Tin thế giới ngày 8/12: Aleppo là tiêu điểm

Đại tá quân đội Nga thiệt mạng trong cuộc tấn công của phe đối lập Syria tại khu dân cư ở Aleppo, Syria; Mỹ trao trả cho Nhật Bản vùng đất rộng 4.000 ha trên đảo Okinawa; Động đất ở Indonesia khiến hơn 50 người thiệt mạng.

Mỹ :

*Hôm 6/12, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã đề cập tới chính sách quân sự mới của Mỹ mà trọng tâm là tránh tham gia các cuộc xung đột ở nước ngoài và tập trung vào cuộc chiến tiêu diệt lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Doanh thu bán vũ khí trên toàn cầu đã đạt 370,7 tỷ USD trong năm 2015.

*Mỹ liên tiếp có những động thái nâng vị thế của Ấn Độ lên ngang hàng với các đồng minh NATO trong lĩnh vực mua bán thiết bị quân sự và chuyển giao công nghệ. Vậy trong tương lai Ấn Độ và NATO có thể trở thành đối tác quân sự?

*Hôm 6/12, ông Donald Trump đã yêu cầu chính phủ Mỹ hủy bỏ hợp đồng mua máy bay công vụ dành cho Tổng thống hay còn gọi là Air Force One của hãng Boeing khi cho rằng nó thật "lố lăng và lãng phí".

*Các nhà sản xuất vũ khí của Nga chỉ đứng thứ hai trong danh sách tổng doanh thu hàng năm của 100 công ty sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới. Vị trí số 1 thuộc về Mỹ với doanh thu lên tới 209,7 tỷ USD hồi năm 2015.

Trung Quốc - Mỹ - Đài Loan:

*Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn nhấn mạnh cuộc điện đàm giữa bà và Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump không có nghĩa là Washington thay đổi chính sách đối ngoại với Bắc Kinh và Đài Bắc.

Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn.

*Hôm 6/12, Trung Quốc kêu gọi giới chức Mỹ không cho phép Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn quá cảnh qua Mỹ trên hành trình tới Guatemala vào tháng 1/2017.

Theo tờ Liberty Times của Đài Loan, bà Thái có kế hoạch ghé thăm thành phố New York vào đầu tháng 1/2017 trên hành trình tới Nicaragua, Guatemala và El Salvador.

*Chưa đầy một tuần trước khi diễn ra cuộc điện đàm trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump với lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn hôm 2/12, Trung Quốc đã lần đầu tiên điều động 2 chiếc máy bay ném bom hạt nhân H-6 tới gần Đài Loan.

Tình hình Syria:

*Hôm 6/12, quân chính phủ Syria và đồng minh đã đánh đuổi phe ly khai ra khỏi nhiều khu vực thuộc thành phố cổ Old City của Aleppo. Đây được xem là chiến thắng vang dội nhất của quân đội Syria trong suốt hơn 5 năm nội chiến.

Khói bụi bốc cao sau cuộc không kích nhằm vào khu vực kiểm soát của phe nổi dậy ở phía đông Aleppo hôm 5/12.

*Bana Alabed, cô bé 7 tuổi, người phải chứng kiến sự vây hãm ở khu vực phía Đông Aleppo , Syria thời gian qua, đã hoạt động trở lại trên Twitter sau khi tài khoản của em bị ngưng một vài ngày khiến những người theo dõi hết sức lo lắng.

*Phát biểu trong cuộc họp báo tại Moscow hôm thứ Ba (ngày 6/12), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, Washington thông báo với Moscow rằng họ không thể bắt đầu tiến hành tham vấn về vấn đề Aleppo vào ngày 7/12 như dự kiến trước đó, đồng thời rút lại những đề xuất của mình liên quan tới việc giải quyết tình hình trong khu vực.

*Đại tá Ruslan Galitsky của quân đội Nga đã thiệt mạng vì vết thương nặng trong cuộc tấn công của phe đối lập Syria tại khu dân cư ở Aleppo, Syria.

"Đại tá Ruslan Galitsky vừa qua đời tại bệnh viện vì vết thương nghiêm trọng. Các bác sĩ Nga đã chiến đấu giành sự sống cho anh trong vài ngày qua. Quân nhân bị thương trong vụ nã pháo từ phiến quân thuộc thành phần được gọi là phe đối lập, nhằm vào khu dân cư ở phía tây Aleppo", RIA Novostidẫn thông cáo Bộ Quốc phòng Nga.

*Theo TASS, mới đây, một phóng viên của hãng thông tấn TASS tại hiện trường cho biết khoảng 3.000 tay súng đã đầu hàng và được đưa tới tại thị trấn Khan al-Sheikh ở ngoại ô thủ đô Damascus của Syria một cách an toàn.

Nhật Bản:

*Trong tháng này, chính phủ Nhật Bản sẽ hoàn thành cuộc khảo sát hàng trăm hòn đảo hoang vu không người ở để biến những khu vực này thành lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế quốc gia.

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông là khu vực tranh chấp chủ quyền giữa Tokyo và Bắc Kinh.

Nhật Bản hiện có 431 hòn đảo không người ở với 277 hòn đảo vẫn chưa có chủ sở hữu. Do đó, chính phủ Nhật Bản dự định biến những hòn đảo vô chủ thành tài sản quốc gia.

*Thủ tướng Shinzo Abe sẽ tưởng niệm những người thiệt mạng trong chiến tranh nhưng sẽ không xin lỗi, khi ông trở thành lãnh đạo Nhật đầu tiên thăm Trân Châu Cảng trong tháng này.

*Theo CNN hôm 6/12, ông Ashton Carter, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết trong tháng 12, nước này sẽ trả lại vùng đất rộng khoảng 4.000 ha trên đảo Okinawa, cách Tokyo 1.550 km, do Washington kiểm soát từ hồi Thế chiến II.

Indonesia:

*Một trận động đất mạnh 6,4 độ Richter dưới biển gây chấn động tỉnh Aceh, Indonesia làm ít nhất 54 người chết và hàng chục ngôi nhà sập.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất mạnh 6,4 độ Richter xảy ra lúc 5h03, tâm chấn nằm ở độ sâu 33 km, cách thành phố Banda Aceh, phía bắc đảo Sumatra, 130 km về phía đông nam

Minh Thu (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-cuoi-ngay-dai-ta-quan-doi-nga-thiet-mang-sau-cuoc-tan-cong-o-aleppo-post215628.info