Tin thế giới 18h30: Mỹ-Nga vờn nhau trên biển, Trung-Nhật vờn nhau trên không

Moscow tố tàu khu trục Mỹ “chặn đầu nguy hiểm” tàu Nga trên Địa Trung Hải. Trung Quốc đe dọa máy bay Nhật. Đánh bom liều chết và xả súng ở sân bay quốc tế Ataturk, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ khiến ít nhất 36 người thiệt mạng, 150 người bị thương.

Nga – Mỹ

* Tờ Nước Nga Ngày nay (RT) đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc , hôm 17/6, một tàu khu trục USS Gravely của Mỹ đã áp rất sát, chỉ cách mạn trái tàu tuần tra Yaroslav Mudry của Nga khoảng cách 60-70 mét. Sau đó tàu Mỹ còn cắt ngang đường đi của tàu Nga ở khoảng cách rất nguy hiểm là 180 mét.

Moscow cáo buộc, thuyền trưởng và thuyền viên của tàu khu trục Mỹ đã vi phạm Các quy định Quốc tế về việc tránh va chạm trên biển (COLREGS).

Tàu tuần tra Yaroslav Mudry của Nga

Trong khi đó, một quan chức Quốc phòng Mỹ cho hay, tàu chiến Nga đã thực hiện các hoạt động “không an toàn và không chuyên nghiệp” gần 2 tàu hải quân Mỹ.

Thổ Nhĩ Kỳ

* Reuters đưa tin, hai vụ đánh bom tự sát và các vụ xả súng đã liên tiếp diễn ra tại sân bay quốc tế Ataturk, thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, khiến ít nhất 36 người thiệt mạng và gần 150 người bị thương.

Cảnh sát cho hay, hầu hết nạn nhân đều là người Thổ Nhĩ Kỳ và một số là người nước ngoài.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim thông báo, các kết quả điều tra cho thấy IS đứng sau vụ tấn công.

Các nạn nhân đang được đưa đi cấp cứu.

Nga – Thổ Nhĩ Kỳ

* Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim tuyên bố nước này không có ý định bồi thường thiệt hại cho Nga liên quan vụ bắn hạ chiến đấu cơ Su-24 khiến 1 phi công tử nạn hồi năm ngoái.

* Điện Kremlin đã dập tắt hy vọng của Thổ Nhĩ Kỳ về việc nhanh chóng bình thường hóa quan hệ với Moscow. Trước đó, đích thân Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã gửi thư xin lỗi về vụ máy bay Nga bị Ankara bắn năm ngoái.

Phát ngôn viên điện Kremlin thông báo, ông Putin và ông Erdogan sẽ có cuộc điện đàm vào ngày hôm nay (29/6) theo đề xuất từ phía Nga.

Trung – Nhật

* Tờ Kyodo đưa tin, hôm 28/6, trang tin Japan Business Press dẫn lời ông Kunio Orita, cựu Tư lệnh Bộ Chỉ huy Hỗ trợ Trên không của ASDF cho hay, gần đây, máy bay Trung Quốc đã có những hành động hết sức khiêu khích, định tấn công máy bay Nhật Bản ở biển Hoa Đông.

Một máy bay của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản (ASDF).

Sau đó, một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã xác nhận với Kyodo rằng, bài báo của Japan Business Press hoàn toàn đúng sự thật.

Theo Japan Business Press, hành động của máy bay Trung Quốc đáng ngại đến mức, phi công Nhật đã phải kích hoạt thiết bị phòng vệ để đề phòng một vụ tấn công bằng tên lửa.

Tuy nhiên, ông Orita không có biết thời điểm chính xác xảy ra vụ việc.

Biển Đông

* Các nghị sĩ Indonesia đã phê chuẩn kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng lên 8,25 tỷ USD trong năm 2016, tăng gần 10% so với ngân sách dự kiến ban đầu trong bối cảnh Trung Quốc liên tục gây hấn và dường như có âm mưu chiếm quần đảo Natuna ở Biển Đông.

Trong kế hoạch quân sự sắp tới, Indonesia rất chú trọng đến việc nâng cấp các căn cứ quân sự trên quần đảo Natuna, nơi liên tục bị Bắc Kinh quấy nhiễu thời gian gần đây. Hải quân Indonesia cũng tăng cường tuần tra quanh quần đảo Natuna.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo

Theo Reuters, hồi tuần trước, Bắc Kinh khẳng định các vùng biển gần Natuna là vùng có tuyên bố chủ quyền chồng lấn giữa Trung Quốc và Indonesia. Jakarta kịch liệt phản đối.

Tuyên bố trên được cho là đối lập với những lời nói của Trung Quốc hồi năm ngoái khi chính nước này đã công nhận tuyên bố chủ quyền đối với chuỗi đảo Natuna của Jakarta.

Đài Loan

* Báo Mỹ dẫn nguồn tin từ giới chức quốc phòng Đài Loan cho hay, vào đầu tháng Bảy tới, Đài Loan sẽ tiến hành bắn thử hệ thống tên lửa phòng không tối tân Patriot PAC-3 vừa mua của Mỹ tại bang New Mexico.

Theo tờ Liberty Times của Đài Bắc, trong lần bắn thử tới, đơn vị phòng không của quân đội Đài Loan sẽ bắn 2 tên lửa để phá hủy quả tên lửa thứ 3 do Mỹ phóng lên không trung.

* Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cho biết Chính quyền Đài Bắc sẽ tiếp tục tìm kiếm cách thức duy trì đối thoại với Trung Quốc sau khi Bắc Kinh tuyên bố ngừng cơ chế liên lạc với hòn đảo này. Nguyên nhân được đưa ra là vì Đài Loan không nhất trí nguyên tắc "Một Trung Quốc".

PHẠM KHÁNH (Tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-18h30-mynga-von-nhau-tren-bien-trungnhat-von-nhau-tren-khong-post202505.info