Tin tức 24h ngày 25/7: Nghi can tham gia đảo chính bị hãm hiếp ở Thổ Nhĩ Kỳ?

Tin tức 24h ngày 25/7 đề cập đến: 'Nghi can tham gia đảo chính bị hãm hiếp ở Thổ Nhĩ Kỳ?', 'Dự kiến công bố điểm sàn xét tuyển ĐH 2016',...

Nghi can tham gia đảo chính đang bị tra tấn và hãm hiếp ở Thổ Nhĩ Kỳ?

Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) nói có “bằng chứng đáng tin cậy” cho thấy một số người nghi dính đến đảo chính đang bị tra tấn và hãm hiếp ở Thổ Nhĩ Kỳ. Theo AI, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ không cho nghi phạm đảo chính ăn uống và điều trị y tế.

 Trong những tin tức thời sự 24h hôm nay có việc Tổ chức Ân xá Quốc tế cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ tra tấn, hãm hiếp nghi phạm đảo chính

Trong những tin tức thời sự 24h hôm nay có việc Tổ chức Ân xá Quốc tế cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ tra tấn, hãm hiếp nghi phạm đảo chính

Phần lớn trong số 10.000 người bị bắt đang bị giam giữ tại các chuồng ngựa và nhà thi đấu thể thao, trong đó không ít người bị trói chặt chân tay. AI kêu gọi được tiếp xúc ngay với những người bị cầm giữ sau cuộc đảo chính bất thành cách nay hơn 1 tuần. Xem thêm...

Gần một triệu bản kê khai tài sản, chưa thấy người nào gian dối

Tại cuộc họp báo của Thanh tra Chính phủ diễn ra mới đây, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc kiểm soát tài sản của người có chức vụ quyền hạn khi có dấu hiệu tẩu tán tài sản ra nước ngoài, ông Ngô Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Chống tham nhũng - Thanh tra Chính phủ thừa nhận, đây việc khó!

Ông Hùng cho rằng việc quản lý chi tiêu, chuyển dịch tài sản các giao dịch nước ngoài là những vấn đề khó. Hiện tại cơ quan chức năng đang vào cuộc kiểm tra, đề xuất các biện pháp, phương tiện quản lý. Xem thêm...

Dự kiến công bố điểm sàn xét tuyển ĐH 2016

Căn cứ vào ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học (ĐH), thí sinh có cơ sở để thực hiện đăng ký xét tuyển (ĐKXT), chọn trường hợp lý. Đây cũng là một trong những căn cứ để các trường ĐH xây dựng phương án xét tuyển dựa trên điểm thi THPT quốc gia năm 2016.

Tin tức 24h ngày 25/7 đề cập đến việc sắp công bố điểm sàn xét tuyển ĐH 2016

Lưu ý, những trường sử dụng phương án xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT, điểm trung bình của từng môn học trong tổ hợp các môn dùng để xét tuyển hoặc điểm trung bình chung của các môn học dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 đối với hệ ĐH (theo thang điểm 10). Xem thêm...

Bài báo con gái GĐ CA Đắk Lắk sở hữu quần thể nhà gỗ ngàn tỷ là bịa đặt?

Chiều 24/7, thiếu tướng Trần Kỳ Rơi - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, con gái mình là thượng úy Trần Thị Thúy Hằng (cán bộ phòng Cảnh sát kinh tế) đang làm đơn gửi tổng biên tập báo Dân Việt phản ánh việc đơn vị này đăng thông tin gây ảnh hưởng đến uy tín và danh dự cá nhân.

Theo thiếu tướng Rơi, báo thông tin về “cơ ngơi nghìn tỷ” của Thúy Hằng tại quán cà phê Không gian xưa trên đường Y Moan, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột là bịa đặt. Xem thêm...

Ông Võ Kim Cự mong dư luận có cái nhìn thấu tình đạt lý

Ông Võ Kim Cự cho biết, thời điểm năm 2007- 2008, Việt Nam đang xúc tiến mời gọi các nhà đầu tư đối với những lĩnh vực quan trọng của đất nước như luyện thép, sản xuất điện và lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng cảng biển.

Ông Võ Kim Cự mong dư luận có cái nhìn thấu tình đạt lý là một trong những tin tức nổi bật 24h qua

Khu kinh tế Vũng Áng sau khi có Quyết định 72 của Thủ tướng Chính phủ đã thành lập và ban hành cơ chế ưu đãi đầu tư cho vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng mức ưu đãi cao nhất của quy định tại thời điểm đó. Xem thêm...

Nguyễn Hương (T/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/tin-tuc-24h-ngay-257-nghi-can-tham-gia-dao-chinh-bi-ham-hiep-o-tho-nhi-ky-d98777.html