TIN SÁNG (22.8): U22 Indonesia 'chơi bài ngửa' với U22 Việt Nam

HLV U22 Indonesia “chơi bài ngửa” với U22 Việt Nam, tuyển thủ U22 Thái Lan chính thức lãnh án phạt của AFC, Rooney chạm mốc ấn tượng ở Premier League, Ibrahimovic sẵn sàng giảm lương để quay lại M.U, Mbappe “tạo phản” ở Monaco, “sớm muộn gì Coutinho cũng tới Barca”…

HLV U22 Indonesia “chơi bài ngửa” với U22 Việt Nam

HLV Luis Milla tỏ ra không hề lo lắng trước trận đấu với U22 Việt Nam vào chiều nay, thậm chí, nhà cầm quân này còn tỏ ra vô cùng tự tin về khả năng giành chiến thắng của U22 Indonesia. “Tôi sẽ không có sự phục vụ của Dimas, rõ ràng đó là một mất mát. Tuy nhiên, tôi luôn có giải pháp thay thế xứng đáng. Tôi sẽ sử dụng cả Marinus và Ezra (Willian) ở trên hàng công trận tới. Chúng tôi đã dự định sử dụng Erza ở trận gặp Đông Timor, nhưng chưa kịp thay người thì thủ môn Kartika Ajie gặp vấn đề. Đội bóng phải ưu tiên những trường hợp chấn thương và Erza đã không được thi đấu. U22 Indo muốn Ezra vào thay Marinus, nhưng điều đó đã không xảy ra. Trận đấu với Việt Nam có tính chất rất quan trọng, nó sẽ quyết định tới tấm vé dự bán kết ở bảng B. Chúng tôi có thừa sự tự tin để giành chiến thắng ở trận đấu này”, ông Milla chia sẻ.

“Sớm muộn gì Coutinho cũng tới Barca”

Tiền vệ Joey Barton (Burnley) cho rằng, tiền vệ Philippe Coutinho sớm hay muộn cũng sẽ trở thành người của Barcelona. Hiện tuyển thủ Brazil đang nhận được sự săn đón ráo riết của “Blaugrana”. Tuy nhiên, phía Liverpool lại không muốn để anh ra đi.

Tuyển thủ U22 Thái Lan chính thức lãnh án phạt của AFC

Sau phiên họp nội bộ, tiểu ban kỷ luật của LĐBĐ châu Á (AFC) đã quyết định đưa ra án phạt dành cho tiền vệ Chaiyawat Buran của U22 Thái Lan. Cụ thể, cầu thủ sinh năm 1996 này sẽ bị treo giò 2 trận vì hành vi trả đũa đối thủ trong trận gặp U22 Campuchia tại vòng bảng SEA Games 29 diễn ra hồi chiều 20.8 vừa qua.

Real kháng cáo thể vàng của Ramos

Theo nguồn tin từ tờ Marca, Real Madrid sẽ kháng cáo chiếc thẻ vàng thứ hai của trung vệ đội trưởng Sergio Ramos trong những phút cuối của trận đấu với Deportivo diễn ra hôm rạng sáng qua. Trong tình huống tranh chấp bóng bổng với Borja Valle, trọng tài cho rằng Ramos đã dùng tay đập vào mặt của đối thủ và rút thẻ phạt đối với anh. Đây là tấm thẻ đỏ thứ 18 của ngôi sao người Tây Ban Nha tại La Liga. Qua đó, anh trở thành cầu thủ nhận nhiều thẻ đỏ nhất trong lịch sử giải đấu hàng đầu xứ sở bò tót này.

Rooney chạm mốc ấn tượng ở Premier League

Với bàn thắng vào lưới Man City, tiền đạo Wayne Rooney của Everton đã chạm cột mốc ấn tượng tại Premier League. Cụ thể, “R10” đã đã trở thành cầu thủ thứ 2 cán mốc 200 bàn thắng tại Premier League. Người có được vinh dự trước đó là huyền thoại Alan Shearer.

Kane: “Đã đến lúc Tottenham giành được vài danh hiệu”

Tiền đạo Harry Kane khẳng định, mùa giải này Tottenham sẽ phấn đấu vượt qua mọi đối thủ để giành lấy vài danh hiệu. Mục tiêu trước mắt của “Spurs” là hướng tới ngôi vô địch Premier League.

Ibrahimovic sẵn sàng giảm lương để quay lại M.U

Theo báo chí Anh, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic sẵn sàng giảm lương để trở lại M.U bằng bản hợp đồng ngắn hạn. Hiện ngôi sao người Thụy Điển đang tích cực luyện tập phục hồi chấn thương với mong muốn nhanh chóng được trở lại sân cỏ.

Guardiola vẫn tự hào về học trò dù bị Everton cầm hòa

HLV Pep Guardiola cho biết, ông rất tự hòa về tinh thần chiến đấu của Man City trong trận gặp Everton tại vòng 2 Premier League diễn ra hồi rạng sáng nay, bất chấp việc “The Citizens” bị đối thủ cầm hòa với tỷ số 1-1.

Mbappe “tạo phản” ở Monaco

Theo tờ L'Equipe, tiền đạo Kylian Mbappe đã bị đuổi khỏi buổi tập gần nhất của AS Monaco do gây gổ với người đồng đội Andrea Raggi. Trong suốt thời gian qua, chân sút 18 tuổi đã nhận được rất nhiều lời đề nghị hấp dẫn từ những đội bóng lớn như PSG, Real Madrid, Arsenal hay Barcelona. Mặc dù vậy, đội bóng chủ sân Louis II vẫn chưa muốn để Mbappe do chưa nhận được mức giá phù hợp.

Martial: “Pogba có thể giành Quả bóng Vàng FIFA”

Tiền đạo Anthony Martial của M.U vừa dành những lời khen có cánh cho người đồng đội Paul Pogba khi cho rằng, tiền vệ người Pháp hoàn toàn có thể dành Quả bóng Vàng FIFA trong vòng 5 năm tới.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/tin-sang-228-u22-indonesia-choi-bai-ngua-voi-u22-viet-nam-798265.html