Tin tặc tấn công nhiều website sân bay, sau đó đưa ra lời đề nghị 'khó hiểu'

“Kính thưa admin, đây không phải trò đùa hay một giấc mơ, điều này là thực tế..."

Tối 9/3, trang web của sân bay Rạch Giá đã bị tin tặc tấn công, chèn vào hình ảnh thể hiện web đã bị xâm nhập. Cùng thời điểm, website của sân bay Tuy Hòa (Phú Yên) cũng bị thay đổi giao diện và sau đó ngừng hoạt động. Tin tặc chỉ thay đổi giao diện một trang chuyên mục bên trong và để lại thông tin về hacker mang tên Dominic Haxor. Đến sáng 10/3, các website vẫn chưa được khôi phục.

Ông Phạm Ngọc Kình, Giám đốc Cảng hàng không Tuy Hòa cho biết, phát hiện sự cố, cảng đã tạm dừng hoạt động website để xử lý.

Các hoạt động khác của sân bay như làm thủ tục, thông báo chuyến bay... đã được bảo mật, tách riêng nên tin tặc không truy cập được, hoạt động điều hành bay vẫn diễn ra bình thường.

Trước đó, từ 22h đêm 8/3 đến 10h sáng 9/3, website của Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất bị tin tặc đột nhập khiến thông tin đăng tải trên trang bị gián đoạn.

Lời cảnh báo của tin tặc trên website sân bay Tân Sơn Nhất.

Cụ thể, trên trang www.tansonnhatairport hiện ra dòng chữ: “Hacked: Bạn đã bị hacked không phải vì sự ngu dốt của bạn. Đó là vì chúng tôi yêu bạn và chúng tôi muốn cảnh báo bạn. Đó là web của bạn còn nhiều lỗ hổng. Kính thưa admin, đây không phải trò đùa hay một giấc mơ, điều này là thực tế. Có thể liên hệ với tôi qua địa chỉ mozicari@gmail.com. Tôi có thể Rooted rồi hack cả server”.

Cao Minh

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/tin-tac-tan-cong-nhieu-website-san-bay-sau-do-dua-ra-loi-de-nghi-kho-hieu-142180/