Tin thể thao HOT 8/9: Đấu kiếm Việt Nam giành 5 HCV

Đoàn Việt Nam dự giải vô địch Đấu kiếm Đông Nam Á 2016 đã giành ngôi Nhất toàn đoàn.

Đấu kiếm Việt Nam giành 5 HCV. Sau 4 ngày tranh tài, giải vô địch Đấu kiếm Đông Nam Á 2016 đã chính thức khép lại với ngôi vị Nhất toàn đoàn thuộc về đoàn Việt Nam với 5 HCV, 6 HCB và 7 HCĐ. Các HCV đều thuộc về đội kiếm chém nam, trong đó có 2 HCV đến từ Vũ Thành An. Thành tích này một lần nữa đã khẳng định vị thế và trình độ của các tay kiếm Việt Nam trên đấu trường Đông Nam Á.

ội tuyển kiếm chém nam Việt Nam giành HCV ở nội dung đồng đội nam

Ivanovic nghỉ hết năm 2016. Trên trang Facebook cá nhân, Ana Ivanovic cho biết cô sẽ không thi đấu thêm trong năm 2016 do đã bị chấn thương cổ tay và cần tiến hành phẫu thuật không chỉ ở đó mà còn cả bàn chân, nơi mà những cơn đau đã đeo đẳng cô từ Australian Open 2015.

Radwanska làm đám cưới. Agnieszka Radwanska mới đây bị đánh bại bởi Ana Konjuh ở vòng 4 đơn nữ US Open và bạn thân của cô là tay vợt Caroline Wozniacki đã tiết lộ trong cuộc một cuộc phỏng vấn rằng Radwanska sẽ kết hôn với bạn tập của cô là tay vợt David Celt. “Chúng tôi dự định sẽ cùng du hí đâu đó sau giải, nhưng Radwanska sắp có đám cưới và kế hoạch đổ bể”, Wozniacki nói.

UFC 202 phá kỷ lục nhờ trận Diaz – McGregor. UFC 202, với trận đấu chính là cuộc tái ngộ giữa Nate Dia và Conor McGregor, đã phá kỷ lục về lượng người mua sự kiện theo dạng truyền hình trả tiền (Pay-per-view) ở mốc 1,65 triệu lượt mua. Con số này phá vỡ kỷ cũ được giữ bởi UFC 100 diễn ra năm 2009 ở mốc 1,6 triệu lượt mua.

1 tỷ bảng để người Mỹ thâu tóm F1. Trên tạp chí Auto Motor und Sport của Đức, ông trùm F1 Bernie Ecclestone tiết lộ tập đoàn truyền thông Liberty Media sắp tiến hành chuyển khoản số tiền trong thương vụ trị giá 8,5 tỷ USD (tương đương 6,5 tỷ bảng) để thâu tóm F1. Được biết Liberty Media là một tập đoàn truyền thông hàng đầu của Mỹ nắm giữ những cổ phần quan trọng trong các kênh truyền hình như Sky, Liberty Global và Discovery Communications. Hiện tập đoàn CVC Partners đang là chủ sở hữu lớn nhất của Formula One với 35,5% cổ phần. Quỹ đầu tư Waddell & Reed của Mỹ nắm giữ 20,9%, ông trùm Ecclestone giữ 5,3% còn Bambino giữ 8%.

Q.D (Tổng hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/tin-the-thao-hot-8-9-dau-kiem-viet-nam-gianh-5-hcv-c9a444803.html