Tin thế giới ngày 18/7: Trung Quốc cùng Nga tập trận

Trung Quốc thể hiện quyết tâm tận diệt di sản của cựu thị trưởng Trùng Khánh Bạc Hy Lai, đưa tàu chiến ra biển tập trận chung với Nga. Mỹ tiếp tục cảnh giác với Iran, tích cực thúc đẩy chính sách "Made in America"... là các tin tức thế giới mới nhất.

Tình hình Syria:

*Quân đội Syria được sự hỗ trợ của Iran vừa khám phá một số mỏ dầu mới ở vùng sa mạc phía tây nam tỉnh Raqqa hôm thứ Hai (17/7), sau khi đẩy lùi lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) ra khỏi vùng này.

*Mỹ - Israel cần đối thoại về lệnh ngừng bắn tại Syria; Mỹ, Nga vẫn giữ liên lạc nhằm giảm căng thẳng tại Syria; IS thất thế ở thành trì Raqa; EU sẽ gia tăng trừng phạt Syria… là những tin tức mới nhất về tình hình Syria.

*Trang tin của phe đối lập Syria cho rằng, Iran đang chế tạo các loại tên lửa đạn đạo tầm xa mới ngay tại một cơ sở sản xuất vũ khí bí mật ở Syria. Giới chuyên gia nhận định đây chỉ là thông tin nhằm kích động Mỹ tấn công quân đội Syria thêm lần nữa.

Trung Quốc:

*Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, nhà lãnh đạo mới của Trùng Khánh mới đây đã yêu cầu các quan chức loại bỏ “di sản ma quỷ” của cựu thị trưởng Bạc Hy Lai.

*Truyền thông Trung Quốc đưa tin, quân đội nước này đã tiến hành tập trận bắn đạn thật ở Tây Tạng ngay sát khu vực biên giới đang xảy ra tranh chấp giữa Trung Quốc và Ấn Độ.

Binh sĩ Trung Quốc tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật ở Tây Tạng.

*Theo RT, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận Trung Quốc đã điều một trong những tàu khu trục được trang bị tên lửa dẫn đường tiên tiến nhất của nước này tham gia cuộc tập trận hải quân chung mang tên "Joint Sea 2017" với Nga.

Trước đó, truyền thông Trung Quốc đưa tin Bắc Kinh đã triển khai tàu khu trục tên lửa dẫn đường Type 052D Trường Sa.

Tàu khu trục tiên tiến thứ 2 này được biên chế chỉ từ 2 năm trước. Tàu chiến này sẽ được hộ tống bởi tàu khu trục nhỏ mang tên lửa dẫn đường Yuncheng và tàu tiếp tế Luoma Lake.

Mỹ:

*Hãng Ria Novosti đưa tin, bài phát biểu của Tổng thống Mỹ tại Warsaw vừa qua, trong đó bao gồm cả một số luận điểm chỉ trích Nga , đã gây ra phản ứng mạnh đối với các phương tiện truyền thông Nga cũng như giới chuyên gia. Phản ứng đã được lan truyền với nhiều cung bậc - từ bực tức và giận dữ đến thất vọng và phiền muộn.

*Trong một nỗ lực nhằm ủng hộ và hỗ trợ các nhà sản xuất trong nước, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố tuần lễ “Made in America” (hàng hóa sản xuất tại Mỹ) bắt đầu từ ngày 17/7.

Tuy nhiên, có một vấn đề được các chuyên gia cũng như cư dân mạng Hoa Kỳ nhắc đến là việc bản thân các sản phẩm gắn mác của gia đình Trump cũng phải “vật lộn” với chính sách mới của Tổng thống bởi hầu hết các sản phẩm này đều sản xuất ở những công xưởng đặt tại nước ngoài.

*Chính quyền Hoa Kỳ hôm thứ Hai (17/7) đã cho phép hàng ngàn lao động nước ngoài được nhập cảnh thông qua thị thực ngắn hạn khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố tuần lễ “Made in America” và kêu gọi đồng hành cùng người lao động Mỹ.

Một căn cứ quân sự bí mật của Iran. Ảnh: RT

*Tổng thống Donald Trump tuyên bố Iran vẫn tuân thủ thỏa thuận hạt nhân đã ký với các cường quốc thế giới, nhưng cảnh báo Tehran đã không theo đúng tinh thần của hiệp định và Washington sẽ tìm cách trừng phạt điều đó.

