Tin tức mới nhất, nóng nhất hôm nay 25/2/2017

Tin tức mới nhất, nóng nhất hôm nay 25/2/2017: Tin pháp luật, thế giới, giải trí showbiz, thể thao, tai nạn giao thông...

Tin tức mới nhất, nóng nhất hôm nay 25/2/2017: Giải thưởng 6,6 tỷ chống ùn tắc ở Hà Nội thuộc về đơn vị nào?

Tin tức mới nhất, nóng nhất hôm nay 25/2/2017: Giải thưởng 6,6 tỷ chống ùn tắc ở Hà Nội thuộc về đơn vị nào?

Tin tức mới nhất, nóng nhất hôm nay 25/2/2017:

Giải thưởng 6,6 tỷ chống ùn tắc ở Hà Nội thuộc về ai?

Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện cho biết, sau hơn 1 tháng phát động cuộc thi ý tưởng phương án tổ chức giao thông và các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, đến nay Hội đồng thi tuyển đã chọn ra được 6 đơn vị đủ điều kiện và có ý tưởng tốt nhất về chống ùn tắc giao thông cho Thủ đô để “sát hạch” thực tế.

Dự kiến, từ nay đến đầu tuần sau, Sở GTVT Hà Nội sẽ tổ chức họp báo công bố rõ 6 đơn vị lọt vào vòng cuối cùng. Theo thống kê đến nay Hội đồng thi tuyển đã nhận được hơn 200 ý tưởng của các tổ chức, cá nhân gửi đến tham gia cuộc thi.

Cuộc thi tuyển ý tưởng phương án tổ chức giao thông và các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 được Hà Nội phát động ngày 12/1. Ý tưởng giành giải Nhất sẽ nhận được 200.000 USD; giải Nhì 100.000 USD (tổng giá trị khoảng 6,6 tỷ đồng) và các hồ sơ đạt các tiêu chí dự thi được hỗ trợ 25.000 USD).

Dự kiến, cuối tháng 5, ban tổ chức sẽ công bố kết quả và trao thưởng. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét đậm, có nơi rét hại.

Thời tiết hôm nay 25/2/2017: Vùng núi lạnh dưới 10 độ C

Tin thời tiết Hà Nội và các tỉnh thành mới nhất.Theo TTKTTV Trung ương, hiện nay (25/2), bộ phận không khí lạnh tăng cường ở phía Bắc vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng chiều tối và đêm nay, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dòng xiết gió Tây trên cao, ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Vùng núi và trung du Bắc Bộ trời tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại. Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13 -16 độ C, vùng núi 10 -13 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Xem chi tiết tại đây

Nạn nhân được người dân địa phương đưa đi cấp cứu kịp thời - Ảnh: Hải Đường

Chạy xe đạp ngược chiều, phụ nữ bán vé số bị tông bất tỉnh

Sáng 25/2, công an huyện Thủ Thừa (Long An) cho biết, đang xác minh làm rõ vụ TNGT xảy ra trên QL1, khu vực Cầu Voi, xã Nhị Thành.

Khoảng 18h ngày 24/2, bà Nguyễn Thị Năm (SN 1953, ngụ xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) làm nghề bán vé số dạo dọc theo QL1. Để có vé số bán cho ngày hôm sau, bà Năm đạp xe ngược chiều đến đại lý vé số ở dốc Cầu Voi thuộc ấp Bình Cang, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa. Cùng lúc, một người đàn ông điều khiển mô tô mang BKS: 51Z4 - 5555 đi từ hướng TP.Tân An về huyện Bến Lức chạy sát trong lề phụ đã va chạm mạnh với xe đạp.

Hậu quả bà Năm văng vào mí cỏ gần 2m gãy tay, chân và chấn thương vùng đầu bất tỉnh. Người đàn ông đi mô tô té cày xuống mặt lộ gần 5m chấn thương tay, chân, đầu, phương tiện hư hỏng nặng. Xem chi tiết tại đây

Các bị cáo được đưa ra xét xử tại phiên tòa - Ảnh: An ninh thủ đô.

Xô xát lúc nhậu, 9X đâm công an tử vong ở hồ Văn Quán

Ngày 24/2, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phùng Đình Ánh (SN 1998, trú tại huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) cùng đồng phạm về tội Giết người và Che giấu tội phạm.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 1h30 ngày 30/6/2015, anh Nguyễn Việt Dũng (SN 1987, trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội) – là cán bộ công an đang cùng uống rượu với bạn ở một quán thuộc khu vực hồ Văn Quán (phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội).

