Tin thể thao

(CATP) U-19 Việt Nam thắng U-19 Lào 5-1

Chiều 14-8 vừa qua, Đội U-19 Việt Nam đã thắng Đội U-19 Lào tỷ số 5-1 trong trận giao hữu trên sân Pleiku. Trận đấu này, HLV trưởng Grachen Guillume đã tạo điều kiện cho tất cả cầu thủ được vào sân thi đấu. Ở hiệp một, do xuất trận với đội hình gồm nhiều cầu thủ đến từ các CLB khác nhau nên U-19 Việt Nam đã thi đấu không tốt và để thua U-19 Lào một bàn. Sang hiệp hai, U-19 Việt Nam với sự có mặt của 6 trụ cột đến từ Học viện HAGL Arsenal JMG, chính sự phối hợp nhuần nhuyễn và nắm quyền kiểm soát thế trận nên trong vòng 45 phút của hiệp hai, các học trò của HLV Grachen Guillume đã năm lần sút tung lưới đối phương để giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc 5-1. Chiều mai (17-8), U-19 Việt Nam sẽ có trận tái đấu với U-19 Lào để rút gọn danh sách từ 33 cầu thủ xuống còn 26 cầu thủ. Ngày 26 đến 30-8, U-19 Việt Nam sẽ có cữ dượt với U-21 HAGL và các đội bóng U-19 nước ngoài là Học viện của Arsenal tại Bỉ, Ghana và Ai Cập. Sau đó sẽ gút danh sách xuống còn 20 cầu thủ cho chuyến hành quân tới Indonesia tham dự Giải vô địch U-19 Đông Nam Á 2013.

Việt Nam đăng cai tổ chức vòng loại Giải futsal châu Á 2014 - khu vực Đông Á
Năm đội tuyển (ĐT) gồm: Hàn Quốc, Trung Quốc, Hong Kong, Đài Loan và Macau sẽ tranh vòng loại Giải futsal châu Á 2014 - khu vực Đông Á được tổ chức tại Nhà thi đấu Phú Thọ - TPHCM từ ngày 3 đến 7-10-2013. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn ba đội xếp đầu vào vòng chung kết (VCK).

Trong khi đó, liên quan tới vòng loại futsal châu Á 2013, ĐT futsal Việt Nam sẽ tham dự cuộc đua giành vé vào VCK tại Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2013 do Thái Lan đăng cai tổ chức từ ngày 19 đến 27-10-2013 (kết quả của giải được tính cho kết quả của vòng loại futsal châu Á 2014). Ba đội dẫn đầu tại Giải vô địch futsal AFF 2013 sẽ giành quyền vào thi đấu tại VCK Giải vô địch futsal châu Á 2014. Do Thái Lan đã lọt vào VCK Giải futsal châu Á 2014 nên trong trường hợp đội bóng xứ chùa vàng cán đích ở vị trí số 1 Giải vô địch futsal AFF 2013, khu vực Đông Nam Á sẽ có 4 đại diện góp mặt tại VCK bởi theo điều lệ, ba đội xếp kế tiếp sẽ được trao vé vào VCK châu Á.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=941&id=501304&mod=detnews&p=