Tin thế giới 29/3: Nga gọi nhập ngũ hàng chục nghìn quân, Philippines tuyên bố không khuất phục Bắc Kinh ở Biển Đông, Argentina bắt tàu Trung Quốc

Tajikistan bắt 9 người liên quan khủng bố ở Nga, Tân Tổng thống Indonesia thăm Trung Quốc, Israel tiêu diệt chỉ huy hàng đầu của Hezbollah, Nga chỉ trích kế hoạch hòa bình Ukraine, Mỹ hoãn nợ cho Kiev... là một số tin thế giới nổi bật trong 24 giờ qua.

Tân Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto sẽ công du Trung Quốc ngay sau khi chính thức nhậm chức. (Nguồn: AFP)

Báo Thế giới & Việt Nam điểm một số tin quốc tế nổi bật trong ngày.

Nga – Ukraine

*Nga chỉ trích kế hoạch hòa bình Ukraine, nói cần phải thay đổi: Trong một cuộc phỏng vấn ngày 29/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết kế hoạch hòa bình được đề xuất về vấn đề Ukraine là vô nghĩa vì nó dựa trên những quan niệm không thể chấp nhận được như việc Moscow rút quân khỏi các khu vực mới được sáp nhập.

Phát biểu với báo Izvestia, Ngoại trưởng Lavrov cho hội nghị hòa bình được đề xuất sẽ không thành công cho tới khi những cơ sở cơ bản được thay đổi để có sự tham gia của Nga. Ông nói: “Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẵn sàng tổ chức các cuộc thảo luận nhưng không phải trên cơ sở ‘công thức hòa bình’ của Tổng thống Ukraine Zelensky.

Tuy nhiên, cho đến nay, Tổng thống Ukraine Zelensky vẫn bác bỏ mọi quan điểm đàm phán với Nga về bất kỳ căn cứ nào khác ngoài kế hoạch hòa bình mà Kiev đưa ra. (Reuters)

*Ukraine lo "sập nguồn" sau khi Nga dồn dập tấn công lưới điện: Ngày 29/3, Ukraine cảnh báo rằng các cuộc không kích của Nga đang đặt nguồn cung cấp điện của nước này vào tình trạng "ngày càng bị đe dọa", vài giờ sau khi các vụ tấn công đã làm hư hại nhiều nhà máy điện và ít nhất 1 người thiệt mạng.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết, các cuộc tấn công dồn dập của Nga cho thấy Ukraine cần khẩn trương có thêm hệ thống phòng không, một đề xuất mà Kiev đã nhiều lần đưa ra với các đồng minh phương Tây khi ngành năng lượng của nước này gặp áp lực. (AFP)

Châu Á-Thái Bình Dương

*Philippines khẳng định không khuất phục ở Biển Đông: Bộ Quốc phòng Philippines ngày 29/3 khẳng định nước này không tìm kiếm xung đột hoặc rắc rối ở Biển Đông, nhưng sẽ không bị bắt ép phải im lặng, khuất phục hay phục tùng.

Đây là tuyên bố mới nhất của Philippines sau loạt căng thẳng gần đây với Trung Quốc ở Biển Đông. Manila tố cáo lực lượng hải cảnh và dân quân Trung Quốc đã có "các hành động hung hăng" nhằm cản trở hoạt động tiếp tế thường lệ của Philippines tới Bãi Cỏ Mây ở Biển Đông, nơi đang nổ ra các vụ đụng độ giữa hai bên và ngày càng có dấu hiệu leo thang. (The Straits Times)

*Tổng thống mới đắc cử của Indonesia đi thăm Trung Quốc: Ngày 29/3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, nhận lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto sẽ có chuyến thăm 3 ngày tới Trung Quốc từ ngày 31/3.

Ông Prabowo, bộ trưởng quốc phòng đương nhiệm, đã đắc cử Tổng thống Indonesia hồi tháng 2 vừa qua và chính thức nhậm chức ngày 28/3. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Prabowo sau khi đắc cử tổng thống trong cuộc bầu cử vừa qua. (Kyodo)

*Triều Tiên tuyên bố không tổ chức bất kỳ cuộc gặp nào với Nhật Bản: Ngày 29/3, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết Đại sứ Triều Tiên tại Trung Quốc Ri Ryong Nam tuyên bố rằng Triều Tiên sẽ không tổ chức cuộc gặp ở bất kỳ cấp độ nào với Nhật Bản.

