Tin tặc Mỹ có thể kích động chiến tranh giữa Nga và NATO

Tin tặc Mỹ gây ra nguy cơ lớn liên quan tới cuộc xung đột giữa Nga và NATO, cụ thể họ sẽ kích động chiến tranh là kịch bản khiến nhiều người lo ngại.

Các cuộc tấn công của tin tặc Mỹ có thể dẫn đến xung đột giữa Nga và NATO. Nhà phân tích quân sự - chính trị Drago Bosnich đã viết về điều này trong một bài báo cho cổng thông tin InfoBrics.

Sự khởi đầu của thời đại kỹ thuật số đã dẫn đến thực tế là một cuộc chiến tranh mạng thực sự có thể nổ ra giữa các quốc gia theo thời gian. Như tác giả lưu ý, các hành động có tổ chức của tin tặc có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho nhà nước.

Lý do là bởi vì công việc của hầu hết những công ty lớn và các dịch vụ dân sự phụ thuộc vào việc kết nối mạng toàn cầu. Có vẻ như điều này đã thúc đẩy Mỹ có những hành động gây hấn với Liên bang Nga trên không gian mạng.

Do đó, người đứng đầu Bộ chỉ huy tác chiến mạng của Mỹ, Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) -Tướng Paul Nakasone, đã công khai tuyên bố rằng các tin tặc của Quân đội Mỹ đang tiến hành "các hoạt động tấn công" để hỗ trợ Ukraine.

Đương nhiên ông Nakasone không đưa ra bất kỳ thông tin cụ thể nào, nhưng nhấn mạnh rằng tất cả các cuộc tấn công được cho là hợp pháp. Theo nhà báo Drago Bosnich, không có nghi ngờ gì về việc Mỹ đang gây chiến với Nga.

“Không có nhiều thông tin chi tiết về các cuộc tấn công mạng của Mỹ, nhưng chúng tôi có thể chắc chắn 100% rằng Mỹ đang tích cực tiến hành những hoạt động nhằm vào Nga".

"Điều này có thể giải thích rõ ràng bằng những sự cố hay tổn hại bất thường không mong muốn trong cơ sở hạ tầng quan trọng của Nga”, tác giả bài viết trên tờ InfoBrics nêu rõ.

Tuy nhiên, các mối đe dọa mở trong không gian mạng rõ ràng là một trò chơi tiềm ẩn đầy nguy hiểm, vị chuyên gia quân sự - chính trị của tạp chí InfoBrics cảnh báo.

Ví dụ, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng một cuộc tấn công nghiêm trọng của hacker vào bất kỳ thành viên nào của khối quân sự có thể kích hoạt Điều 5. Theo đó, một hành động gây hấn nhằm vào một quốc gia đồng minh được coi là thách thức toàn bộ Liên minh.

"Đây là một ví dụ khác về sự đạo đức giả trắng trợn của phương Tây: trong khi Mỹ và các đồng minh của họ thực hiện các cuộc tấn công mạng chống lại Nga và sau đó công khai khoe khoang về điều đó".

"Tuy vậy, NATO lại lớn tiếng tuyên bố rằng các cuộc tấn công mạng trả đũa có thể xảy ra từ Nga sẽ kích hoạt điều khoản 'phòng thủ tập thể' khét tiếng", chuyên gia Drago Bosnich nói rõ.

Lập trường này của Washington và các đồng minh khiến Moskva không còn bất cứ sự lựa chọn nào khác ngoài phải hành động theo cách tương tự.

Theo nhà phân tích, Nga không chỉ có quyền phản ứng lại các cuộc tấn công mạng theo cách phản chiếu mà nên đưa ra "phản ứng vật lý" đối với hành vi gây hấn trong không gian mạng, nếu một cuộc tấn công của hacker gây ra mối đe dọa rõ ràng đối với an ninh quốc gia.

“Phương Tây có thể phải đối mặt với không chỉ một cuộc tấn công mạng của Nga, mà còn là phản ứng vật lý thực sự. Nếu kết quả các hành động của tin tặc Mỹ giống như gây hấn có vũ trang, thì Moskva sẽ phải thực hiện bước này”, nhà báo Drago Bosnich kết luận.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tin-tac-my-co-the-kich-dong-chien-tranh-giua-nga-va-nato-post507154.antd