Khoảng 15 phút sau, Hoàng Thị Yến (SN 1995), Phùng Thị Huyền Trang (SN 1998) và Bùi Thị Quyên (SN 2000 - thời điểm xảy ra sự việc hơn 16 tuổi) đến quán gọi bia, nước ngọt và ngồi cách nhóm anh Dũng khoảng 5m. Lúc sau, Đình Ánh cũng đến ngồi cùng nhóm của Yến.

Sau đó Anh Dũng đã cầm rượu sang mời nhóm Quyên. Tuy nhiên, trong quá trình mời rượu, anh Dũng và Quyên có xảy ra xô xát vì chuyện nói tục. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Trận Man City - MU tại vòng 26 Ngoại hạng Anh bị hoãn

Vì sao trận derby thành Manchester bị hoãn?

Theo lịch thi đấu, trận derby thành Manchester (vòng 26 Ngoại hạng Anh) giữa Man City và MU sẽ diễn ra vào 21h15 tối mai (26/2). Tuy nhiên, cuộc thư hùng rất được chờ đợi này buộc phải hoãn do MU bận thi đấu Cúp Liên đoàn Anh. Cụ thể, trong ngày 26/2, M.U sẽ gặp Southampton trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh.

Với việc không phải đối đầu MU, Man City sẽ có hơn một tuần nghỉ xả hơi. Nhờ vậy, sau trận thắng Monaco 5-3 ở Champions League, thầy trò HLV Pep Guardiola đã sang Dubai du hí. Bên cạnh trận derby thành Manchester, trận đấu giữa Southampton và Arsenal ở vòng 26 Ngoại hạng Anh cũng bị hoãn vì lý do tương tự.

Hiện tại, BTC Ngoại hạng Anh chưa đưa ra lịch đá bù cho cả hai trận đấu trên. Xem chi tiết tại đây

Phóng viên các báo bàn bạc sau khi bị loại khỏi cuộc họp báo tại Nhà Trắng - Ảnh: AFP

CNN, AFP, NyTimes bị cấm họp báo tại Nhà Trắng

Ngày 25/2, theo giờ VN, theo Reuters, một số tờ báo lớn có tiếng nói tại Mỹ như CNN, the New York Times (NyTimes)... bị Nhà Trắng loại khỏi sự kiện họp báo kín. Trong khi đó, rất nhiều tờ báo nhỏ mang tính bảo thủ như One America News Network được ưu tiên tham dự. Bản thân sự kiện này bị thay đổi hình thức từ có camera sang họp báo kín.

Trước tình hình này, hãng tin AP tẩy chay tham dự họp báo để phản đối. Hãng tin AFP (Pháp) cũng phản đối vì bị loại khỏi danh sách nhưng vẫn tới Nhà Trắng để tham dự cuộc họp báo dù không được mời.

Hiệp hội Báo chí Nhà Trắng cho biết, cực lực phản đối quyết định của Nhà Trắng. “Chúng tôi sẽ bàn bạc thêm với giới chức Nhà Trắng về vấn đề này” – Chủ tịch Hiêp hội Jeff Mason nói. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Độ quyến rũ, bốc lửa của Linh Chi có lẽ đủ sức "đốn ngã" trái tim của bất kỳ đấng mày râu nào.

Ngắm vẻ bốc lửa táo bạo của "kẻ thứ 3" Linh Chi

Khi Lâm Vinh Hải công khai bạn gái mới sau khi li hôn người vợ từng gắn bó với anh trong khoảng thời gian 11 năm, thông tin về người mẫu Linh Chi thu hút sự chú ý của cộng đồng.

Linh Chi, tên đầy đủ là Trần Ngọc Linh Chi, sinh năm 1990 tại Hà Tĩnh. Cô bắt đầu được biết đến khi giành giải Á khôi Miss Ngôi sao 2011 và sau đó là Á hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2012. Bạn gái mới của Lâm Vinh Hải từng đầu quân về Venus và trở thành một trong những "gà cưng" của ông bầu Khắc Tiệp và là người em thân thiết với "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh.

Linh Chi thích diện những trang phục sexy, hở bạo. Cô đã từng có phát ngôn gây sốc sau khi nâng ngực, đó là "Nâng ngực đẹp để phục vụ khán giả". Xem chi tiết tại đây

Thanh Hà

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tin-tuc-moi-nhat-nong-nhat-hom-nay-2522017-d189700.html