Tin tức AFF Cup (16.12): Thái Lan sẽ vô địch, Indonesia đứng trước cột mốc lịch sử

HLV Kiatisak tự tin vào việc Thái Lan đủ sức giành chức vô địch AFF Cup 2016, Indonesia đang đứng trước 2 cột mốc lịch sử hay FAT quyết tâm “trừ khử vé chợ đen”… là những tin chính có trong điểm tin AFF Cup 2016 hôm nay.

Indonesia đứng trước 2 cột mốc lịch sử. Nếu cầm hòa hoặc đánh bại Thái Lan ở trận chung kết lượt về diễn ra vào ngày 17 tới, thì ĐT Indonesia sẽ chính thức có chức vô địch AFF Suzuki Cup đầu tiên trong lịch sử. Đồng thời, nếu có thể ghi 2 bàn vào lưới đối thủ trong trận đấu sắp tới, thì đoàn quân của HLV Alfred Riedl sẽ tạo ra một kỷ lục thú vị khi trở thành đội bóng đầu tiên ghi đều đặn 2 bàn/trận trong suốt một kỳ AFF Cup.

Nainggolan chúc Indonesia giành chức vô địch. Chứng kiến ĐT Indonesia lội ngược dòng ngoạn mục đánh bại Thái Lan với tỷ số 2-1 tại trận chung kết lượt đi AFF Cup 2016, tiền vệ Radja Nainggolan của ĐT Bỉ đã lên tiếng chúc mừng đội bóng quê hương của cha mình. “Chúc mừng ĐTQG Indonesia đã có chiến thắng trước Thái Lan. Chỉ cần một chiếc thắng nữa thôi, các bạn sẽ có chức vô địch. Tôi tin điều đó sẽ xảy ra.” - Nainggolan chia sẻ.

Kiatisak tự tin giành chức vô địch AFF Cup 2016. Dù ĐT Thái Lan phải hứng chịu trận thua ngược đầy cay đắng ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2016, nhưng HLV Kiatisak vẫn tỏ ra vô cùng lạc quan. Theo chiến lược gia 43 tuổi, đội bóng của ông hoàn toàn đủ sức để đánh bại Indonesia ở trận lượt về để giành chức vô địch. Thậm chí, Kiatisak còn khẳng định, ông cùng các học trò sẽ mang vinh quang về để làm quà tặng cho các CĐV.

Andik Vermansyah làm khán giả bất đắc dĩ ở trận chung kết lượt về. Theo tờ Goal phiên bản Indonesia, do bị rách dây chằng đầu gối, nên tiền vệ Andik Vermansyah sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 6 tuần để điều trị dứt điểm chấn thương. Tuy vậy, ở trận chung kết lượt về diễn ra trên đất Thái Lan vào ngày 17.12 tới, Vermansyah vẫn sẽ cùng toàn đội tới Bangkok, nhưng anh chỉ đến đây để xem các đồng đội thi đấu.

Vé chung kết lượt về AFF Cup 2016 bị đẩy lên cao gần 4 lần. Tờ Goal phiên bản Thái Lan đưa tin, rất nhiều vé xem trận chung kết lượt về AFF Cup 2016 đang được “dân phe vé” rao bán với giá cao hơn gần 4 lần so với bình thường. Cụ thể, một vé bình thường chỉ có giá 200 baht (khoảng 127.000 VNĐ), nhưng khi ở trên “chợ đen”, nó được đẩy lên với giá 750 baht.

Sao Thái Lan quyết giúp đội nhà giành chức vô địch. Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây, tiền đạo Teerasil Dangda đã tự tin khẳng định rằng, anh cùng các đồng đội sẽ cố gắng hết sức nhằm đánh bại Indonesia và giành chức vô địch AFF Cup 2016. Theo Dangda, với việc chỉ cần giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu là đủ để bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup, thì Thái Lan hoàn toàn đủ sức để làm điều này.

FAT quyết tâm “trừ khử vé chợ đen”. Mới đây, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã cho thấy quyết tâm “trừ khử vé chợ đen” của mình. Theo đó, FAT đã khẳng định rằng, họ sẽ trao thưởng 10.000 baht (hơn 6,3 triệu VNĐ) cho bất cứ nhân viên an ninh hoặc NHM nào cung cấp bằng chứng về những kẻ buôn bán vé của trận chung kết lượt về AFF Cup 2016 trái phép.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/tin-tuc-aff-cup-1612-thai-lan-se-vo-dich-indonesia-dung-truoc-cot-moc-lich-su-731207.html