Tin thế giới 15/9: Triều Tiên, Hàn Quốc 'thi nhau' bắn tên lửa cùng một lúc

Khoảng 5h sáng 15/9 (giờ Việt Nam), Triều Tiên đã tiến hành phóng tên lửa, rất có thể là tên lửa đạn đạo liên lục địa, qua đảo Hokkaido xuống vùng biển Nhật Bản. Chỉ sau đó 6 phút, Hàn Quốc cũng bắn hai quả tên lửa đạn đạo để 'răn đe' người hàng xóm.

Triều Tiên phóng tên lửa

* Khoảng 5h sáng 15/9 (giờ Việt Nam), đồng loạt các trang báo quốc tế như Reuters, CNN, BBC, trang tin tức North Korea News đưa tin, quân đội Hàn Quốc đã xác nhận, Triều Tiên vừa tiến hành phóng tên lửa về phía biển Nhật Bản, bay qua khu vực đảo Hokkaido. NHK cho hay quả tên lửa này đã rơi xuống khu vực Thái Bình Dương, cách bờ biển Hokkaido 2.000 km về phía đông.

Theo Reuters, tên lửa lần này có thể đã đạt độ cao 770 km và bay được quãng đường 3.700 km trong khoảng 19 phút, xa hơn đáng kể so với đợt phóng có đường bay tương tự hồi tháng trước và thừa khả năng nhằm thẳng vào đất liền đảo Guam, lãnh thổ ở Thái Bình Dương của Mỹ.

* Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên diễn ra vào cuối ngày làm việc ở Nhà Trắng (theo giờ Mỹ). Tờ New York Times dẫn các nguồn thạo tin cho biết các quan chức cấp cao của Mỹ thật ra đã nhóm họp tại Phòng Tình huống bên trong Nhà Trắng để cân nhắc phương án đối phó.

Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chọn phương án không bắn hạ tên lửa Triều Tiên mặc dù trong quá trình theo dõi, các cơ quan tình báo Mỹ đã phát hiện Triều Tiên di chuyển bệ phóng và chuẩn bị cho vụ phóng này từ cách đó 48 giờ.

* Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm nay (15/4) khẳng định Nhật Bản “sẽ không bao giờ tha thứ cho hành động khiêu khích nguy hiểm đe dọa hòa bình thế giới của Triều Tiên”, sau khi Bình Nhưỡng vừa phóng thử một tên lửa qua lãnh thổ nước này vào sáng sớm hôm nay. Ông Abe ngay lập tức đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn và nhấn mạnh: “Bây giờ là lúc cộng đồng quốc tế phải đoàn kết”.

Người dân Nhật Bản đã bị đánh thức vào sáng sớm khi chính phủ đưa ra lời cảnh báo về việc Triều Tiên phóng tên lửa qua đảo Hokkaido, vụ thứ hai liên tiếp trong chưa đầy một tháng.

* Đáp lại hành động thử tên lửa của Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 15/9 đã đưa ra cảnh báo sẽ thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào Triều Tiên khiến đất nước này không thể phục hồi được, Yonhap đưa tin.

“Đối thoại là không thể trong tình hình này. Trong trường hợp Triều Tiên tiếp tục thực hiện các hành động khiêu khích nhằm vào chúng tôi hoặc đồng minh của chúng tôi, chúng tôi có đủ sức mạnh để hủy diệt Triều Tiên và khiến đất nước này không thể phục hồi được”, ông Moon Jae-in tuyên bố.

Hàn Quốc đã phóng tên lửa đáp trả Triều Tiên ngay khi Bình Nhưỡng tiến hành phóng tên lửa sáng sớm nay. Nguồn: AP

* Chỉ 6 phút sau khi Triều Tiên bắn thử tên lửa từ Bình Nhưỡng, ngày 15/9, quân đội Hàn Quốc đã bắn 2 tên lửa đạn đạo Hyunmoo-2 từ khu vực phía Đông nước này gần biên giới liên Triều nhằm đáp trả hành động trên.

Theo một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, vụ phóng được thực hiện trong khi tên lửa Triều Tiên vẫn đang trong quá trình bay. Phát ngôn viên liên quân nhấn mạnh quân đội Hàn Quốc có khả năng tiến hành đáp trả nhanh chóng như vậy khi phát hiện thấy các dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị bắn tên lửa

Mỹ

* Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (14/9) đã cho biết ông sẽ tới thăm Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc trong tháng 11 tới trong chuyến công du châu Á mà ông chủ Nhà Trắng dự định đến Việt Nam tham dự Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC).

Theo thông tin mới nhất từ Reuters, bên cạnh đó, ông Trump cũng cho hay ông đã được mời tới dự Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - ASEAN ở Philippines song ông chưa chắc chắn về việc có tham dự hay không.

* Bộ Tài chính Mỹ vừa áp đặt thêm lệnh trừng phạt lên một vài cá nhân và tổ chức bị cáo buộc hỗ trợ chương trình hạt nhân của Iran và tham gia vào những hoạt động tấn công mạng. Lệnh trừng phạt này sẽ đóng băng mọi tài sản của các nhân và tổ chức liên quan trên lãnh thổ Mỹ, đồng thời cấm mọi công dân Mỹ kinh doanh với những đối tượng này.

Đường đi của tên lửa Triều Tiên vừa phóng thử sáng nay. Nguồn: Reuters

* Ngày 15/9, một chỉ huy cấp cao của lực lượng hạt nhân Mỹ cho rằng vụ thử hạt nhân hôm 3/9 của Triều Tiên là một quả bom hydro (bom H), động thái cho thấy Washington quan ngại sâu sắc rằng Bình Nhưỡng đã đạt tới một cấp độ hỏa lực hạt nhân mới.

Phát biểu với báo giới, Tướng Không quân John E. Hyten, Tư lệnh Bộ Chỉ huy chiến lược, cho biết mặc dù ông không ở vị trí có thể xác nhận điều này nhưng ông cho rằng quy mô của vụ nổ dưới mặt đất và những yếu tố khác chỉ ra đây là một quả bom H.

Tình hình Syria

* Các báo cáo quân sự Mỹ cho hay một công dân Mỹ chiến đấu trong hàng ngũ của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị các chiến binh người Kurd bắt sống ở Syria. Theo kênh CNN (Mỹ), một quan chức quân sự Mỹ cho biết công dân nước này đã đầu hàng trước các tay súng người Kurd và sau đó được bàn giao lại cho các lực lượng Mỹ.

* Ngày14/9/2017, quân đội Syria và Lực lượng Vệ binh Cộng hòa Syria (SRG), dưới hỏa lực yểm trợ của không quân Nga, giải phóng trường đại học Jazeera khỏi sự chiếm đóng của IS và tiến công vào làng Baghiliyah phía tây bắc thành phố Deir Ezzor.

* Trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik, một thành viên giấu tên của lực lượng Dân chủ Syria (SDF) cho biết Hoa Kỳ vẫn tiếp tục hỗ trợ vũ khí hạng nặng và các phương tiện vũ trang cho SDF như một phần trong các chiến dịch quân sự giải phóng Raqqa và Deiz ez-Zor.

* Sputnik đưa tin, Đại diện đặc biệt về Syria của Tổng thống Nga, Alexander Lavrentiev cho biết Moscow hy vọng rằng cuộc chiến chống khủng bố ở Syria sẽ hoàn tất trong vài tháng tới.

Tuệ Minh (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-159-trieu-tien-han-quoc-thi-nhau-ban-ten-lua-cung-mot-luc-post237006.info