Tin thế giới ngày 8/9: TT Philippines thành tâm điểm truyền thông

Trong bài phát biểu với cộng đồng người Philippines tại Lào, nơi diễn ra hội nghị cấp cao ASEAN, ông Duterte dọa "ăn thịt" những chiến binh Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf hoạt động ở phía nam Philippines.

Philippines

* Hôm nay (7/9), Bộ Quốc phòng Philippines đã công bố các bức ảnh cho thấy tàu Trung Quốc ở gần bãi cạn Scarborough , khu vực tranh chấp trên Biển Đông, chỉ vài giờ trước khi các lãnh đạo ASEAN dự kiến có cuộc gặp gỡ với quan chức Bắc Kinh tại Lào.

Một quan chức Philippines cho biết chính Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines, người đang tham dự Hội nghị ASEAN tại Lào, đã ra lệnh công bố 10 bức ảnh và một tấm bản đồ. 10 bức ảnh và bản đồ này được gửi qua thư điện tử cho các nhà báo, nhiều người trong số đó đang có mặt ở Vientiane để đưa tin về hội nghị.

* Trong bài phát biểu với cộng đồng người Philippines tại Lào, nơi diễn ra hội nghị cấp cao ASEAN, ông Duterte dọa "ăn thịt" những chiến binh Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf hoạt động ở phía nam Philippines.

"Nếu tôi phải đối mặt với chúng, các bạn biết không, tôi có thể ăn thịt người. Tôi sẽ thực sự phanh thây chúng. Chỉ cần đưa tôi ít giấm và muối, tôi sẽ ăn thịt chúng", tờ nhật báo Inquirer của Philippines dẫn lời ông Duterte.

Ông Duterte lạc lõng trong các lãnh đạo ASEAN vì không mặc vest. Nguồn: Sunstar

* Trong ngày hội nghị ASEAN đầu tiên (6/9), ông Duterte mặc trang phục truyền thống Barong của Philippines. Tuy nhiên, trang phục Barong khiến ông Duterte nhìn lạc lõng khi đứng chung với các lãnh đạo ASEAN khác mặc trang phục vest.

Sự lạc lõng này dẫn đến nhiều phản ứng khác nhau. Trong khi nhiều người cho rằng ông Duterte mặc trang phục Barong là một sự tự hào với Philippines thì nhiều người khác tranh luận rằng ông Duterte nên ăn mặc đồng bộ với các lãnh đạo ASEAN khác. Có lẽ cảm nhận được sự lạc lõng đó, ngày hội nghị thứ hai 7/9, ông Duterte đã mặc trang phục vest.

* Ngày 6/9/2016, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố đồng ý sẽ cung cấp cho Philippines 2 tàu tuần tra cỡ lớn và cho mượn 5 phi cơ giám sát giúp theo dõi mọi hoạt động của tàu Trung Quốc tại vùng biển bãi cạn Scarborough.

Phó chánh Văn phòng Nội các Nhật Koichi Hagiuda, rằng Thủ tướng Abe và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đồng ý với nhau tại Lào là sẽ tăng cường hợp tác nhằm đảm bảo đưa ra giải pháp hòa bình cho tranh chấp Biển Đông.

* Lực lượng hải cảnh Philippines hôm 7/9 cho biết, Mỹ sẽ cấp cho nước này 2 máy bay quân sự đã qua sử dụng nhằm giúp Manila mở rộng hoạt động tuần tra trên biển. Phát ngôn viên lực lượng hải cảnh Philippines Armand Balilo tiết lộ, 2 máy bay quân sự Sherpa 30 chỗ ngồi sẽ được bàn giao cho Philippnes vào tháng 12 tới.

Mỹ

* Bộ Ngoại giao Mỹ và ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton trong ngày 6/9 đã tuyên bố rằng quan hệ với Philippines phải dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte có lời lẽ nhục mạ Tổng thống Mỹ Barack Obama.

* Ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump tuyên bố ông lấy làm phẫn nộ với cách Tổng thống Barack Obama được tiếp đón trong chuyến công du châu Á, Sputnik cho biết.

Theo ông Trump, trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin ông Obama đã không đạt được sự tiến bộ về Syria. Ứng cử viên giải thích nguyên nhân là bởi ông Obama không biết cách thương lượng.

Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu Philippines phải tôn trọng mối quan hệ với Mỹ. Nguồn: Rappler

* Kết quả khảo sát của CNN/ORC cho thấy tỷ phú Trump nhận được 45% số phiếu ủng hộ, trong khi cựu Ngoại trưởng Mỹ đứng thứ hai với 43%, số phiếu còn lại chia đều cho ứng viên đảng Tự do Gary Johnson và ứng viên đảng Xanh Jill Stein.

Dù dẫn trước 2 điểm nhưng với tỷ lệ sai số của cuộc khảo sát là khoảng 3,5% thì điều đó cũng có nghĩa là cuộc đua này gần như đang ở tỷ số hòa. Tuy nhiên, ông Trump đang có lợi thế ở mảng cử tri độc lập, một khối quan trọng trong mọi cuộc bầu cử, khi giành được 49% sự ủng hộ trong khi chỉ có 29% cử tri độc lập cho biết sẽ bỏ phiếu cho bà Clinton.

* Chiến dịch tranh cử của ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump ngày 6/9 đã công bố bức thư của 88 quan chức quân đội Mỹ đã nghỉ hưu bày tỏ sự ủng hộ dành cho tỷ phú New York trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng cuối năm nay.

Nhóm 88 tướng lĩnh và sĩ quan nghỉ hưu do Thiếu tướng Sidney Shachnow và Chuẩn đô đốc Charles Williams dẫn đầu, đã dành nhiều lời khen ngợi cho tỷ phú Donald Trump.

Tình hình Syria

* Hơn 80 người bị thương, khó thở nghiêm trọng vì một vụ tấn công bằng bom khí độc clo ở TP Aleppo (Bắc Syria) ngày 6/9, hãng tin CNN (Mỹ) dẫn thông tin từ tổ chức cứu hộ Bảo vệ Công dân Syria . Thông tin này cũng được tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria (Anh) xác nhận.

Những đoạn video do tổ chức Bảo vệ Công dân Syria cho thấy trong số người bị thương có nhiều trẻ em. Các nạn nhân được cấp cứu, cung cấp oxy tại một bệnh viện dã chiến.

* Hôm qua (6/9), sau những cuộc không kích liên tiếp ở Aleppo, Không quân Nga chuyển hướng tiến hành hàng loạt cuộc không kích đêm không ngừng trên địa bàn vùng nông thôn miền Bắc Hama, dội bom vào lực lượng thánh chiến trên tuyến chiến đấu gần với trận tuyến Quân đội Syria.

Trong khi các máy bay Nga tiến hành các cuộc tập kích đường không, Quân đội Syria cũng cố gắng tập trung lực lượng, tiến hành các cuộc tấn công giành lại các địa bàn đã bị Jund Al-Aqsa (Al-Qaeda Syria tấn chiếm) trên vùng nông thôn miền Bắc Hama.

* Sau khi căn cứ quân sự ở miền nam Aleppo được giải phóng hoàn toàn, quân đội Syria và các lực lượng đồng minh đã phát động một cuộc tấn công lớn khác nhắm vào phòng tuyến phiến quân tại quận Ramouseh.

Với những thành quả mà quân đội Syria đạt được trên mặt trận Aleppo trong một tháng qua, các thành trì cố thủ cuối cùng của phiến quân đang trên đà sụp đổ.

Tuệ Minh (tổng hợp)

?

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-cuoi-ngay-tt-philippines-doa-an-thit-phien-quan-hoi-giao-cuc-doan-post208411.info