Tin thế giới 18h30: Mỹ tập trận tên lửa ở Thái Bình Dương, Nga đáp trả NATO

Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản thông báo sẽ tiến hành tập trận phòng thủ tên lửa chung tại khu vực Thái Bình Dương vào giữa tháng 6 tới với sự có mặt của hệ thống Aegis hiện đại nhất thế giới.

Mỹ

* Mới đây, Mỹ-Hàn-Nhật thông báo cuộc tập trận hai năm một lần trên Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) sẽ có hệ thống Aegis, hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến và phức tạp nhất thế giới. Ba nước sẽ tập trận tại Hawaii vào tháng 6/2016, một phần của chương trình RIMPHeaderAC có quy mô lớn nhất thế giới.

Theo một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, việc tổ chức tập trận với kế hoạch lên chi tiết nhằm "tăng khả năng phòng thủ của Hàn Quốc trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên".

Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ tập trận phòng thủ tên lửa trên Thái Bình Dương vào giữa tháng 6 tới. Nguồn: Hải quân Mỹ

* Theo Navy Times, tướng Robert Neller nhấn mạnh rằng Trung Quốc là nhân tố gây bất ổn trong khu vực và nhấn mạnh rằng Mỹ hỗ trợ việc tuân thủ luật pháp quốc tế trong khi cùng các quốc gia ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương xây dựng lòng tin.

Theo ông Neller, Mỹ sẽ tiếp tục các chiến dịch trong khu vực, trong đó có hoạt động tuần tra tự do hàng hải vào các khu vực như Biển Đông. "Là một nước pháp quyền, chúng tôi hành động để duy trì luật pháp quốc tế", ông nói.

* Sau khi bà Hillary liên tục dẫn đầu, còn ông Trump thì đã chắc một suất vào chung kết tranh cử, bức tranh toàn cảnh cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 đã trở nên rõ ràng hơn. Về phía đảng Dân chủ, tuy ứng viên Bernie Sanders vẫn ráo riết bám đuổi, nhưng bà Hillary cũng sẽ vượt quá số phiếu cần thiết 2.383 phiếu trong số 4.764 đại biểu cần thiết, để được đảng Dân chủ cử ra làm đại diện tranh cử với ông Trump .

* Nhà Trắng cho biết Tổng thống Obama sẽ phủ quyết dự luật chi tiêu quốc phòng tài khóa 2017 vì dự luật này sử dụng các khoản ngân sách chiến tranh đặc biệt cho những chương trình quân sự ngắn hạn.

Lưỡng viện Quốc hội Mỹ hồi tháng trước đã thông qua 2 phiên bản của Luật Cấp phép Quốc phòng (NDAA) trị giá 602 tỷ USD cho tài khóa 2017. Song chính quyền của Tổng thống Obama cương quyết phản đối “đụng tới” khoản tiền này khi cho rằng điều đó sẽ đe dọa tới an ninh quốc gia của Mỹ.

Nga

* Nga vừa tuyên bố sẽ thiết lập 2 đơn vị mới tại Quân khu phương Tây cũng như một sư đoàn mới ở Quân khu phương Nam. Đây được coi như một động thái đáp trả của Nga trước việc NATO tăng cường các hoạt động quân sự gần biên giới Nga. Bộ Ngoại giao Nga ngày 16/5 khẳng định nước này có quyền tiến hành các biện pháp đáp trả trước việc Mỹ và khối NATO kích hoạt một lá chắn phòng thủ tên lửa đặt tại châu Âu.

Nga tuyên bố thành lập 2 Quân khu phương Tây mới nhằm đáp trả kế hoạch bành trướng của NATO. Nguồn: Jamestown

* RIA Novosti dẫn thông báo từ Nội các chính phủ Nga cho hay, Thủ tướng nước này Dmitry Medvedev có cuộc gặp với người đồng cấp Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vào hôm thứ Hai (ngày 16/5) tại Moscow thảo luận về Hiệp định Thương mại Tự do được ký kết giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) vào năm ngoái, cũng như các dự án trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, dầu khí và tổ hợp công – nông nghiệp.

* Nga sẽ tiến hành một vụ phóng thử phiên bản nâng cấp của tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars trong tháng tới. Đó là thông tin vừa được trưởng phòng thiết kế của Viện Công nghệ Nhiệt - ông Yuri Solomonov đưa ra hôm qua (16/5).

RS-24 Yars là một trong những loại tên lửa nhanh nhất thế giới, có biệt danh là “Con trai của Satan”. Về cơ bản, đây là phiên bản nâng cấp đa đầu đạn của tổ hợp tên lửa Topol-M.

Triều Tiên

* Đại sứ quán Triều Tiên tại London hôm qua gửi thư thông báo đến chính phủ Anh rằng cựu thứ trưởng ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho đã được bổ nhiệm làm bộ trưởng ngoại giao mới . Ông Ri Yong-ho từng là phái viên cấp cao Triều Tiên tham gia đàm phán 6 bên về chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng và đàm phán với Mỹ vào những năm 1990. Ông còn là đại sứ Triều Tiên tại Anh.

* Ngày 17/5, ông Kim Yong Nam, cố vấn thân thận của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã bất ngờ đến Bắc Kinh. Động thái diễn ra một tuần sau khi Đảng Lao động Triều Tiên bế mạc đại hội đầu tiên ở Bình Nhưỡng trong 36 năm qua. Theo Yonhap, Bắc Kinh là điểm dừng chân trong chặng đường công cán đến Châu Phi của ông Kim Yong Nam.

Tình hình Syria

* Lực lượng người Kurd YPG đã phát hiện "ngôi mộ" tập thể của hàng nghìn thường dân vô tội tại thị trấn Suluk, Syria , bị IS sát hại. Thị trấn Suluk nằm dưới quyền kiểm soát của IS từ hồi tháng 2 vừa qua, sau khi chúng mở một cuộc tấn công bất ngờ, khiến lực lượng người Kurd phải rút lui.

"Hố chôn tập thể" trên, thực chất là một khe núi sâu, nằm ở vị trí cách biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ khoảng gần 18km. Ngay sau khi chiếm được Suluk, IS đã điên cuồng tra tấn rồi sát hại dân thường, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, sau đó ném thi thể họ xuống khe núi sâu.

* Hãng CNN Turk và các phương tiện truyền thông khác ngày 16/5 đưa tin, các lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ và liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu đã tấn công nhiều mục tiêu của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở thành phố Aleppo của Syria, tiêu diệt 27 phần tử.

Tuệ Minh (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-18h30-my-tap-tran-ten-lua-o-thai-binh-duong-nga-dap-tra-nato-post198922.info