Tin thế giới 19h: Đến lượt Pháp đưa quân tới Syria

Hôm 9/6, Pháp thừa nhận đã đưa 150 lính đặc nhiệm tới Syria. Mỹ triển khai tàu sân bay thứ hai ở Địa Trung Hải, tiếp tục khiến Nga lo ngại.

Syria
* Một quan chức Bộ Quốc phòng Pháp cho hay, nước này đã triển khai 150 lính đặc nhiệm tới miền Bắc Syria để tập huấn cho Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

* Hôm 9/6, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Vitaly Churkin cho rằng, báo cáo mới nhất của LHQ chỉ nêu ra những nỗ lực của liên minh do Mỹ dẫn đầu trong cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), bỏ qua vai trò quan trọng của Nga cũng như của các nước khác.

Nội chiến đã tàn phá nặng nề đất nước Syria.

Đặc biệt, ông Churkin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phong tỏa biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ngăn IS mua vũ khí và các vật liệu để chế tạo vũ khí hóa học.

Ông cho rằng những sáng kiến chống IS của Nga đang bị cản trở.

Mỹ - Nga

* Trang tin RT dẫn thông báo của Bộ tư lệnh Mỹ tại châu Âu cho hay, cụm tàu tác chiến do tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower dẫn đầu đã được triển khai tới khu vực hoạt động của Hạm đội số 6 của Mỹ ở Địa Trung Hải để hỗ trợ cho lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ ở châu Âu.

USS Dwight D. Eisenhower sẽ thay thế cho tàu sân bay USS Harry S. Truman dự kiến sắp trở lại Mỹ sau 8 tháng đóng quân ở đây.
Washington tuyên bố, việc tăng cường hiện diện quân sự này nhằm đối trọng với sự hiện diện quân sự của Nga tại đây.
Nga – châu Âu

Tàu ngầm Stary Oskol của Nga.

* Trong khi truyền thông Anh ca tụng hải quân nước này đã phát hiện và chặn được một tàu ngầm Nga thì Moscow cho rằng, tàu ngầm Stary Oskol của Nga không hề có ý định trốn khi vẫn nhô trên mặt nước và đi cùng một tàu kéo.

Theo truyền thông Nga, Stary Oskol là tàu ngầm Kilo 636.3 thứ 3 của Hạm đội Biển Đen đã rời căn cứ ở biển Bắc Băng Dương từ ngày 1/6 để ra Đại Tây Dương vào Địa Trung Hải và đến Biển Đen gia nhập đội tàu ngầm ở đây.

* Ông Paolo Grimoldi – nghị sĩ Quốc hội Ý, đồng thời là thư ký của Đảng Liên minh miền Bắc nhận định, lệnh trừng phạt chống lại Nga là biện pháp hoàn toàn ngu ngốc, gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế nước Ý và các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu (EU).

Trước đó, tất cả các thành viên của Đảng Liên minh miền Bắc đã ký dự thảo nghị quyết yêu cầu công nhận Crimea là một phần của LB Nga và dỡ bỏ lệnh trừng phạt chống lại nước này.

Maroc

* Tờ Telegraph (Anh) đưa tin, Maroc cấm đọc báo ở những nơi công cộng như quán rượu, quán cà phê hay xe lửa sau khi các nhà xuất bản phàn nàn về việc họ mất hàng triệu doanh thu mỗi năm bởi thói quen chia sẻ, cho mượn báo ở nơi công cộng.

Người dân tỏ ra thờ ơ hoặc bất bình với lệnh cấm trên.

Ukraine

* Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) bác bỏ khả năng tiến hành đàm phán trực tiếp giữa lãnh đạo Ukraine với lãnh đạo các nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk theo đề xuất của nữ phi công Nadezda Savchenko, người mới được Nga phóng thích.

Theo SBU, thể theo luật pháp của Ukraine, lãnh đạo 2 quốc gia đòi tự trị trên là Plotnhitsky và Zakharchenko không thể được coi là “các nghị sỹ Ukraine.

Trung – Nhật

* Theo Reuters, 2h sáng ngày 9/6, Nhật Bản đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc tại Tokyo để phản đối việc một tàu hải quân Trung Quốc tiến gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp giữa hai nước ở biển Hoa Đông.

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, khoảng 1 giờ trước đó, một tàu hải quân Trung Quốc đã xâm nhập vào phía đông bắc đảo Kuba, thuộc quần đảo Tokyo gọi là Senkaku và Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư.

Sự việc trên có thể khiến cho mối quan hệ Trung – Nhật tồi tệ hơn nữa.

Trung Quốc

* Theo TIME, chính phủ Trung Quốc vừa ra quy định, thí sinh thi đại học gian lận sẽ bị phạt tới 7 năm tù. Ngoài ra, cảnh sát thuộc Đội Chiến thuật và Vũ khí Đặc biệt (SWAT) cùng máy bay không người lái cũng được triển khai để ngăn chặn gian lận thi cử.
Đợt thi đại học của Trung Quốc sẽ diễn ra trong tuần này với các môn tiếng Trung, toán, tiếng Anh và một môn tự chọn.

PHẠM KHÁNH (Tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-19h-den-luot-phap-dua-quan-toi-syria-post200822.info