Trước đó, hôm 28/3, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nhấn mạnh rằng việc xây dựng mối quan hệ "hiệu quả" với Triều Tiên sẽ mang lại lợi ích cho cả hai nước cũng như đem lại sự ổn định cho khu vực. Theo đó Tokyo sẽ tiếp tục nỗ lực thiết lập đối thoại cấp cao với Triều Tiên.

Thông điệp này được đưa ra sau khi bà Kim Yo Jong - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên cho biết Triều Tiên từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản sau khi Tokyo lên tiếng về vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc trong quá khứ và chương trình hạt nhân của Triều Tiên. (Reuters)

*Trung Quốc tạm dừng 2 dự án thủy điện ở Pakistan sau các vụ tấn công khủng bố: Ngày 29/3, một quan chức cấp cao Sở Nội vụ tỉnh Khyber Pakhtunkhwa (Pakistan) cho biết các nhà thầu Trung Quốc đã tạm dừng xây dựng 2 dự án thủy điện lớn ở Pakistan sau vụ tấn công khủng bố làm 5 kỹ sư Trung Quốc và 1 tài xế người Pakistan thiệt mạng ngày 26/3.

Quan chức này cho hay, kể từ hôm 27/3, Công ty China Gezhouba Group đã tạm dừng công việc xây dựng đập Dasu trong tỉnh và Công ty Power China đã ngừng công việc xây dựng đập Diamer Bhasha, nằm giữa 2 tỉnh. Các công ty này yêu cầu chính quyền Pakistan đưa ra các kế hoạch an ninh mới trước khi mở lại các địa điểm nơi có khoảng 1.250 công dân Trung Quốc đang làm việc.

Khoảng 750 kỹ sư Trung Quốc đang tham gia dự án đập Dasu, trong khi 500 người đang làm việc ở đập Diamer Bhasha. An ninh của người lao động Trung Quốc là mối quan tâm lớn đối với cả hai nước, trong đó người dân thường xuyên bị các chiến binh thù địch với ảnh hưởng bên ngoài nhắm đến. (AFP)

*Tajikistan bắt giữ 9 người liên quan vụ tấn công khủng bố ở Nga: Một nguồn tin an ninh Tajikistan tiết lộ Ủy ban An ninh Quốc gia nhà nước Tajikistan đã bắt giữ 9 người mà họ cho rằng có liên quan đến các nghi phạm xả súng tại nhà hát Crocus City Hall ở LB Nga hôm 22/3 và nhóm Nhà nước Hồi giáo Khorasan (ISIS-K). Theo nguồn tin trên, tất cả 9 người đã bị bắt giữ hôm 25/3 tại thành phố Vakhdat và đã được đưa đến thủ đô Dushanbe.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cảnh sát Nga đã bắt giữ 4 nghi phạm và đã bắt thêm 3 nghi phạm vào ngày 24/3. Những người này bị cáo buộc tham gia vào việc tổ chức hành động khủng bố, theo Ủy ban điều tra Nga.

Vụ tấn công khủng bố xảy ra tại nhà hát Crocus City Hall tối 22/3 đã làm 143 người thiệt mạng. (TASS)

*Ngoại trưởng Trung Quốc gặp cựu Thủ tướng Nhật Bản: Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã gặp ông Yasuo Fukuda, cựu Thủ tướng Nhật Bản và cựu Chủ tịch Diễn đàn châu Á Bác Ngao, tại thủ đô Bắc Kinh ngày 29/3.

Ông Vương đã đánh giá cao sự quan tâm và đóng góp không ngừng của ông Fukuda cho sự phát triển của Diễn đàn châu Á Bác Ngao đồng thời bày tỏ hy vọng Nhật Bản sẽ giải quyết một cách nghiêm túc và đúng đắn các vấn đề cản trở sự phát triển bình thường của quan hệ song phương.

