Tin thế giới 25/4: Mỹ, Hàn, Triều đua nhau tập trận bắn đạn thật

Trong một động thái gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, hôm nay Bình Nhưỡng đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn chưa từng thấy. Đáp lại, cuối ngày 25/4, Hải quân Hàn Quốc sẽ tổ chức tập trận bắn đạn thật với Mỹ ở Hoàng Hải.

Bán đảo Triều Tiên

* Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn ở các khu vực xung quanh thành phố Wonsan. Cuộc tập trận được tiến hành chiều nay 25/4 để kỷ niệm 85 năm ngày thành lập quân đội nước này.

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un được cho là đã trực tiếp theo dõi cuộc tập trận quân sự quy mô lớn xung quanh thành phố cảng Wonsan. Khoảng 300 – 400 khẩu pháo bộ binh đã được Bình Nhưỡng huy động trong cuộc tập trận.

Hình ảnh cuộc tập trận bắn đạn thật của Triều Tiên được công bố hồi tháng 11/2016. Nguồn: Yonhap

* Yonhap đưa tin, Hải quân Hàn Quốc sẽ tổ chức tập trận bắn đạn thật với Mỹ trên biển Hoàng Hải vào cuối ngày thứ Ba (25/4) trong bối cảnh diễn biến quân sự trên Bán đảo Triều Tiên đang gia tăng căng thẳng.

Tham gia cuộc diễn tập quân sự có tàu khu trục 4.400 tấn Wanggeon của Hải quân Hàn Quốc và USS Wayne E. Meyer, tàu khu trục lớp Arleigh Burke được trang bị tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ. Theo kế hoạch, hai nước sẽ tiến hành chiến thuật phối hợp và thử nghiệm bắn đạn thật.

Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng dự định tổ chức cuộc tập trận hải quân chung vào cuối tháng 4 ở Biển Nhật Bản với tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ. Hiện tại, USS Carl Vinson đang tập trận chung với hai tàu trục khu của Nhật Bản phía tây Thái Bình Dương.

* Cũng trong ngày 25/4, USS Michigan, tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Mỹ đã cập cảng Busan, Hàn Quốc. Đây được đánh giá là một trong những thông điệp mạnh mẽ gửi đến Triều Tiên trước hàng loạt động thái hạt nhân trái phép, theo CNN.

Tàu ngầm hạt nhân USS Michigan cập cảng Busan, Hàn Quốc ngày 25/4. Nguồn: Reuters

* Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc này 25/4 dẫn tuyên bố của Tướng Vincent K. Brooks, tư lệnh lực lượng Mỹ tại nước này cho hay, lực lượng vũ trang của Washington đã sẵn sàng đáp trả bất cứ khiêu khích nguy hiểm nào từ Triều Tiên. “Chúng tôi đang ở thế sẵn sàng. Đó là thông điệp duy nhất chúng tôi có”, Tướng Vincent K. Brooks nói.

* Kyodo đưa tin ngày 25/4, các đặc phái viên của Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí tăng cường sức ép buộc Triều Tiên từ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa của mình trong bối cảnh gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Trong cuộc thảo luận tại Tokyo, các đặc phái viên của ba nước cũng đã nhất trí phối hợp chặt chẽ các động thái trong tình huống Triều Tiên tiếp tục khiêu khích và kêu gọi Trung Quốc, đồng minh chính của Bình Nhưỡng, sử dụng ảnh hưởng của mình để kiềm chế Triều Tiên phát triển hạt nhân và tên lửa.

* Trước lo ngại Triều Tiên có thể sắp thử hạt nhân hoặc thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trong tuần này, các địa phương trên khắp Nhật Bản đã thực hiện yêu cầu của chính quyền trung ương về cung cấp thông tin ứng phó trong trường hợp Nhật Bản trở thành mục tiêu. Về lý thuyết tên lửa Triều Tiên chỉ cần 10 phút đã có thể bay tới Nhật Bản .

* Hãng hàng không Trung Quốc Air China vừa cho hành khách đặt vé trở lại trên website với các hành trình từ 5/5 nối Bắc Kinh và Bình Nhưỡng, với tần suất 2 chuyến khứ hồi mỗi tuần.. Trước đó từ 14/4, hãng này đã dừng khai thác tuyến bay nêu trên với lý do "kém hiệu quả". Khi chưa gián đoạn, mỗi tuần có 3 chuyến khứ hồi nối thủ đô Trung Quốc với Triều Tiên.

* BBC đưa tin ngày 25/4, Washington đang tỏ ra quan ngại hơn về các cuộc thử nghiệm tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên và những lời đe dọa của nước này dành cho các nước láng giềng và Mỹ. Vì vậy, Nhà Trắng sẽ tổ chức cuộc họp bao gồm 100 thượng nghị sĩ cùng Ngoại trưởng Rex Tillerson và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng James Mattis, diễn ra vào ngày mai (26/4).

Nga

* Truyền thông Nga cho biết dự án đóng tàu sân bay theo đề án 23E000E hay còn gọi là tàu sân bay lớp Shtorm sẽ bắt đầu vào khoảng từ năm 2019 đến năm 2025. Tàu sân bay mới sẽ đi vào phục vụ trong năm 2030. Theo đó, Shtorm là tàu sân bay lớn nhất thế giới và có sức mạnh sánh ngang với tàu sân bay lớp Ford của Mỹ, với mức giá vào khoảng 6,1 đến 17,5 tỷ USD.

Tàu sân bay mới mang được 90 máy bay gồm các trực thăng, tiêm kích hạm Mig-29K, Su-33, máy bay cảnh báo sớm và các máy bay chiến đấu tàng hình có thiết kế như T-50. Thủy thủ đoàn của tàu lên tới 4.000 người.

Nga đã gia tăng chi tiêu quốc phòng đáng kể năm 2016. Nguồn: Sputnik

* Chỉ huy trưởng lực lượng Mỹ tại Afghanistan hôm 24/4 khẳng định rằng Nga đang gửi vũ khí cho phiến quân Taliban, một động thái can thiệp có thể khiến cuộc chiến kéo dài 15 năm qua thêm phức tạp cũng như làm căng thẳng thêm mối quan hệ với Washington.

* Theo báo cáo mới từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Nga đã quay trở lại top các nước hàng đầu chi tiêu quân sự khi Moscow gia tăng số tiền tiêu cho quốc phòng năm 2016 lên 69,2 tỷ USD.

Tình hình Syria

* Nguồn tin quân sự cho hay, quân đội chính phủ Syria ngày 24/4 tiếp tục tấn công phiến quân của tổ chức khủng bố Mặt trận Al-Nusra (còn gọi là Fatah al-Sham Front) và lấy lại khu định cư al-Masaseneh, giết chết và làm bị thương hàng chục tay súng.

* Kênh truyền hình vệ tinh Syria hôm thứ Hai (24/4) đưa tin quân đội Syria hiện đã nắm quyền kiểm soát 80% lãnh thổ tỉnh Hama và đang thực hiện tấn công ở phía Bắc và phía Nam tỉnh này.

* Theo hãng tin Sputnik, một chỉ huy thuộc Quân đội Iraq khẳng định Mosul sẽ được giải phóng hoàn toàn khỏi tay IS trong vòng một tháng, mặc dù tổ chức khủng bố vừa tấn công hóa học tại một quận trong thành phố.

Tuệ Minh (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-254-my-han-trieu-dua-nhau-tap-tran-ban-dan-that-post226188.info