Tin thế giới 19h: Mỹ chưa đưa hệ thống phòng thủ tên lửa tới Hàn

Hôm nay 1/3 (tức sáng mai giờ Việt Nam), các ứng viên hai đảng Dân Chủ và Cộng hòa sẽ bước vào cuộc đua quyết liệt nhất để chọn ra người đại diện cuối cùng tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Mỹ chưa đưa THAAD tới Hàn Quốc.

Mỹ

* Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ và là cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton dự kiến sẽ thắng lớn trong cuộc bầu cử sơ bộ và họp bầu tại 12 tiểu bang của đảng Dân chủ vào ngày được gọi là ngày "Siêu thứ Ba" (1/3), đặc biệt là tại tiểu bang lớn nhất của các tiểu bang này là Texas - nơi bà đã thiết lập được những mối quan hệ từ lâu.

* Nhiều cử tri Mỹ đi bầu cử trong ngày “Siêu thứ Ba” (1/3) phải chấp hành một số quy định chặt chẽ hơn về tư cách bỏ phiếu. Đây là những yêu cầu chưa từng tồn tại trong các kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ trước đây.

Luật này có phạm vi từ việc yêu cầu cử tri xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh, giấy khai sinh, chứng minh tư cách công dân hay hộ chiếu trước khi đăng ký bỏ phiếu. Theo đánh giá của các chuyên gia, quy định này sẽ làm giảm đáng kể số lượng cử tri đi bầu là người thiểu số da màu và người trẻ tuổi. Trong ngày Siêu thứ 3, ít nhất 5 bang sẽ áp dụng Luật Quyền Bầu cử (được thông qua từ năm 1965) gồm Alabama, Georgia, Tennessee, Texas và Virginia.

Bà Hilarry Clinton tự tin sẽ giành chiến thắng trong ngày Siêu Thứ ba. Nguồn: Politico

* Hãng tin Yonhap ngày 1/3 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ mạnh mẽ bác bỏ mối liên hệ giữa việc Washington và Seoul tiến hành tham vấn về khả năng triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên lãnh thổ Hàn Quốc với việc Mỹ hợp tác cùng Trung Quốc thông qua một nghị quyết trừng phạt mới của Liên hiệp quốc (LHQ) đối với Triều Tiên.

Ông John Kirby nhấn mạnh: “Chưa có sự triển khai THAAD và cũng chưa có bất kỳ quyết định nào về việc triển khai THAAD. Chỉ có thỏa thuận (giữa Mỹ và Hàn Quốc) bắt đầu tiến hành tham vấn về tính khả thi của việc triển khai THAAD nhằm đáp lại các hành động khiêu khích gần đây của Triều Tiên. Nhưng chưa có quyết định nào được đưa ra bằng cách này hay cách khác. Vì vậy về thực chất không có sự đánh đổi ở đây”.

* Ngày 29/2, Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố, họ đang thực hiện các cuộc chiến tranh mạng nhằm chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) . Người đứng đầu Lầu Năm Góc Ashton Carter cho biết: “Chúng tôi đang sử dụng các công cụ an ninh mạng để chặn đứng các hoạt động và liên lạc trên chiến trường ảo của tổ chức IS”.

Theo ông Carter, việc sử dụng các cuộc tấn công mạng sẽ phá vỡ sự chỉ huy và kiểm soát của IS trên chiến trường ảo, khiến chúng mất niềm tin và làm quá tải mạng lưới của chúng tới mức không thể hoạt động được.

* Bộ Tư pháp Mỹ không có thẩm quyền buộc Apple mở khóa chiếc iPhone trong vụ buôn ma túy ở Brooklyn và trao dữ liệu cho FBI, theo phán quyết của một thẩm phán liên bang tại thành phố New York ngày 29/2.

Theo AP, đây là phán quyết mới nhất liên quan đến yêu cầu của FBI đối với hãng Apple bằng cách vận dụng luật All Writs Act (đạo luật đã tồn tại từ thế kỷ 18, cho phép tòa án liên bang ra bất cứ phán quyết và trát đòi nào cảm thấy cần thiết và hợp pháp).