Về phần mình, ông Fukuda cho biết Nhật Bản sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để thúc đẩy mối quan hệ chiến lược cùng có lợi và cùng nhau duy trì đà hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực châu Á. (Kyodo)

*Trung Quốc điều tra vụ khủng bố ở Pakistan: Ngày 29/3, Bộ Nội vụ Pakistan cho biết các nhà điều tra Trung Quốc đã đến Pakistan để tham gia điều tra vụ sát hại 5 kỹ sư Trung Quốc trong một vụ tấn công khủng bố tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ở Tây Bắc Pakistan ngày 26/3.

Vụ việc hôm 26/3 là vụ tấn công lớn thứ ba trong vòng chưa đầy một tuần nhằm vào lợi ích của Trung Quốc tại quốc gia Nam Á này, nơi Bắc Kinh đã đầu tư hơn 65 tỷ USD vào các dự án cơ sở hạ tầng như một phần của sáng kiến Vành đai và Con đường, một đại dự án do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng từ năm 2013. (THX)

Châu Âu

*Ngoại trưởng Pháp thăm Trung Quốc: Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne sẽ thăm Trung Quốc vào ngày 1/4, nhân dịp hai nước kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và nỗ lực tăng cường quan hệ.

Chuyến thăm của ông Sejourne là chuyến thăm thứ hai của một ngoại trưởng Pháp tới Trung Quốc trong vòng chưa đầy 6 tháng, sau chuyến đi của người tiền nhiệm Catherine Colonna vào tháng 11 năm ngoái.

Tổng thống Macron cũng đã đến thăm Trung Quốc hồi tháng 4/2023. Tuy nhiên, ông phải đối mặt với cáo buộc thân Bắc Kinh và gây ra tranh cãi khi nói rằng châu Âu không nên "hùa theo" Mỹ trong trường hợp xảy ra xung đột với Trung Quốc về vấn đề Đài Loan. (AFP)

*Nga gọi nhập ngũ hàng chục nghìn lĩnh nghĩa vụ: Ngày 29/3, Phó Cục trưởng Cục Điều động Bộ Quốc phòng, Chuẩn Đô đốc Vladimir Tsimlyansky cho biết, Nga sẽ bắt đầu triệu tập hàng chục nghìn binh sĩ vào tuần tới để thực hiện nghĩa vụ quân sự nhằm bổ sung lực lượng vũ trang và xây dựng lực lượng dự bị quân sự.

Khoảng 147.000 lính nghĩa vụ đã được nhập ngũ trong đợt triệu tập mùa xuân năm ngoái. Nam giới Nga từ 18 đến 30 tuổi đủ điều kiện được triệu tập sau khi các nhà lập pháp tăng giới hạn độ tuổi trên từ 27 vào năm ngoái. Nghĩa vụ quân sự kéo dài 12 tháng. Sau khi lính nghĩa vụ hoàn thành nghĩa vụ quân sự, họ sẽ là một phần của lực lượng dự bị quân sự của Nga và có khả năng được đưa ra tiền tuyến nếu được huy động trong tương lai.(Sputnik News)

Châu Mỹ - Mỹ Latinh

*Mỹ thỏa thuận hoãn nợ chính phủ cho Ukraine: Ngày 29/3, Bộ Tài chính Ukraine thông báo nước này và Mỹ đã ký thỏa thuận hoãn thanh toán nợ chính phủ nhằm giảm bớt gánh nặng cho ngân sách Ukraine và giải phóng quỹ cho các nhu cầu xã hội và nhân đạo.

Trước đó, hôm 27/3, Chủ tịch Ủy ban thuế của quốc hội Ukraine Danylo Hetmantsev cho hay nợ chính phủ đã tăng hơn 50 tỷ USD, tương đương 54%, trong hai năm qua.

Thỏa thuận này được ký kết theo các điều khoản của một bản ghi nhớ về việc đình chỉ nghĩa vụ trả nợ của Ukraine với các chủ nợ từ Câu lạc bộ Paris và Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7). (Sputniknews)

*Argentina bắt tàu Trung Quốc đánh cá trái phép: Ngày 28/3, báo chí Argentina đưa tin quân đội nước này đã bắt một tàu cá Trung Quốc đánh bắt hải sản trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này.

