Tin thế giới 18/3: NATO phơi bày 'vũ khí bí mật' của Nga

Quan chức Mỹ tuyên bố "Nga không đáng tin"; Trump tiếp tục khẳng định có bằng chứng Obama ra lệnh nghe trộm; Thủ tướng Đức sẽ đến thăm Nga trong tương lai gần; Triều Tiên có thể tiến hành thử nghiệm hạt nhân bất kỳ lúc nào v.v...

Mỹ

*Đại diện thường trực của Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley mới đây đã nói trên kênh truyền NBC rằng Mỹ “không thể tin tưởng Nga, không bao giờ được tin Nga” . Phát biểu này trái ngược với quan điểm muốn mở rộng quan hệ ngoại giao với Nga của Tổng thống Donald Trump và cho thấy trong nội bộ chính quyền của ông có tồn tại những khác biệt quan điểm về Nga.

Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain mới đây cũng đã lên tiếng chỉ trích người đồng nghiệp Rand Paul rằng ông “làm việc cho Putin” chỉ vì ông phản đối việc NATO kết nạp Montenegro ở Đông Âu làm thành viên. Cha của ông Paul, cựu nghị sĩ Ron Paul đã tỏ ra bất bình trước những lời công kích cá nhân của ông McCain, đồng thời gọi những phát biểu của bà Haley là "không khôn ngoan" .

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

*Trong khi đó, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ sớm cung cấp thêm bằng chứng chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama đã nghe trộm hệ thống điện thoại tại tòa nhà Trump Tower của ông Trump khi chiến dịch bầu cử Tổng thống đang diễn ra. Ông nói rằng vụ việc này “ẩn chứa rất nhiều vấn đề” và do đó ông phải tuyên bố trước khi đưa ra các bằng chứng nhất định, và rằng trong vòng 2 tuần tới đây việc tìm kiếm bằng chứng là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính quyền ông.

*Mới đây một tài liệu mật đã được công bố, trong đó nêu rõ cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Nga Michael Flynn đã nhận rất nhiều khoản tiền lớn từ các hãng thông tấn và doanh nghiệp lớn của Nga . Cụ thể năm 2015 ông đã nhận được 33.750USD từ hãng tin RT sau một bài phát biểu kỷ niệm 10 năm hãng tin này được thành lập, cùng 11.250USD từ công ty Leading Authorities đã môi giới để ông có mặt tại Nga.

Ngoài ra, ông Flynn cũng có thêm vài chục ngàn USD nữa nhờ phát biểu tại các doanh nghiệp Nga như công ty an ninh mạng Kaspersky hay hãng hàng không Volga-Dnepr. Ông Flynn đã từ chức vào ngày 13/2 sau khi bị phát hiện đã từng có cuộc trao đổi với đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak.

Nga

*Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiết lộ rằng Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ có chuyến thăm tới Nga vào ngày 2/5 tới . Dự kiến hai nguyên thủ sẽ bàn về vấn đề Ukraine, cấm vận của EU, mối quan hệ thương mại và lo ngại rằng Nga sẽ can thiệp vào cuộc bầu cử quốc hội Đức sẽ diễn ra vào tháng 9 năm nay. Mặc dù ông Putin và bà Merkel đã nhiều lần gặp gỡ, song đó là những cuộc hội đàm bên lề các cuộc họp thượng đỉnh. Đây là lần đầu tiên sau 4 năm Thủ tướng Đức đích thân đến thăm Nga.

Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ đến thăm Nga vào ngày 2/5.

*Người Nga vẫn tiếp tục giàu lên mặc dù đã phải chịu lệnh trừng phạt từ phương Tây . Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga Maksim Oreshkin cho biết thu nhập của người dân Nga đã tăng 8,1% trong tháng 1/2017 so với tháng trước, mức tăng cao nhất trong vòng 2 năm qua. Tỉ lệ lạm phát của Nga đang ở mức 4,4% và đang có xu hướng giảm.

*NATO mới đây đã cố tình lật tẩy “vũ khí bí mật” của Kremlin , đó là chương trình truyền hình KVN của Nga. Tổng thống Putin đã từng hơn 1 lần tham gia chương trình và đây là một trong những cách ông gần gũi với khán giả truyền hình, và bản thân chương trình này có thể phát triển nhờ sự hỗ trợ của điện Kremlin.

Châu Á

*Vào ngày 16/3, Mỹ đã đ ưa máy bay ném bom tàng hình B-1B Lancer cùng tàu sân bay USS Carl Vinson đến vùng biển của Hàn Quốc để cùng binh lính nước này tổ chức tập trận chung. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực Triều Tiên đã nóng lên sau khi ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bị ám sát. Mới đây Triều Tiên cũng đã phóng hàng loạt tên lửa về phía Biển Nhật Bản.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson có chuyến công du tới châu Á.

*Các quan chức Mỹ tin rằng Triều Tiên sẽ sớm tiến hành thêm một cuộc thử nghiệm tên lửa và hạt nhân trong thời gian tới . Nhận định này được đưa ra sau khi vệ tinh do thám của Mỹ đã chụp lại những tấm ảnh cho thấy những hoạt động vận chuyển các thiết bị được cho là nhằm phục vụ việc thử nghiệm tên lửa. Vệ tinh cũng phát hiện rằng khu vực thử nghiệm đầu đạn hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên đang chuẩn bị những bước đi cần thiết để cho nổ hạt nhân dưới lòng đất.

*Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã vội vã đến thăm khu vực phi quân sự trên bán đảo Triều Tiên sau khi hạ cánh từ trực thăng xuống căn cứ Bonifas, căn cứ quân đội Mỹ được thiết lập từ năm 1953 tại đây. Đây là chuyến thăm châu Á đầu tiên của một thành viên nội các Trump, và dự kiến ông sẽ có mặt tại ba nước Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, ba quốc gia chiến lược ở khu vực Đông Á.

Anh Tuấn (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-183-nato-phoi-bay-vu-khi-bi-mat-cua-nga-post223327.info