Tin thế giới 27/3: Nước Nga lại là tâm điểm truyền thông thế giới vì biểu tình

Biểu tình phản đối chính quyền của Tổng thống Putin diễn ra trên khắp nước Nga; Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp thông báo bổ nhiệm con rể Jared Kushner đứng đầu một văn phòng mới tại Nhà Trắng; Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye có thể bị bắt giữ.

Biểu tình ở Nga:

*Tờ Business Insider mới đây đã công bố 5 bản đồ cho thấy những dấu hiệu của sự bất ổn đang ngầm xuất hiện ở Nga .

Thủ lĩnh đối lập Aleksei Navalny bị bắt khi tham gia biểu tình ở Moscow.

*Hoa Kỳ đòi Nga thả tự do cho những người tham gia biểu tình tại Moscow và một số thành phố của Nga, và cho rằng Nga đang vi phạm giá trị dân chủ.

*Trước khi bị cảnh sát chống bạo động Nga bắt giữ hôm 26/3 khi xuất hiện trong đoàn biểu tình ở Moscow, thủ lĩnh đối lập Aleksey Navalny từng bị một người giấu mặt tấn công bằng trứng và thuốc nhuộm xanh.

*Cảnh sát chống bạo động đã phải dùng hơi cay, lập hàng rào và bắt giữ hàng trăm người tham gia các cuộc biểu tình phản đối chính quyền của Tổng thống Putin trước cáo buộc tham nhũng, diễn ra trên khắp nước Nga vào ngày 26/3.

*Hãng tin RT đưa tin khoảng 600 người đã bị bắt giữ ở thủ đô Moscow khi tham gia đoàn biểu tình cùng với thủ lĩnh đối lập Aleksey Navalny . Cụ thể, khoảng 8.000 người đã tham gia cuộc biểu tình ở Moscow và buộc cảnh sát phải dùng loa phóng thanh để yêu cầu đám đông giải tán. Đây được xem là cuộc biểu tình có quy mô lớn nhất phản đối Tổng thống Vladimir V. Putin trong 5 năm qua.

Nga:

*Mặc những lo ngại cũng như yêu cầu từ phía NATO, Moscow cho rằng mình không có nghĩa vụ giải thích hay trình bày với liên minh này về việc triển khai tổ hợp tên lửa Iskander trên lãnh thổ Kaliningrad.

Tổ hợp tên lửa chiến dịch- chiến thuật Iskander M.

*Trong bài viết trên tờ The Guardian, Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin đã kêu gọi EU chỉ đối thoại với Nga trên quan điểm sức mạnh .

*Danh sách trừng phạt mới được chính quyền Mỹ đưa ra đã khiến Bộ Ngoại giao Nga hết sức thất vọng, họ cho rằng đây là sai lầm cực kỳ nghiêm trọng.

Triều Tiên:

*Theo tờ Nước Nga Ngày nay (RT), hôm 26/3, Triều Tiên tuyên bố sẽ tấn công đội quân tham gia tập trận chung hàng năm của quân đội Mỹ và Hàn Quốc bởi các cuộc tập trận chung đó là nhằm đe dọa Bình Nhưỡng.

Một binh sĩ Triều Tiên.

*Theo Japan Times, cảnh sát Malaysia đã tiến vào đại sứ quán Triều Tiên tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) để điều tra vụ sát hại anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là ông Kim Jong-nam.

Hàn Quốc:

*Các công tố Hàn Quốc mới đây đã nộp đơn yêu cầu tòa án ra lệnh bắt giam cựu Tổng thống Park Geun-hye để điều tra vai trò của nhà lãnh đạo trước cáo buộc tham nhũng.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye có thể sẽ bị bắt giam để điều tra cáo buộc tham nhũng.

Bà Park hiện đối mặt với hàng loạt cáo buộc như lạm dụng quyền lực, nhận hối lộ và làm rò rỉ tài liệu mật của chính phủ.

Trung Quốc:

*Trung Quốc muốn các quốc gia ven Biển Đông thiết lập một cơ chế hợp tác để tăng cường lòng tin, hợp tác và lợi ích giữa các nước. Cơ chế này cũng sẽ không được dùng để giải quyết tranh chấp chủ quyền giữa các nước ở Biển Đông .

Mỹ:

*Tờ Sunday Times dẫn nguồn tin từ chính phủ Đức cho biết, trong một cuộc họp kín diễn ra vào tuần trước, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đề nghị Thủ tướng Đức Angela Merkel trả cho NATO một khoản tiền lớn.

Được biết, đây là khoản tiền Đức trả cho các chi phí quốc phòng của NATO và nhà lãnh đạo Mỹ ước tính số tiền trên trị giá 375 tỷ USD.

Thủ tướng Đức Merkel và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

*Các nghị sĩ đảng Dân chủ vừa đề xuất một dự thảo luật yêu cầu Tổng thống Donald Trump phải công khai thời gian và địa điểm của các cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Mỹ với các vị khách ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của gia đình ông ở bang Florida - nơi được mệnh danh là “Nhà Trắng mùa đông”.

*Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp thông báo bổ nhiệm con rể Jared Kushner đứng đầu một văn phòng mới tại Nhà Trắng nhằm tìm cách cải thiện các chức năng của chính phủ, sử dụng các ý tưởng từ lĩnh vực kinh doanh.

AP dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên của chính quyền Mỹ cho hay ông Trump vào hôm nay 27/3 sẽ thông báo thành lập Văn phòng sáng tạo Mỹ tại Nhà Trắng.

*Phi đội máy bay chiến đấu tàng hình F-35B của Mỹ đã tiến hành diễn tập ném bom chính xác trên bán đảo Triều Tiên vào tuần trước nhằm hỗ trợ cuộc tập trận chung giữa lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ và Hàn Quốc.

Yonhap dẫn nguồn tin từ giới chức quân đội Mỹ cho biết các tiêm kích tàng hình F-35B Lightning II đã tham gia diễn tập ném bom trên bán đảo Triều Tiên vào đầu tuần trước. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ cuộc tập trận chung giữa thủy quân lục chiến Mỹ và Hàn Quốc. Sau khi kết thúc diễn tập, các tiêm kích F-35B đã trở về căn cứ ở Nhật Bản.

*Mỹ đang chọn cách tiếp cận cứng rắn hơn trong vấn đề Triều Tiên dưới thời Tổng thống Donald Trump, tờ Korea Times ngày 26/3 dẫn lời một quan chức quân đội Mỹ giấu tên cho hay.

Quan chức này nói: “Triển khai vũ khí chiến lược một cách bất ngờ sẽ rất hiệu quả trong việc tăng cường nỗi sợ hãi lên Triều Tiên, bởi hành động này sẽ gửi đến một thông điệp rằng những loại vũ khí như vậy có thể được huy động bất cứ lúc nào, trong tình huống bất ngờ."

Minh Thu (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-273-nuoc-nga-lai-la-tam-diem-truyen-thong-the-gioi-vi-bieu-tinh-post224020.info