Nga

* Trang Express cho biết Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp phía Nga Sergei Lavrov đã đồng ý về một thỏa thuận theo đó cả 2 phía cam kết chỉ tấn công các mục tiêu IS, hoặc các tổ chức liên quan đến al-Qaeda như mặt trận Al-Nusra.

Hai nước đồng ý không thảo luận vấn đề cáo buộc vi phạm lênh ngừng bắn tại Syria mà tập trung vào hợp tác cho ra đời một kế hoạch mới nhằm "quét sạch" IS.

* Tập đoàn quốc phòng của Nga, Almaz-Antey sẽ cung cấp 5 trung đoàn tên lửa phòng không S-400 cho Bộ Quốc phòng Nga trong năm 2016, văn phòng báo chí của tập đoàn này cho biết hôm 29/2.

Giám đốc điều hành Almaz-Antey Yan Novikov cho biết: "Các công việc chuẩn bị cho việc chuyển giao các hệ thống S-400 đã được lên kế hoạch để hoàn thành trước thời hạn. Các trung đoàn số 12, 13, 14 sẽ được chuyển giao muộn nhất là vào tháng 9/2016. Hai trung đoàn còn lại, số 15 và 16, sẽ được truyển giao vào tháng 10/2016".

Việc Nga-Mỹ hợp tác ở Syria có đem lại hòa bình cho nước này? Nguồn: Sputnik

* Cuộc tập trận chống khủng bố đã được tiến hành ở khu vực quân sự Lyaur của Nga nằm ở ngoại ô thủ đô của Tajikistan, Dushanbe, phát ngôn viên của Quân khu trung tâm Nga Nikolay Berkalov nói TASS hôm 29/2.

Cuộc tập trận có sự tham gia của các máy bay và vũ khí tự động với bộ phận giảm thanh. Trong suốt cuộc tập trận, các binh lính cũng đã thực hiện nhiệm vụ ở địa hình miền núi lạ vào ban ngày và ban đêm.

* Cảnh sát thủ đô Moscow – Nga vừa bắt giữ một người phụ nữ bị tình nghi giết chết một đứa trẻ sau đó xách đầu đứa bé đi bộ gần một ga tàu điện ngầm. Đài BBC (Anh) cho biết người phụ nữ được cho là vú nuôi của đứa trẻ. Bà ta bị tình nghi giết chết đứa bé trước khi châm lửa đốt căn hộ của cha mẹ em.

Theo cảnh quay do camera giám sát ghi lại, người phụ nữ mặc đồ đen, đội khăn trùm đầu và xách trong tay một chiếc đầu trẻ em bị cắt lìa. Kênh truyền hình LifeNews (Nga) ghi được cảnh người phụ nữ hét lên: “Ta là khủng bố” và “Allahu Akbar” (Thánh Allah vĩ đại), đồng thời đe dọa cho nổ tung khối thuốc nổ mang theo người.

* Ngày 29/2, trong một cuộc họp thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã gợi ý rằng, Syria có thể trở thành một quốc gia liên bang trong tương lai. “Mô hình liên bang là cần thiết để đảm bảo sự đoàn kết, bền vững, độc lập và tự chủ của Syria”, ông Sergei Ryabkov nhấn mạnh.

Ngoài ra, Thứ trưởng Ngoại giao Nga cũng bày tỏ quan ngại về việc Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường hiện diện quân sự dọc biên giới với Syria, cho rằng bất cứ sự can thiệp quân sự nào của Ankara cũng có thể đạp đổ kế hoạch ngừng bắn hiện nay ở Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ

* Nguồn tin trong thế giới Arập AMN đưa tin cho biết, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 1/3 đã tiến hành các cuộc tập kích bằng pháo binh nhằm vào các vị trí mà Ankara cho là của tổ chức khủng bố IS ở miền Bắc Syria.

AMN cho hay, lực lượng quân đội của Thổ Nhĩ Kỳ tấn công vào các mục tiêu của IS, phối hợp với liên minh chống khủng bố quốc tế mà Mỹ đang dẫn đầu ở Trung Đông. Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng pháo binh của Lục quân Thô đã bắn từ 50 đến 60 phát đạn từ các cỗ bích kích pháo nhằm vào các mục tiêu ở phân khu hành chính Aleppo của Syria.

Tuệ Minh (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-19h-my-chua-dua-he-thong-phong-thu-ten-lua-toi-han-post192353.info