Tin thế giới 20/12: Trung - Mỹ 'gườm' nhau vì tàu lặn tự hành

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào hôm nay (19/12), quân đội Mỹ và Trung Quốc đang đàm phán để trả lại chiếc tàu lặn tự hành mà tàu hải quân nước này đã thu giữ của Hoa Kỳ hồi cuối tuần trước.

Mỹ

* 538 thành viên Đại cử tri đoàn Mỹ sẽ tiến hành bỏ phiếu lần cuối cùng vào thứ Hai, 19/12 (tức sáng 20/12 giờ Việt Nam). Cuộc họp này sẽ là cái kết cho bộ phim dài tập trong cuộc bầu cử khó đoán nhất từ trước đến nay của Hoa Kỳ cũng như chấm dứt những nỗ lực hậu bầu cử nhằm thuyết phục các đại cử tri đảng Cộng hòa phản bội ông Trump.

Đại cử tri đoàn Mỹ sẽ đi bỏ phiếu lần cuối vào

hôm nay. Nguồn: Reuters

* Kellyanne Conway, cố vấn cấp cao của Tổng thống đắc cử Donald Trump, nói rằng những quan ngại về việc Nga bị cho là can thiệp vào bầu cử tổng thống ở Mỹ vừa qua là không có cơ sở. Phát biểu trên kênh CBS ngày 18/12, bà Conway đặt câu hỏi với người dẫn chương trình John Dickerson: "Bằng chứng đâu?"

Đầu tháng 12, CIA kết luận trong một báo cáo mật rằng Nga đã can thiệp vào bầu cử Mỹ để giúp ông Trump thắng lợi. Giám đốc FBI James Comey và Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia James Clapper cũng đồng ý với đánh giá của CIA.

* Đại sứ quán Mỹ tại Manila (Philippines) đã ra thông cáo khẳng định sẽ “hợp tác chặt chẽ” với chính quyền của Tổng thống Duterte để "giải quyết bất cứ mối lo ngại nào”. Thông cáo này được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố, Washington cần sẵn sàng hủy bỏ thỏa thuận cho phép quân đội Mỹ đặt chân lên lãnh thổ nước này.

Trung Quốc giữ tàu lặn Mỹ

* Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào hôm nay (19/12), quân đội Mỹ và Trung Quốc đang đàm phán để trả lại chiếc tàu lặn tự hành mà tàu hải quân nước này đã thu giữ của Hoa Kỳ hồi cuối tuần trước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hoa Xuân Oánh cho biết: “Những gì tôi có thể nói bây giờ là Mỹ và Trung Quốc đang sử dụng các kênh quốc phòng để giải quyết vấn đề này”.

* Truyền thông Trung Quốc và giới chuyên gia ngày 19/12 cho rằng tàu lặn không người lái (UUV) mà một tàu hải quân Trung Quốc thu giữ ở Biển Đông tuần trước là một phần trong nỗ lực giám sát của Mỹ tại vùng biển tranh chấp này, song Bắc Kinh dường như sẽ không làm to chuyện về việc trao trả Washington thiết bị này.

Tàu khảo sát USNS Bowditch mang theo tàu lặn tự hành mà Trung Quốc thu giữ hôm 15/12. Nguồn: Reuters

* Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống đắc cử Donald Trump viết rằng Trung Quốc cứ giữ chiếc tàu lặn tự hành (UUV) của Mỹ mà hải quân nước này bắt trộm ở Biển Đông, sau khi Trung Quốc bảo sẽ trả lại cho Mỹ.

“Chúng ta nên bảo với Trung Quốc rằng chúng ta không cần Trung Quốc trả lại chiếc UUV mà họ đã trộm - hãy để Trung Quốc giữ chiếc UUV!”, ông Trump viết trên tài khoản Twitter của mình. Trước đó cùng ngày, ông Trump viết trên tài khoản Twitter lên án việc Trung Quốc bắt giữ chiếc UUV của Mỹ, gọi đây là hành động “chưa có tiền lệ”.

