Tin thế giới 2/3: Hàn Quốc sắp thả hàng triệu tờ rơi về vụ án Kim Jong-nam

Triều Tiên đe dọa dùng hành động quân sự mạnh mẽ nhất chống lại Hàn Quốc và Mỹ khi hai quốc gia này tiến hành cuộc tập trận thường niên; Con gái Tổng thống Trump giúp nhà lãnh đạo Mỹ ghi điểm trong bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội.

Triều Tiên:

* Tổng chưởng lý Malaysia, ông Mohamed Apandi Ali cho hay nghi phạm người Triều Tiên Ri Jong Chol sẽ bị trục xuất ngay lập tức khi được chuyển giao cho cơ quan di trú. Trước đó, Ri Jong Chol bị tình nghi là lái xe chở 4 nghi phạm người Triều Tiên, chủ mưu sát hại người đàn ông được cho là anh trai nhà lãnh đạo Kim Jong-un, ông Kim Jong-nam ở Malaysia hôm 13/2.

Ông Kim Jong-nam (bên trái) là anh trai của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, được cho là nạn nhân trong vụ sát hại ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur tại Malaysia hôm 13/2.

*Khu vực biên giới Trung Quốc đang được đặt trong tình trạng báo động sau khi 6 binh sĩ Triều Tiên trang bị vũ khí, đã đào ngũ và vượt biên trái phép sang lãnh thổ Trung Quốc.

*Hôm nay (2/3), Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi tuyên bố nước này sẽ hủy bỏ miễn thị thực cho công dân Triều Tiên từ ngày 6/3 tới.

*Hôm 1/3, Triều Tiên khẳng định không liên quan tới cái chết của một người đàn ông được cho là anh trai của nhà lãnh đạo Kim Jong-un . Bình Nhưỡng còn cáo buộc Washington và Seoul là thủ phạm gây ra cái chết của công dân Triều Tiên.

*Tuyên truyền viên Hàn Quốc hôm nay (2/3) cho biết sẽ gửi hàng triệu tờ rơi về nghi án Kim Jong-nam bị sát hại bằng chất độc qua biên giới Triều Tiên bằng bóng bay.

"Chúng tôi sẽ bắt đầu thả tờ rơi vào giữa tháng ba", Park Sang-hak, một người Triều Tiên chạy trốn sang Hàn Quốc, đứng đầu nhóm Đấu tranh vì Tự do Người Triều Tiên cho biết.

*Triều Tiên đe dọa dùng hành động quân sự mạnh mẽ nhất chống lại Hàn Quốc và Mỹ khi hai nước đồng minh khai màn tập trận quân sự chung thường niên.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Nhân dân Triều Tiên hôm nay (2/3) cảnh báo Seoul và Washington sẽ đối mặt với kết cục đau khổ nếu khiêu khích, bởi nước này đã sẵn sàng ngăn chặn "không thương tiếc" bất cứ sự gây hấn nào.

Mỹ:

*Nga và Trung Quốc đã đồng thuận cùng tăng cường hoạt động phản đối kế hoạch Mỹ cho triển khai Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tới Hàn Quốc.

Quang cảnh khu vực đang được triển khai dựng hàng rào ngăn biên giới Mỹ và Mexico tại khu Sunland Park nằm đối diện thành phố Ciudad Juarez của Mexico hồi tháng Một.

*Theo trang tin Business Insider, tướng Không quân Mỹ David L. Goldfein vẫn úp mở về khả năng chiến đấu của F-35 khi được hỏi liệu phi cơ tiêm kích mới của Mỹ sẽ làm gì khi đối đầu với J-20 hoặc J-31 của Trung Quốc.

*Mặc dù khoản ngân sách sẵn có phục vụ công trình xây dựng bức tường ngăn biên giới giữa Mỹ và Mexico chỉ vỏn vẹn 20 triệu USD, Tổng thống Donald Trump vẫn khẳng định triển khai dự án ngay lập tức.

*Trong bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố, nước này đang trong tư thế chuẩn bị cho mối quan hệ với"những người bạn mới". Ông cho biết: "Nước Mỹ đã sẵn sàng tìm kiếm những người bạn mới và thiết lập mối quan hệ đối tác mới tại những nơi các bên có lợi ích chung".

*Ông Jeff Sessions, Bộ trưởng Tư pháp do ông Trump chỉ định, từng hai lần gặp đại sứ Nga tại Mỹ trong chiến dịch tranh cử tổng thống của Donald Trump hồi năm ngoái.

Ông Sessions đã không hé lộ về mối liên lạc này trong phiên chất vấn xác nhận chức Bộ trưởng Tư pháp hồi tháng một. Nhưng hôm 1/3, ông nhấn mạnh "chưa bao giờ gặp bất cứ quan chức Nga nào để thảo luận về các vấn đề của chiến dịch tranh cử".

*Ivanka Trump, con gái lớn của Tổng thống Donald Trump, đã góp ý cho cha mình về phong cách trình bày để ông chủ Nhà Trắng có bài phát biểu thành công đầu tiên trước Quốc hội Mỹ hôm 28/2.

Syria:

*Bộ Quốc phòng Nga hôm 1/3 khẳng định, cả Không quân Nga và Syria đều không ném bom nhầm vào các vị trí hoạt động của lực lượng Liên đoàn Ả Rập Syria do Mỹ ủng hộ ở Syria.

Chiến sự ở Syria vẫn là điểm nóng trên thế giới.

*Ủy ban điều tra Liên Hợp Quốc về Syria cáo buộc cả quân chính phủ và phe nổi dậy ở Syria đã phạm phải "tội ác chiến tranh" tại thành phố Aleppo hồi năm ngoái.

*Các cuộc đối thoại nhằm tái thiết nền hòa bình ở Syria với sự tham gia của phe đối lập Syria, Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ diễn ra ở Kazakhstan vào ngày 14/3 tới.

Đài Loan - Trung Quốc:

*Cơ quan Quốc phòng Đài Loan cho hay họ mới triển khai một trong những hệ thống tên lửa phòng không tối tân nhất thế giới PAC-3 ngay tại khu vực bờ biển phía đông. Động thái này nhằm đối phó với việc Trung Quốc “thay dổi chiến lược quân sự”.

Hệ thống tên lửa phòng không PAC-3.

*Lực lượng Hải quân Đài Loan sẽ tăng cường tuần tra thường xuyên ở Biển Đông cũng như phối hợp với Không quân tổ chức tập trận nhằm đối phó với việc Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự trong khu vực.

Minh Thu (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-23-han-quoc-sap-tha-hang-trieu-to-roi-ve-vu-an-kim-jongnam-post222227.info