Theo báo chí Argentina, trong nhiều giờ tàu cá Trung Quốc đã chống đối và không làm theo lệnh của quân đội Argentina. Khu vực tàu cá này hoạt động tại gần Vịnh San Jorge, nổi tiếng bởi sự đa dạng sinh thái và là nơi cung cấp nguồn thực phẩm dồi dào cho các loài chim, các loài động vật có vú ở biển trong đó có cá voi đầu bò.

Sự việc này xảy ra chỉ ít ngày sau khi tàu cá Tai An, của doanh nhân Argentina gốc Hoa bị bắt vì đánh bắt trái phép cá tuyết đen với số lượng lớn lên tới 140 tấn (theo quy định loài cá này chỉ được khai thác ngẫu nhiên tối đa 5 tấn. (CNN)

*Mexico thu giữ 100 tấn tiền chất kích thích: Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp (FGR) Mexico hôm 28/3 thông báo đã tịch thu 100 tấn tiền chất và chất hóa học để sản xuất fentanyl tại bang Tây Bắc Sinaloa nước này.

Trong số 100 tấn chất hóa học trên, cảnh sát tịch thu hơn 3,2 tấn canxi clorua, 3 tấn natri hydroxit, 2 tấn natri xyanua, hơn 10.000 lít n-methylformamid, 7.700 lít benzyl clorua cùng hàng nghìn lít hợp chất hóa học khác.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Chính phủ Mỹ hôm 22/3 tuyên bố áp dụng lệnh trừng phạt đối với 6 doanh nghiệp và 15 cá nhân tại Mexico bị cáo buộc rửa tiền cho băng đảng tội phạm khét tiếng Sinaloa buôn bán trái phép fentanyl. (AFP)

Trung Đông – Châu Phi

*Israel tiêu diệt chỉ huy quân sự chủ chốt của Hezbollah: Ngày 29/3, quân đội Israel tuyên bố đã tiêu diệt Ali Abed Akhsan Naim, Phó chỉ huy đơn vị rocket và tên lửa của phong trào Hezbollah, trong cuộc không kích ở Bazouriye, miền Nam Liban.

Theo tuyên bố trên, Ali Abed Akhsan Naim là một trong những thủ lĩnh của lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn trong vụ nã rocket mang đầu đạn hạng nặng. Ali Abed Akhsan Naim chịu trách nhiệm lên kế hoạch và tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào dân thường Israel.(Reuters)

*Thủ tướng Israel đồng ý nối lại đàm phán ngừng bắn: Ngày 29/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đồng ý cử đoàn đàm phán tới Ai Cập và Qatar để nối lại vòng đàm phán đã đổ vỡ về một lệnh ngừng bắn nhân đạo, trao đổi con tin với phong trào Hamas tại Dải Gaza.

Thông báo của Văn phòng Thủ tướng cho biết ông Netanyahu đã trao đổi với lãnh đạo các cơ quan tình báo, an ninh Shin Bet và Mossad và “đã đồng ý cử các đoàn đàm phán tới Doha và Cairo trong những ngày tới” nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán.

Vòng đàm phán tại Doha (Qatar) đã kết thúc tuần trước mà không có bước đột phá nào, đúng thời điểm Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết yêu cầu các bên ngừng bắn tại Gaza trong tháng Ramadan. (Al Jazeera)

*Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sắp thăm Mỹ: Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Tổng thống nước này Tayyip Erdogan sẽ đến thăm Mỹ vào ngày 9/5 tới, trước thềm cuộc gặp đầu tiên của ông tại Nhà Trắng dưới thời Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Quan chức này cũng cho biết, trong một sự kiện khác, người đứng đầu Cơ quan tình báo quốc gia (MIT) của Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin sẽ gặp các thành viên Hạ viện Mỹ trong ngày 29/3 để thảo luận về chuyến thăm dự kiến của Tổng thống Erdogan và các vấn đề song phương khác.(Reuters)

Thế Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tin-the-gioi-293-nga-goi-nhap-ngu-hang-chuc-nghin-quan-philippines-tuyen-bo-khong-khuat-phuc-bac-kinh-o-bien-dong-argentina-bat-tau-trung-quoc-265994.html