* Người phát ngôn của chính phủ Nhật Bản hôm nay 19/12 nói rằng, Trung Quốc cần giải thích rõ ràng việc bắt giữ tàu lặn không người lái của Hải quân Mỹ ở Biển Đông hồi tuần trước.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm nay, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói: “Chúng tôi hy vọng rằng vấn đề này sẽ sớm được giải quyết và chúng tôi cho rằng Trung Quốc cần giải thích rõ ràng trong đó căn cứ pháp lý cho hành động này với cộng đồng quốc tế”.

Hàn Quốc

* Ngày 19/12, bà Choi Soon-Sil, nhân vật trung tâm trong vụ bê bối tham nhũng ở Hàn Quốc, đã xuất hiện tại Tòa án quận Trung tâm Seoul trong một phiên tòa sơ thẩm liên quan đến cáo buộc gian lận. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 10, người bạn thân lâu năm của Tổng thống Park Geun-hye, xuất hiện trước công chúng.

Bà Choi bị buộc tội lợi dụng ảnh hưởng của tổng thống nhằm uy hiếp các công ty chuyển hàng chục triệu USD vào các quỹ từ thiện thiếu minh bạch của mình.

* Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon mới đây đã có lời phê phán hiếm hoi đối với chính quyền của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye về vụ bê bối liên quan đến bà và người bạn thân lâu năm của bà, đồng thời bày tỏ quan ngại về tình trạng “hoàn toàn thiếu sự điều hành tốt” tại đất nước này.

Theo hãng thông tấn Yonhap, phát biểu hôm 16/12 tại cuộc nói chuyện với Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, cơ quan nghiên cứu của Mỹ, ông Ban cho rằng Hàn Quốc chưa bao giờ phải trải qua tình trạng chính trị lộn xộn như vậy trừ khoảng thời gian của cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

* Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm 19/12 thông báo, nước này đã trao trả 8 thủy thủ người Triều Tiên mà nước này cứu được ngoài khơi bờ biển phía Đông. Những thủy thủ này đã được đưa về nước trên hai con tàu, qua đường phân định ranh giới trên biển giữa hai nước.

Trước đó, các thủy thủ Triều Tiên trên hai con tàu trôi dạt ngoài khơi đã được lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cứu sống hồi tuần trước. Các thủy thủ cho biết tàu họ đã ra khơi trên ba con tàu từ giữa tháng 9 vừa qua, gặp sự cố hỏng động cơ. Hai thủy thủ khác trên con tàu còn lại bị cho là đã thiệt mạng.

Tình hình Syria

* Hơn 1.000 người đã được sơ tán khỏi các điểm phòng ngự cuối cùng do phiến quân kiểm soát tại thành phố Aleppo của Syria vào sớm ngày thứ Hai, sau nhiều giờ trì hoãn. Bác sĩ Ahmad Dbis, người lãnh đạo một nhóm bác sĩ và tình nguyện viên điều phối hoạt động sơ táncho biết khoảng 20 xe buýt chở theo nhiều người từ Aleppo đã tới khu vực phía Tây thành phố. Trên các xe này chở từ 1.200 - 1.300 người.

* Trước đó, những tay súng Syria hôm qua (18/12) đã tấn công và đốt cháy 5 chiếc xe buýt dùng dể chở người sơ tán khỏi thành phố Aleppo, khiến hàng nghìn người tiếp tục bị mắc kẹt tại đây và phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất.

Các video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy những người đàn ông có râu, được trang bị súng đã hô to: “Chúa trời vĩ đại” sau khi đốt những chiếc xe buýt màu xanh và ngăn không cho lực lượng chữ thập đỏ tiến vào hai ngôi làng al-Foua và Kefraya.

* Kênh truyền hình HIMS vừa công bố đoạn video ghi lại cảnh các tay súng IS đã tịch thu hệ thống tên lửa phòng không S-125 còn nguyên vẹn từ quân đội chính phủ Syria tại phía bắc căn cứ không quân T4.

Việc để hệ thống tên lửa S-125 lọt vào tay tổ chức khủng bố IS đang đặt không chỉ chiến đấu cơ của chính phủ Syria mà ngay cả những tiêm kích thế hệ mới nhất của Nga cũng có thể bị bắn hạ bất cứ lúc nào nếu bay vào tầm bắn của chúng.

Tuệ Minh (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-cuoi-ngay-trung-quoc-se-tu-nguyen-trao-tra-tau-lan-tu-hanh-cho-my-post216692.info