Tin thế giới 14/3: Mỹ bêu xấu Nga, Thổ Nhĩ Kỳ gọi phương Tây là 'phát xít'

Thổ Nhĩ Kỳ tức giận với Hà Lan, thề sẽ có hình thức đáp trả mạnh mẽ; Phát ngôn viên Nga Dmitry Peskov nói rằng Mỹ đang bêu xấu Nga; Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye phủ nhận các cáo buộc nhằm vào mình v.v...

Trung Đông

*Sau khi chính phủ Hà Lan trục xuất một bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ khỏi đất nước, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng chỉ trích Hà Lan là “thủ phủ phát xít”. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan còn thậm chí phát biểu rằng “chủ nghĩa phát xít vẫn còn ảnh hưởng rộng khắp ở phương Tây”. Thủ tướng Binali Yildirim thì gọi đây là một “sự cố ngoại giao lớn” và nói rằng phương Tây đã “thể hiện sự thiếu tôn trọng quyền con người”.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim bày tỏ sự tức giận trước những động thái của Hà Lan.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim bày tỏ sự tức giận trước những động thái của Hà Lan.

Những phát ngôn trên được đưa ra sau khi bà Fatma Betul Sayan Kaya, Bộ trưởng Bộ Gia đình và Xã hội Thổ Nhĩ Kỳ, đã bị cấm nhập cảnh vào Hà Lan và buộc phải chạy xe từ Đức để đến thành phố Rotterdam để dự một cuộc mít tinh với cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ tại đây. Khi đến lãnh sự quán, bà bị cảnh sát địa phương chặn lại và bị trục xuất khỏi đất nước.

*Tại Syria, Tổng thống Bashar al-Assad mới đây đã có một cuộc phỏng vấn với một hãng thông tấn của Trung Quốc. Ông nhận định rằng Mỹ là kẻ xâm lược Syria bởi quân đội của họ xuất hiện tại Syria mà không có sự cho phép của chính phủ nước sở tại. Ngoài ra, ông Assad cũng tin rằng Mỹ sẽ không làm được gì trong cuộc nội chiến hiện tại khi trước đây họ đã từng thất bại ở Việt Nam, Afghanistan hay Iraq.

*Ngoài ra, một số tin tức đáng chú ý về tình hình Syria gồm có: Bộ Nội vụ Syria thành lập ủy ban để điều tra vụ đánh bom kép tại thủ đô Damascus; Mặt trận Nusra tấn công vào một thành phố lớn ở Syria; Quân đội Iraq giải phóng 1/3 thành phố Mosul; Liên quân do Mỹ đứng đầu tiếp tục bị cáo buộc không kích khiến dân thường thiệt mạng v.v…

Nga

*Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông cảm thấy tiếc khi uy tín của nước Nga đang bị Mỹ bêu xấu, đồng thời nói rằng Mỹ đang “tự làm bẽ mặt mình” khi thừa nhận rằng họ để một nước ngoài khống chế quá trình bầu cử Tổng thống. Ông khẳng định rằng: “Chúng tôi không bao giờ để nước khác xen vào các vấn đề nội bộ của mình, và chúng tôi cũng đảm bảo rằng minh không làm vậy đối với nước khác”.

Phát ngôn viên Nga Dmitry Peskov.

*Mặc dù không có bằng chứng nào cho thấy Nga can thiệp vào tình hình các nước phương Tây, song Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đã tuyên bố rằng Nga “sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào” và có những công cụ cần thiết để làm vậy. Phát ngôn trên được đưa ra trong bối cảnh ông Johnson sẽ có chuyến thăm tới Moscow trong vài tuần tới, đánh dấu lần đầu tiên sau 5 năm một Ngoại trưởng Anh có mặt tại Nga.

Châu Âu

*Thủ tướng Anh Theresa May đã yêu cầu EU chi 11 tỉ USD sau khi nước này hoàn tất các thủ tục cần thiết để Anh tách ra khỏi liên minh. Đây là phần tài sản trong Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (EIB) mà EU phải trả cho Anh.

Châu Á

*Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã rời dinh Tổng thống và trở về nhà riêng của mình. Bà cũng đã đưa ra tuyên bố với nội dung phủ nhận các cáo buộc nhằm vào mình và khẳng định “sự thật sẽ sớm được phơi bày”. Bà Park bị cáo buộc tham nhũng và để người ngoài lũng đoạn quyền lực, và nhiều người Hàn Quốc đã đổ xuống đường ăn mừng sau khi bà chính thức bị phế truất.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.

*Đại sứ Nga tại Trung Quốc khẳng định rằng Mỹ sẽ không thể ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận các hòn đảo nhân tạo mà nước này xây dựng trái phép ở Biển Đông. Ông cho rằng Tổng thống Donald Trump chủ trương giải quyết vấn đề Biển Đông bằng phương pháp chính trị và hai bên đã có những cuộc trao đổi dựa trên “lợi ích kinh doanh và tình hữu nghị”.

*Malaysia vẫn đang tiếp tục đàm phán với Triều Tiên nhằm giúp 9 công dân Malaysia đang sinh sống và làm việc tại Bình Nhưỡng được về nước an toàn. Những người này đều bị cấm xuất cảnh sau căng thẳng giữa Malaysia và Triều Tiên về vụ việc ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Kim Jong-un, bị ám sát.

Anh Tuấn (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-133-my-beu-xau-nga-tho-nhi-ky-goi-phuong-tay-la-phat-xit-post222998.info