Tin pháp luật 24h: Tài xế taxi ở Cà Mau đánh khách rách da đầu

Tài xế taxi ở Cà Mau đánh khách rách da đầu; Bắt đôi nam nữ giả nhân viên viễn thông lừa dân; Vợ đi bán vàng, lộ diện gã chồng 'siêu đạo chích'... là những tin pháp luật nóng trong 24 giờ qua.

Tài xế taxi ở Cà Mau đánh khách rách da đầu

Ngày 12/8, Công an TP Cà Mau (Cà Mau) triệu tập Phạm Tấn Nghi (tài xế taxi ở TP Cà Mau) để lập hồ sơ xử lý hành vi Cố ý gây thương tích. Nạn nhân là ông Tạ Vĩnh Ngân (47 tuổi) ở phường 5, TP Cà Mau.

Do yêu cầu xe 4 chỗ nhưng Nghi chạy ô tô 7 chỗ đến đón nên anh Ngân trách móc tài xế.

Sau khi lên xe và được taxi chở đi về hướng phường 5, anh Ngân với tài xế xảy ra cãi nhau. Tài xế sau đó dừng xe, yêu cầu khách xuống đi bộ.

Lúc này, ông Ngân xuống xe bỏ đi thì bị tài xế dùng ống sắt đuổi đánh khiến nạn nhân phải nhập viện trong tình trạng chảy máu đầu, phải khâu nhiều mũi.

Bắt đôi nam nữ giả nhân viên viễn thông lừa dân

Đôi nam nữ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Zing.vn

Công an huyện Thới Bình (Cà Mau) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Thuận (29 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) và Đỗ Thị Loan (29 tuổi, ở huyện Đầm Dơi, Cà Mau) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

/**/

Chiều 11/8, đôi nam nữ này đến khóm 9 (thị trấn Thới Bình) và tự xưng là nhân viên của một hãng viễn thông. Họ yêu cầu người dân ký hợp đồng bộ tín hiệu phát sóng Wi-Fi 240 triệu đồng thì sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi.

Thuận với Loan bảo người dân trả trước gần 12 triệu đồng sẽ được nhận một số quà tặng. Thấy dấu hiệu khả nghi của đôi nam nữ nên người dân báo chính quyền địa phương đến mời cả hai đến cơ quan điều tra.

Tại đây, 2 đối tượng thừa nhận việc lừa đảo nhằm kiếm tiền tiêu xài chứ họ không phải là nhân viên nhà mạng.

Vợ đi bán vàng, lộ diện gã chồng 'siêu đạo chích'

Ngày 12/8, Thượng tá Hoàng Xuân Thu, Phó Trưởng Công an huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Lê Anh Tài (SN 1992, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19h ngày 21/7, Tài chuẩn bị một đôi găng tay, khẩu trang để bịt mặt, một cái kéo, một túi nilon rồi đến chợ huyện Krông Năng để tìm cơ hội trộm cắp.

Phát hiện thấy tiệm vàng Kim Ngọc Nhàn đã đóng cửa, không có người trông coi, Tài đã cắt mái tôn đột nhập vào bên trong. Sau khi vô hiệu hóa camera, Tài đã lấy trộm nhiều trang sức gồm: Nhẫn, dây chuyền và vòng lắc vàng, bạc.

Số tài sản trộm cắp được, Tài đã đem về nhà. Trong quá trình cất giấu, Tài làm rơi ở nhà 3 chiếc lắc tay. Chị Lương Thị Hiếu, vợ của Tài nhặt được.

Ngày 30/7, chị Hiếu đã mang 3 chiếc lắc tay ra chợ huyện Krông Năng bán cho tiệm vàng Kim Ngọc Nhàn. Qua kiểm tra, tiệm vàng Kim Ngọc Nhàn phát hiện 3 chiếc lắc tay của chị Hiếu đem bán là tài sản vừa bị trộm đã liền tức tốc đến cơ quan công an trình báo.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/tin-phap-luat-24h-tai-xe-taxi-o-ca-mau-danh-khach-rach-da-dau-205345.htm