Nga:

*Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định không thể chấp nhận điều kiện trao trả các tài sản đã bị tịch thu mà phía Mỹ đã yêu cầu. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gọi hành động tịch thu của Mỹ là “ăn cướp”.

*Hải quân Nga mới đây đã đưa ra kế hoạch thiết kế loại tàu tuần tra Bắc Cực có khả năng phá băng sử dụng công nghệ laser để dễ dàng di chuyển ở những vùng nước trong các khu vực trước đây vốn không thể nào tiếp cận được.

*Hôm thứ Hai (17/7), Nga cho biết vẫn đang kiểm tra các báo cáo về việc lực lượng không quân của họ ở Syria có thực sự đã tiêu diệt thủ lĩnh quân Nhà nước Hồi giáo trong một trận không kích hồi tháng Năm hay không.

*Theo báo cáo mới đây của Cục Hải quan Liên bang Nga, kim ngạch thương mại giữa Nga và Mỹ trong 5 tháng đầu năm 2017 đã tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2016.

Cụ thể, tổng giá trị trao đổi thương mại giữa hai cường quốc này đạt 8,7 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng Một tới tháng Năm, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa từ Nga sang Mỹ đạt 3,9 tỷ USD và nhập khẩu từ Mỹ 4,8 tỷ USD.

Triều Tiên:

*Trong khi các nhóm nhân quyền vẫn tuyên truyền là người dân Triều Tiên đang phải "sống trong cảnh nghèo khổ" thì sự thực là tại thủ đô Bình Nhưỡng, rõ ràng nguồn tiền mua sắm lại rất dồi dào .

Quang cảnh bên trong một cửa hàng bán hàng cao cấp của Triều Tiên.

*Phải đối mặt với một Triều Tiên ngày càng khó đoán và khả năng quân sự ngày càng mạnh đã buộc chính phủ mới của Hàn Quốc đưa ra một đề xuất chính thức: Đã đến lúc phải tiến hành một cuộc đàm phán mới .

Philippines:

*Phát ngôn viên của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm thứ Ba (18/7) cho biết, ông đã yêu cầu quốc hội tiếp tục gia hạn thiết quân luật ở đảo Mindanao cho đến cuối năm nhằm tận diệt tới cùng lực lượngphiến loạn thân IS.

*Lực lượng cảnh sát Philippines đã bắt giữ 4 thành viên tình nghi thuộc nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf liên quan tới vụ bắt cóc các thủy thủ Việt Nam.

Người đứng đầu lực lượng cảnh sát tỉnh đảo Basilan, thuộc Mindanao, Nixon Muksan cho biết các nghi can trên đã bị bắt giữ trong một cuộc bố ráp đêm 17/7 ở Barangay Ulame, thành phố Lamitan.

Theo điều tra, 4 nghi can này đã tham gia vào vụ cướp tàu chở hàng mang số hiệu MV Royal 16 ngày 11/11/2016 và bắt cóc 6 thành viên thủy thủ đoàn Việt Nam.

EU:

*Giữa EU và Anh đã bắt đầu vòng đàm phán thứ hai về việc thành viên này ra khỏi EU (Brexit). Bắt đầu từ vòng đàm phán này, cả hai phía đều buộc phải đi vào thực chất chứ không còn có thể lẩn trốn vào những nghi thức

Theo thỏa thuận đạt được ở vòng trước mà thực chất là phía Anh chấp nhận yêu cầu gần như áp đặt của EU, cuộc đàm phán được tiến hành đồng thời trong nhiều nhóm khác nhau. Ở lần này, trọng tâm đàm phán là quy chế pháp lý dành cho công dân các nước EU ở Anh và công dân Anh ở các nước EU. Đi cùng nội dung này là vấn đề phạm vi quyền hạn chế tài của Tòa án châu Âu, vấn đề nghĩa vụ tài chính của Anh đối với EU và vấn đề quy chế cho Bắc Ireland thời hậu Brexit. Cả việc xác định những nội dung trọng tâm này cũng phản ánh dấu ấn áp đặt của EU.

Minh Anh (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-ngay-187-trung-quoc-cung-nga-tap-tran-post232352.info