Tin thế giới cuối ngày: Đến lượt Pháp có nguy cơ rời EU

Theo Sputnik (Nga), Pháp đứng trước nguy cơ rời Liên minh châu Âu (EU) khi ứng viên sáng giá của vị trí tổng thống tuyên bố sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về việc này. Nga ca ngợi cách Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp cận với cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Biển Đông

* Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng của Hong Kong, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho rằng Trung Quốc sẽ tiến hành cải tạo ở bãi cạn Scarborough trên Biển Đông , khu vực nằm cách đảo Luzon của Philippines 230 km.

SCMP nhận định, một khi có tiền đồn ở Scarborough, các chiến đấu cơ và tên lửa Trung Quốc dễ dàng tấn công lực lượng quân sự Mỹ đồn trú ở Philippines. Ngoài ra, khi nắm trong tay bãi cạn Scarborough, Trung Quốc có thể ngăn chặn lực lượng hải quân của các quốc gia khác qua lại vùng biển này.

Pháp – EU

Bà Marine Le Pen, người được coi là "Donald Trump của nước Pháp" .

* Bà Marine Le Pen, người được coi là "Donald Trump của nước Pháp" đang có nhiều khả năng trở thành Tổng thống Pháp, tuyên bố sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về việc nước Pháp có nên rời Liên minh châu Âu (EU) hay Frexit hay không.

Bà thậm chí còn nhấn mạnh, nếu người dân Pháp không ủng hộ ý tưởng Frexit thì bà sẽ rời bỏ chức vụ tổng thống. Bà Le Pen được mệnh danh là “Donald Trump của nước Pháp” khi tuyên bố “đặt nước Pháp lên trên hết”, ngăn chặn tình trạng nhập cư tràn lan, chủ nghĩa toàn cầu hóa và mạnh tay với khủng bố.

Các cuộc điều tra gần đây chỉ ra rằng bà Le Pen đang giành được 26% sự ủng hộ và có thể bước vào vòng 2, đối đầu với ứng cử viên độc lập Emmanuel Macron. Vòng đầu tiên cuộc bầu cử tổng thống Pháp dự kiến diễn ra vào ngày 23/4 và vòng hai sẽ diễn ra vào ngày 7/5 tới.

Nga – Mỹ - Ukraine

* Reuters đưa tin, hôm 7/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã ca ngợi cách Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp cận với cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Ông nói đó là một bước tiến lớn so với những người tiền nhiệm Barack Obama.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Ông Lavrov nói thêm, Mỹ giờ đã hiểu rằng việc khôi phục quyền kiểm soát của chính quyền Kiev đối với miền Đông Ukraine sẽ không thể giải quyết tất cả các vấn đề của nước này.

Những bình luận trên của Ngoại trưởng Nga sẽ khiến Ukraine thêm lo ngại. Nếu mối quan hệ Nga – Mỹ được cải thiện, Moscow sẽ có nhiều khả năng được gỡ bỏ các lệnh trừng phạt bị áp đặt sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine hồi năm 2014.

* Tờ Nước Nga Ngày nay (RT) đưa tin, hôm 7/2, hàng trăm binh sĩ NATO từ Đức đã tới một căn cứ quân sự ngay sát Nga ở Lithuania. Cuối năm 2017, ba tiểu đoàn khác từ Anh, Canada và Mỹ cũng sẽ được triển khai tương ứng tới Estonia, Latvia, Ba Lan.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh tân Tổng thống Trump vừa tuyên bố tiếp tục hỗ trợ NATO vừa tỏ ra thân thiện với Nga.

* Trong bài viết mới đây trên tờ Foreign Policy của Mỹ, nhà báo Isaac Webb đưa ra nhận định rằng, chính các hành động quân sự của Ukraine triển khai tại khu vực Donbass cũng như sự thiếu vắng các chính trị gia đứng về phía hòa bình tại Kiev đã kích động cho sự leo thang xung đột ở phía đông đất nước này.

Trung Quốc đại lục – Đài Loan

Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn

* Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) của Hong Kong, Đài Loan vừa công bố dự án sản xuất 66 máy bay quân sự trong bối cảnh Trung Quốc đại lục liên tục đe dọa có thể dùng vũ lực nếu Đài Bắc tìm cách độc lập.

Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Chung-shan, một bộ phận nghiên cứu của Cơ quan Quốc phòng Đài Loan cho hay, theo kế hoạch, chuyến bay thử nghiệm đầu tiên sẽ được tiến hành vào năm 2020 và cả 66 chiếc máy bay sẽ được bàn giao cho lực lượng quốc phòng Đài Loan vào năm 2026.

Nhật Bản – Campuchia

* Theo thông tin được đại sứ quán Nhật ở Campuchia thông báo hôm 6/2, trong tuần tới, 3 tàu chiến của Nhật Bản sẽ tới thăm Campuchia. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Campuchia bị xem đang chịu ảnh hưởng ngày càng lớn từ Trung Quốc.

Theo tạp chí The Diplomat, 3 tàu chiến Makinami, Asayuki và Shimayuki của Nhật Bản sẽ tới Campuchia từ ngày 13 – 16/2. Chúng thuộc Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản và do Thuyền trưởng Masahiko Kawukubo chỉ huy.

Iran – Mỹ

* Theo Reuters, hôm 7/2, Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã chỉ trích việc Mỹ áp lệnh trừng phạt mới đối với Iran sau khi nước này thử tên lửa tầm trung hôm 29/1. Ông cũng gọi tân Tổng thống Mỹ Donald Trump là "bộ mặt thật" của nước Mỹ.

Lãnh đạo tối cao của Iran đã kêu gọi người dân Iran tham gia các cuộc tuần hành vào ngày 10/2 tới, ngày kỷ niệm cuộc cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979 để chứng minh rằng Iran không hề sợ hãi với cái mà họ gọi là “mối đe dọa Mỹ”.

PHẠM KHÁNH (Tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-cuoi-ngay-den-luot-phap-co-nguy-co-roi-eu-post220564.info