Tin thế giới 1/8: Mỹ phóng tên lửa, Nga tập trận lớn 'răn đe' Triều Tiên

Không quân Mỹ lên kế hoạch phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) không mang theo đầu đạn từ căn cứ Vandenberg, California, trong khi Nga cũng vừa tập trận gần bán đảo Triều Tiên, vài ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng thành công ICBM Hwasong-14.

Mỹ

* Trong một thông tin mới được công bố từ Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã sa thải Giám đốc truyền thông Anthony Scaramucci vào hôm 31/7 (giờ địa phương), chỉ chưa đầy hai tuần sau khi ông nhận chức vụ này.

Ông Scaramucci bị sa thải bởi những bình luận “báng bổ” trên tạp chí The New Yorker tuần trước nhằm vào cựu chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus và chiến lược gia trưởng Steve Bannon.

Tổng thống Donald Trump và Chánh văn phòng Nhà Trắng mới John Kelly. Nguồn: Reuters

* Đại sứ quán Mỹ tại Moscow hôm qua (31/7) cho biết chính quyền Nga đã ngăn không cho các nhân viên ngoại giao tới căn biệt thự mà họ thuê ở ngoại ô Moscow dù trước đó đã đồng ý cho phép họ sử dụng khu đất này tới trưa ngày 1/8 để thu dọn đồ đạc.

Khu nhà nói trên nằm trong quần thể một thắng cảnh ngay cạnh sông Moskva, ở phía tây bắc thủ đô nước Nga. Đại sứ Mỹ đã thuê để cho nhân viên sử dụng làm nơi nghỉ dưỡng.

* Không quân Mỹ sẽ triển khai 12 chiến cơ F-16 Fighting Falcons tới Hàn Quốc nhằm thể hiện cam kết giữ vững an ninh khu vực của Lầu Năm Góc.

Lực lượng Không quân Thái Bình Dương (PACAF) hôm 1/8 cho biết, các máy bay và khoảng 200 binh sĩ thuộc phi đội chiến đấu 176, lực lượng Vệ binh Quốc gia bang Wisconsin dự kiến sẽ được triển khai luân phiên đến căn cứ Không quân Kunsan, cách thủ đô Seoul khoảng 180km về phía nam, trong 4 tháng.

Mỹ - Bán đảo Triều Tiên

* Hãng tin CNN hôm qua, 31/7 dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết Lầu Năm Góc đã phát hiện hoạt động tàu ngầm của Triều Tiên đang đạt tới mức độ “chưa từng có”, đồng thời có bằng chứng cho thấy một cuộc phóng thử đã được tiến hành tại nhà máy đóng tàu hải quân Sinpo của nước này vào ngày 30/7.

Báo cáo cho biết đây là vụ thử thứ ba trong tháng Bảy và thứ tư kể từ đầu năm 2017. Vụ thử được đánh giá là rất quan trọng nhằm phát triển khả năng phóng tên lửa từ tàu ngầm.

* Không quân Mỹ lên kế hoạch phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) không mang theo đầu đạn từ căn cứ Vandenberg, California vài ngày sau khi Triều Tiên phóng thành công ICBM Hwasong-14 về phía biển Nhật Bản, Los Angeles Times hôm qua đưa tin.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, tên lửa Minuteman III sẽ được phóng vào rạng sáng ngày 2/8 từ bãi phóng cách thành phố Lompoc gần 20 km về phía tây bắc. Cuộc phóng thử được tiến hành nhằm kiểm tra tính hiệu quả, độ chính xác cũng như khả năng sẵn sàng chiến đấu của các hệ thống vũ khí chiến lược Mỹ. Đây là lần phóng thử nghiệm ICBM thứ tư của quân đội Mỹ từ căn cứ ở Califfornia trong năm 2017.

Hàn Quốc đánh giá Triều Tiên có khả năng thử nghiệm tên lửa hạt nhân trong thời gian tới. Ảnh do KCNA đăng tải ngày 4/7

* Nhiều khả năng là Triều Tiên sẽ thử nghiệm tên lửa đạn đạo và tên lửa hạt nhân thông qua thử nghiệm vũ khí hạt nhân với sức mạnh khổng lồ. Khu vực thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri hiện luôn sẵn sàng tiến hành kiểm tra hạt nhân bất cứ lúc nào, Bộ quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong một báo cáo trình lên Quốc hội.

* Theo hãng thông tấn KCNA, Triều Tiên đã tổ chức một loạt hoạt động ca ngợi thành công của lần phóng tên lửa đêm 28/7 vừa qua. Trong đó có một buổi biểu diễn ca nhạc hoành tráng được tổ chức vào ngày 30/7 tại Nhà hát Nhân dân với sự tham dự của nhiều quan chức cấp cao Triều Tiên. Trong ngày 31/7, tiệc chiêu đãi được tổ chức tại nhà hàng Mokran, đến dự có chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju cùng các lãnh đạo cấp cao và nhiều sĩ quan, chuyên gia

* Nga vừa tổ chức một cuộc tập trận lớn nhằm "kiểm tra sự sẵn sàng chiến đấu" ở quân khu miền đông khi căng thẳng toàn cầu tiếp tục gia tăng về vấn đề Triều Tiên. Cuộc tập trận diễn ra ở vùng Transbaikal, miền đông nước Nga - cách biên giới với Triều Tiên khoảng 3.000 km.

Tình hình Syria

* Ngày 1/8, hãng thông tấn Interfax dẫn nguồn tin ngoại giao Nga cho biết vòng đàm phán thứ 6 về vấn đề giải quyết khủng hoảng tại Syria có thể khai mạc vào ngày 14-15/8 tới đây tại thủ đô Astana của Kazakhstan, sớm hơn so với dự định tổ chức họp vào cuối tháng. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Kazakhstan cho biết chưa có thông tin gì về việc này.

* Sputnik đưa tin, chiến dịch giải  phóng thành phố Raqqa khỏi sự kiểm soát của lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đang vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ các tay súng khủng bố. Do đó các cuộc giao tranh đang diễn ra vô cùng ác liệt.

Cụ thể, IS đã tiến hành các cuộc tấn công bằng cách sử dụng những chiếc xe gắn thuốc nổ cũng như đánh bom tự sát và đặt bẫy và nhiều phương thức khác để ngăn chặn đà tấn công của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF).

* Quân đội chính phủ Syria cùng với sự hỗ trợ từ các đơn vị Hezbollah đã đánh đuổi các tay súng thuộc tổ chức khủng bố Mặt trận Al-Nusra khỏi khu vực phía đông núi Kalamun gần biên giới Lebanon và các khu vực thuộc quận Jurud-Ersal.

Hiện tại, quân chính phủ Syria và các đồng minh đang nhanh chóng giành thêm thắng lợi nhờ khả năng điều động quân đội và mạng lưới tổ chức phòng thủ lỏng lẻo của các nhóm khủng bố.

Tuệ Minh (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-18-my-phong-ten-lua-nga-tap-tran-lon-ran-de-trieu-tien-post233442.info