Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 3/6

Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 3/6 gồm những thông tin đáng chú ý: Dùng CMND lừa thuê rồi chiếm đoạt xe điện cân bằng; Nghi can trộm ô tô húc tung quán cà phê…

Dùng CMND lừa thuê rồi chiếm đoạt xe điện cân bằng

Đối tượng Thôi Văn Đức

Ngày 3-6, Công an phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Thôi Văn Đức (30 tuổi, ngụ quận 8) để điều tra về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, khoảng 23h40’ ngày 1-6, Đức dùng GPLX mang tên Trần Văn Lô đến cửa hàng cho thuê xe điện cân bằng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh) thuê chiếc xe điện cân bằng trong 30’ với giá 60 ngàn đồng.

Sau khi giao xe cho Đức, anh Nguyễn Văn Hoàng-chủ cửa hàng cho thuê xe phát hiện GPLX mà Đức thế chân là đồ giả nên đuổi theo bắt giữ giao Công an phường.

Nghi can trộm ô tô húc tung quán cà phê

Tin tức trên báo CAND, lúc 9h ngày 3/6, chị Nguyễn Thị Ngọc M. (39 tuổi), chủ tiệm vàng Kim Hoàng đang dừng xe ô tô loại 4 chỗ ngồi, trước quá cà phê Có trên đường Nguyễn Chí Thanh ở khu phố 7, phường Tương Bình Hiệp, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương. Chị M vào quán và không lâu sau trở ra thì phát hiện ô tô đã bị kẻ gian trộm mất. Sau đó, nạn nhân đã nhanh chóng trình báo vụ việc cho Công an phường Tương Bình Hiệp.

Cùng thời điểm này, Công an phường Tương Bình Hiệp đã nhận được tin báo của người dân về việc, đang tạm giữ nam thanh niên điều khiển ô tô gây nạn, đâm vào quán cà phê Trung Nguyên trên đường Hồ Văn Cống thuộc khu phố 5, phường Tương Bình Hiệp, cách hiện trường mất trộm xe khoảng 1km.

Chiếc xe này có đặc điểm kiểu dáng, biển số xe trình báo giống như ô tô mà chị M. báo mất trộm. Ngay lập tức, Công an phường Tương Bình Hiệp có mặt bảo vệ hiện trường, đưa nghi can trộm xe tên Lê Trung Hiếu (28 tuổi, ngụ TP.Thủ Dầu Một), kẻ gây tai nạn ở quán cà phê trên về trụ sở.

4 tấn mỡ bẩn chuẩn bị bán với giá bèo

Tin từ Đội chống lậu phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương cho biết vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 08 – Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã bắt giữ một xe hàng chở gần 4 tấn tóp mỡ bò bẩn, không rõ nguồn gốc xuất xứ tại xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Tại thời điểm cơ quan chức năng phát hiện và kiểm tra, xe ô tô tải BKS 89C – 110.69 đang dỡ hàng xuống kho của Vũ Thị Hằng, (47 tuổi), trú tại xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Qua kiểm đếm, trên xe chứa 100 bao tải dứa, bên trong đựng gần 4 tấn sản phẩm động vật là tóp mỡ bò bẩn đã chuyển màu và bốc mùi ôi thiu, không đảm bảo đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Chủ hàng cũng không đưa ra được bất kỳ hóa đơn, giấy tờ chứng nhận nào.

Thuê xe ô tô để đi trộm chó trong đêm

Ngày 3/6, Công an huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) đã tạm giữ hình sự đối với các đối tượng gồm: Quách Văn Bảo (36 tuổi), Phạm Tấn Hùng, Nguyễn Thanh Phong (cùng 34 tuổi, cả ba cùng ngụ Bình Phước) để điều tra làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, rạng sáng 2/6, Công an xã An Long (huyện Phú Giáo) nhận tin của người dân báo có một nhóm người đi trên chiếc xe Innova dùng súng bắn điện để trộm chó và đang chạy về hướng xã An Long. Lực lượng Công an đã triển khai các chốt chặn. Khoảng 20 phút sau, xe ô tô xuất hiện với những đặc điểm giống nguồn tin báo.

Khi thấy Công an xuất hiện, các đối tượng điều khiển xe bỏ chạy, nhưng sau đó bị Công an bắt giữ. Kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng phát hiện có 10 con chó, 1 cây súng điện. Bước đầu, các nghi can khai nhận đã thuê xe ở Bình Phước sau đó đi đến huyện Bắc Tân Uyên, huyện Phú Giáo (Bình Dương) để trộm chó, sau đó mang về Bình Phước tiêu thụ.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/an-ninh-hinh-su/tin-tuc-an-ninh-hinh-su-nong-nhat-ngay-3/6-156128.html