Tin sốc cho CĐV Arsenal: HLV Wenger sẽ ở lại

Arsenal vừa vào bán kết Cúp FA sau chiến thắng 5-0 trước đội bóng nghiệp dư Lincoln nhưng CĐV vẫn muốn chia tay với HLV Arsene Wenger

Đại thắng trước Lincoln trên sân nhà giúp “pháo thủ” chấm dứt 1 tuần tồi tệ sau khi họ thua thảm Liverpool ở giải ngoại hạng và bị Bayern Munich làm nhục với tỉ số 2-10 sau 2 lượt ở Champions League.

Giroud ghi bàn trong trận Arsenal - Lincoln 5-0

Vì thế, trước trận đấu rạng sáng 12-3, đám đông hàng trăm CĐV Arsenal diễu hành bên ngoài sân Emirates, kêu gọi chia tay HLV người Pháp vì họ đã chịu đựng quá đủ. Nhiều băng rôn được trưng ra với các nội dung “Wenger ra đi”, “Mọi chuyện vui đều phải kết thúc, đã đến lúc đổi thay”, “Arsenal FC chứ không phải là Arsene FC”, “Hạng 4 không phải là danh hiệu”, “Không tái ký hợp đồng”…

CĐV Arsenal nhắc lại 2 trận thua với tổng tỉ số 2-10 trước Bayern Munich ở Champions League

Phong trào “Wexit” – viết tắt của Wenger exit (Chia tay Wenger) – giống như Brexit (chiến dịch trưng cầu dân ý ở Anh đòi tách khỏi Liên minh châu Âu) đang diễn ra rầm rộ. Thậm chí có CĐV đòi ông chủ Stan Kroenke và giám đốc điều hành Ivan Gazidis cũng từ chức. Hẳn ở Việt Nam, cũng có không ít CĐV Arsenal đang hát đi hát lại câu "Thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu"...

Mùa này, số lần CĐV Arsenal phản đối “giáo sư” Pháp và đội bóng ngày càng nhiều. Họ đã quá thất vọng khi thấy 13 năm qua, “pháo thủ” trắng danh hiệu ở Giải Ngoại hạng và phòng truyền thống chỉ được bổ sung mỗi có Cúp FA. Bảy mùa liên tiếp, Arsenal bị loại ngay giai đoạn đầu tiên của vòng đấu loại trực tiếp Champions League nhưng chưa mùa nào, họ rời đấu trường châu Âu nhục nhã như mùa này khi thua Bayern Munich 1-5 cả lượt đi lẫn lượt về.

CĐV Arsenal đau khổ khi đội bóng bị đối phương ở Premier League chọc quê là “Anh 4” – biệt danh cho việc HLV Wenger từng tuyên bố giữ chân trong tốp 4 để dự Champions League là thành công với CLB!

Sau chiến thắng trước Lincoln, nhà cầm quân người Pháp cho rằng Arsenal đang hồi phục đúng hướng. Thất bại trước Bayern Munich là do lỗi trọng tài.

HLV Wenger chúc mừng Giroud trong trận thắng Lincoln 5-0 rạng sáng 12-3

Hẳn HLV Wenger tự tin về khả năng giành FA Cup khi đây là lần thứ 3 trong 4 mùa, họ vào đến vòng bán kết. Việc có đoạt danh hiệu này hoặc giành suất trong tốp 4 để trở lại Champions League mùa sau sẽ quyết định đến khả năng ông Wenger được lãnh đạo CLB tái ký hợp đồng, vốn hết hạn vào cuối mùa này.

Đây hẳn là tin sốc với phần lớn CĐV của Arsenal. Theo một số nguồn tin thân cận trong nội bộ CLB, lãnh đạo CLB từ lâu đã đưa bản hợp đồng đáo hạn mời “giáo sư” ký nhưng ông chờ xong mùa giải mới quyết định. Nếu Arsenal vô địch Cúp FA hoặc vẫn dự Champions League mùa sau, ông sẽ tiếp tục gắn bó với CLB.

Ozil sẽ được tái ký hợp đồng với mức lương kỷ lục 250.000 bảng Anh/tuần nếu HLV Wenger tiếp tục ở lại

Hiện tại, nhà cầm quân 67 tuổi người Pháp đã lên kế hoạch về chuyển nhượng cho mùa sau, động thái cho thấy ông có vẻ sẽ tiếp tục kéo dài “triều đại” Wenger, vốn bắt đầu từ năm 1996. Theo đó Ozil sẽ được gia hạn hợp đồng với mức lương mới theo như yêu cầu là 250.000 bảng Anh/tuần. Tiền vệ Chamberlain cũng được giữ lại nhưng hậu vệ trái K.Gibbs có thể ra đi. Alexis Sanches nhiều khả năng ra đi vì anh mất niềm tin vào Wenger và CLB ngay cả khi Arsenal đáp ứng mức lương 250.000 bảng Anh/tuần cùng phí bản quyền hình ảnh cá nhân.

Hiện các “cò” HLV đang gấp rút giới thiệu ứng viên thay thế Wenger cho lãnh đạo “pháo thủ”, với 3 ứng viên hàng đầu là Max Allegri (Juventus), R.Benitez (Newcastle) và Thomas Tuchel (Dortmund). Tâm lý cầu thủ Arsenal cũng không thật ổn định vì họ cần biết ai sẽ dẫn dắt đội vào mùa sau trước khi quyết định đi hay ở…

Trần Đoàn - Ảnh: REUTERS

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/tin-soc-cho-cdv-arsenal-hlv-wenger-se-o-lai-20170312154248444.htm