TIN NÓNG tuần từ 9/5 đến 15/5: Hà Nội quy hoạch Khu nhà ở cao cấp Ba Đình cho gần 2.800 người

Hà Nội: Quy hoạch Khu nhà ở cao cấp Ba Đình cho gần 2.800 người, Điểm danh những cơ sở sản xuất nước uống đóng chai vi phạm, Từ ngày 6-6, triển khai trang phục Công an nhân dân mới, Nghi vấn thiếu minh bạch trong việc thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ... là những thông tin đáng chú ý trong tuần qua.

1. Hà Nội: Quy hoạch Khu nhà ở cao cấp Ba Đình cho gần 2.800 người
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cao cấp Ba Đình tại các xã Tráng Việt, Tiền Phong, huyện Mê Linh và xã Đại Mạch, huyện Đông Anh. Xem thêm tại đây.

2. Bệnh viện K kỷ luật bác sĩ thu tiền trái phép của bệnh nhân
Ngày 13-5, Bộ Y tế cho biết kết quả việc xử lý cán bộ vi phạm ở Bệnh viện K, sau khi đích thân Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ đạo từ ý kiến phản ánh của bệnh nhân. Xem thêm tại đây.

3. Phát hiện súng, đạn trong lô quần áo nhập khẩu tại Tân Sơn Nhất
Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh) đã phát hiện nhiều vũ khí gồm súng, đạn trong lô hàng quần áo nhập khẩu theo loại hình quà biếu, quà tặng. Xem thêm tại đây.

4. Chỉnh trang biển hiệu đường Lê Trọng Tấn: Tạo sự đồng bộ, hài hòa về cảnh quan
Liên quan đến công tác chỉnh trang cải tạo bề mặt tuyến phố Lê Trọng Tấn, ngày 12-5, liên ngành Sở Quy hoạch-Kiến trúc và UBND quận Thanh Xuân cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TP, Sở đã phối hợp với quận Thanh Xuân xây dựng hồ sơ thiết kế chỉnh trang mặt tiền các công trình, hoàn thành bảo đảm chất lượng và tiến độ để hoàn thành công trình thí điểm tuyến phố đô thị kiểu mẫu của Thủ đô- một con đường đẹp ở cảnh quan, đẹp trong cách làm mô hình mới, phương thức quản lý mới, đẹp trong sự đồng thuận của nhân dân. Xem thêm tại đây.

5. Hỗ trợ hơn 50 tỷ đồng cho các tỉnh thiệt hại vì xâm mặn và cá chết
50,8 tỷ đồng đã được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc các địa phương và các tổ chức thành viên phân bổ hỗ trợ cho các tỉnh bị thiệt hại nặng do hạn hán, xâm nhập mặn và thủy sản chết bất thường. Xem thêm tại đây.

6. Điểm danh những cơ sở sản xuất nước uống đóng chai vi phạm
Nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người sử dụng, ngay từ đầu mùa hè đến nay, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế Hà Nội đã thành lập 2 đoàn kiểm tra các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai và sản xuất nước đá dùng liền. Xem thêm tại đây.

7. Tạm giữ hơn 200kg nguyên liệu bột trà sữa Feeling Tea không rõ nguồn gốc
Chiều 12/5, Đội 5 - Phòng Cảnh sát môi trường, CATP Hà Nội và Đội QLTT số 26, Chi cục QLTT đã kiểm tra xưởng sản xuất trà sữa chân trâu thuộc Công ty TNHH Cảm Xúc (đường Ngọc Hồi, quận Hoàng Mai). Xem thêm tại đây.

8. Từ ngày 6-6, triển khai trang phục Công an nhân dân mới
Ngày 13-5, Bộ Công an tổ chức họp về việc triển khai trang phục Công an nhân dân (CAND) mới theo Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an trong toàn lực lượng CAND. Xem thêm tại đây.

9. Nghi vấn thiếu minh bạch trong việc thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ
Tổng công ty công trình giao thông Cienco1 cho biết, kể từ khi tuyến đường này đưa vào thu phí tức là từ tháng 10/2015 đến tháng 3/2016, đơn vị này chưa nhận được bất kỳ báo cáo tài chính đầy đủ nào từ phía công ty BOT. Xem thêm tại đây.

10. Đưa 26 ngư dân Việt Nam bị Indonesia bắt giữ về nước
Ngày 10/5, đã có 26 ngư dân Việt Nam bị phía Indonesia bắt giữ được Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia hoàn thành các thủ tục xuất cảnh và đưa về nước qua đường hàng không. Xem thêm tại đây.

Hoàng Linh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/834196/tin-nong-tuan-tu-95-den-155-ha-noi-quy-hoach-khu-nha-o-cao-cap-ba-dinh-cho-gan-2800-nguoi