người từ nay đến 2050

Dù thực tế không thể tránh khỏi, nhưng sự xuất hiện của chủng vi khuẩn kháng mọi loại thuốc kháng sinh ở Mỹ đang là mối lo ngại lớn cho các nhà nghiên cứu. Xem thêm tại đây .

Vi khuẩn E.coli mang gen chống kháng kháng sinh MCR-1 - Ảnh: Reuters

III. Xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm

1. Vụ tàu chìm trên sông Hàn: Hé lộ nhiều vi phạm, cứu được 53 người, còn 3 người đang mất tích

Vào lúc 11h30, ngày 5-6, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức họp báo về vụ chìm tàu du lịch Thảo Vân 2 trên sông Hàn và tối ngày 4-6. Xem thêm tại đây .

Công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích vẫn đang được tích cực triển khai

2. Cháy Đài truyền hình Hải Phòng, một trưởng phòng tử vong

Lửa và khói bất ngờ bốc lên từ tầng 7 tòa nhà 15 tầng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng khiến trưởng phòng tư liệu tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu. Xem thêm tại đây .

Trưởng phòng tư liệu Mạnh Hùng bị ngạt khí và tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu. Ảnh: ANHP

3. Xe khách phát nổ tại Lào, 9 người Việt tử vong tại chỗ

Đang lưu thông thì chiếc xe khách bất ngờ phát nổ, vụ nổ kinh hoàng khiến 9 người trên xe tử vong tại chỗ. Xem thêm tại đây .

Chiếc xe khách bị cháy rụi hoàn toàn

4. Giữa trưa, cháy lớn tại nhà hàng Trúc Lâm Trai

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 14h30 ngày 1- 6, tại nhà hàng Trúc Lâm Trai (39 phố Lê Ngọc Hân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) khiến nhiều thực khách hoảng sợ. Xem thêm tại đây .

Các xe chữa cháy được huy động tới hiện trường để dập lửa

5. Ôtô giường nằm chở hàng chục khách cháy ngùn ngụt

Chạy trên Quốc lộ 1A đoạn qua Bình Định, chiếc ôtô khách bất ngờ bốc cháy khiến hàng chục khách hoảng loạn. Xem thêm tại đây .

Ôtô giường nằm sau vụ cháy. Ảnh: N.X

6. Kinh hoàng phát hiện 1 người lớn và 4 trẻ nhỏ chết ở rìa sông

Khi người dân đi qua đoạn sông Cầu thuộc thôn Đông Xuyên, xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh thì kinh hoàng phát hiện 1 người lớn và 4 cháu nhỏ khoảng từ 12 đến 15 tuổi chết ở dưới rìa Sông, ngay lồng cá. Xem thêm tại đây .

Hàng trăm người tập trung tại nơi phát hiện sự việc thương tâm.

IV. Một số tin nóng khác:

1. Cứu sống người bệnh bị đa chấn thương vỡ tim do tai nạn giao thông

Người bệnh là chị Vũ Thị Thủy 34 tuổi, địa chỉ Chợ Đồn, Bắc Kạn (Thường trú tổ 21, Phường Túc Duyên, TP.Thái Nguyên) được đưa vào khoa Cấp cứu hồi 12giờ 30 phút ngày 01-06-2016. Xem thêm tại đây .

Ca phẫu thuận thành công tốt đẹp

2. Hà Nội oi bức trong cái nóng đầu hè

Sau đợt mưa lớn bất thường biến nhiều khu vực thành "biển nước", Hà Nội trở lại với nắng nóng gay gắt đầu hè. Nền nhiệt độ ngoài trời chạm ngưỡng 37 độ khiến mọi sinh hoạt của người dân Thủ đô gặp rất nhiều khó khăn. Xem thêm tại đây .

Việc phải dừng xe dưới thời tiết oi bức quả là cực hình đối với tất cả mọi người.

3. Thuế chưa về 0%, ô tô Thái Lan đã ồ ạt vào Việt Nam

Thái Lan đang là quán quân xuất khẩu ôtô vào Việt Nam dù đến năm 2018, thuế nhập khẩu xe ASEAN mới chính thức về 0%. Xem thêm tại đây .

Xe nguyên chiếc nhập khẩu từ Thái Lan tăng mạnh trong khi Hàn Quốc, Trung Quốc có xu hướng giảm.

4. Triệt phá đường dây tiêu thụ tiền giả xuyên quốc gia

Một đường dây tiêu thụ tiền giả xuyên quốc gia với nhiều đối tượng tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước tham gia vừa được Công an tỉnh Quảng Nam triệt phá thành công. Xem thêm tại đây .

Số tiền giả thu giữ của đối tượng Chu Thị Oanh.

5. Triệt phá đường dây tiêu thụ tiền giả xuyên tỉnh hoạt động cực tinh vi

Công an tỉnh Bắc Kạn vừa phá chuyên án vận chuyển, lưu hành 30 triệu đồng tiền giả mệnh giá 200.000 đồng, bắt giữ 8 đối tượng ở 2 tỉnh Bắc Kạn và Cao Bằng, trong đó có 2 đối tượng trực tiếp sang Trung Quốc lấy tiền giả về Việt Nam tiêu thụ. Xem thêm tại đây .

Nhóm 5 đối tượng người Bắc Kạn lưu hành tiền giả.

6. Tạm đình chỉ nữ cán bộ y tế cầm một xấp phong bì tại Bệnh viện K

Tối 2-6, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Lương Ngọc Khuê đã ký công văn gửi Giám đốc Bệnh viện (BV) K đề nghị làm rõ sự việc người dân phản ánh “nhân viên y tế cầm một xấp phong bì”. Xem thêm tại đây .

7. Giá xăng tăng gần 700 đồng mỗi lít từ 15h hôm nay

Từ 3h chiều 4/6, giá bán lẻ các mặt hàng xăng tăng 668-680 đồng/lít, lên lần lượt 16.509 đồng/lít và 15.983 đồng/lít; giá các mặt hàng dầu tăng 241-650 đồng/lít (kg) mỗi loại. Xem thêm tại đây .

Giá xăng tăng gần 700 đồng/lít. Ảnh: TTXVN

8. Ụ nổi hơn 500 tỷ của Vinalines, nay bán được 38,5 tỷ đồng

Ngày 3/6, thông tin từ Tổng Cty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) cho hay, vừa tiến hành xong việc đấu thầu bán ụ nổi 83M. Xem thêm tại đây .

TIN NÓNG trong nước tuần qua (từ 23/5 đến 29/5): Mưa lớn, lộ nhiều điểm yếu của thoát nước Hà Nội

(HNMO) - Đầu tuần qua, dư luận tập trung sự chú ý vào chuyến thăm và những hoạt động của Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Việt Nam. Tuy nhiên, trận mưa lớn nửa đêm 24 và rạng sáng ngày 25 gây úng ngập nhiều nơi ở Hà Nội lại "gây sóng" trong dư luận suốt cả tuần.

Đức Trường

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/836508/tin-nong-trong-nuoc-tuan-qua-tu-ngay-305-den-56-hoang-mang-vi-do-uong-nhiem-chi-va-thuc-pham-ban