Tin thêm về vụ 3 chiến sĩ công an bị thương trong lúc vây bắt tội phạm ma túy

Sáng ngày 26-5-2010, tại hiện trường vụ án, lực lượng đánh án Công an Nghệ An tổ chức khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án đã phát hiện thêm một quả lựu đạn mỏ vịt nằm trên nền đất mà các tội phạm ma túy ném nhưng chưa kịp rút chốt.

3 đối tượng buôn bán ma túy bị bắt ngày 25-5 (từ trái sang phải Lầu Và Rùa; Kha Thị Huệ và Lầu Bá Xồng.) 17 giờ cùng ngày, 3 đối tượng bị bắt cùng tang vật vụ án là 2 bánh hêrôin được chuyển về trụ sở PC17, Công an Nghệ An để tiếp tục điều tra làm rõ. Tại cơ quan điều tra, 3 đối tượng khai nhận tên là: Lầu Và Rùa (SN1980) quốc tịch Lào; Lầu Bá Xồng (SN 1976) trú huyện Kỳ Sơn và Kha Thị Huệ (SN 1974) trú huyện Tương Dương, Nghệ An. Số hêrôin trên được chúng mua từ Lào và đang trên đường đưa về Nghệ An tiêu thụ thì bị phát hiện và bắt giữ. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã đến Bệnh viện Đa khoa Nghệ An để động viên, thăm hỏi và tặng bằng khen cho những CBCS bị thương trong lúc làm nhiệm vụ. UBND tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ 10 triệu đồng cho Đại úy Nguyễn Đức Cường và 6 triệu đồng cho 2 trinh sát Cao Đức Long, Lê Đức Hùng; thưởng nóng 20 triệu đồng cho tổ chuyên án Phòng PC17, Nghệ An. Hoàng Anh-Nguyễn Minh

Nguồn Biên Phòng: http://www.bienphong.com.vn/nd5/detail/phap-luat/doi-song-phap-luat/tin-them-ve-vu-3-chien-si-cong-an-bi-thuong-trong-luc-vay-bat-toi-pham-ma-tuy/38028.037064.html