Tin tức mới nhất từ các địa phương ứng phó với bão số 3

Tin tức mới nhất về bão số 3 được dự báo mạnh hơn bão số 1, Hà Nội thiệt hại không nhỏ về xe cộ, cây xanh..., còn Hải Phòng ngập trong biển nước.

18 giờ 30 phút tối hôm qua (ngày 18/8), bão số 3 bắt đầu “quần thảo” Thủ đô Hà Nội, hậu quả là nhiều tuyến phố bị ngập, lụt gây thiệt hại không nhỏ về xe cộ, nhiều cây xanh đã bị quật ngã…

Theo tin tức mới về cơn bão số 3 , tại Hải Phòng, các tuyến đường dân sinh thuộc Thành phố này, đặc biệt là trong khu dân cư Vĩnh Khê (xã An Đồng, huyện An Dương) nước ngập gần một mét, phụ huynh xắn quần vào đón con em từ trường mầm non về nhà; một số đón con từ sớm phòng bão về, nước ngập dẫn đến giao thông đi lại vô cùng khó khăn vì đúng giờ tan tầm, trời tốm sầm vì mưa dông, sấm sét, điện lưới tổng thành phố bị mất.

Sáng nay (19/9), ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã có báo cáo nhanh về công tác trực ban ngày 18/8/2016.

Theo đó, về công tác sơ tán dân để tránh bão, tính đến 17h, ngày 18/8, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình đã sơ tán 37.643 người dân ở đầm, chòi canh, nhà xung yếu đến nơi an toàn (Quảng Ninh: 3.024 người; Hải Phòng: 1.182 người; Nam Định: 7.069 người; Thái Bình: 24.795 người; Ninh Bình: 1.573 người).

Theo Báo cáo số 367/BC-BTM của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 21h ngày 18/8, Bộ đội Biên phòng các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Trị phối hợp với ngành thủy sản, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 38.539 phương tiện, lồng bè, lều chòi/128.545 người biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động di chuyển phòng tránh.

Tại Hà Nội, nhiều cây xanh đã đổ gục trong đêm qua (18/8). Ảnh: Internet.

Đến 18h30 phút ngày 18/8/2016 các phương tiện và ngư dân đã vào bờ tránh bão an toàn, không còn phương tiện của ngư dân đang hoạt động trên biển từ vĩ tuyến 17 trở lên phía Bắc. Có 34.236 phương tiện đã neo đậu tại bến.

Toàn bộ 5.142 lồng bè, lều chòi nuôi trồng thủy sản với 6.282 người ở khu vực các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình đã di dời vào bờ.

Liên quan tới tình hình mưa và thủy văn, ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã báo cáo: Từ 19h ngày 17/8 đến 19h ngày 18/8, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 50-80 mm (các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

Mẫu Sơn (Lạng Sơn)

85 mm

Hải Dương (Hải Dương)

87 mm

Cẩm Đàn (Bắc Giang)

88 mm

Đồn Sơn (Quảng Ninh)

99 mm

Bến Hồ (Bắc Ninh)

85 mm

Uông Bí (Quảng Ninh)

107 mm

Hưng Yên (Hưng Yên)

101 mm

Hòn Dấu (Hải Phòng)

149 mm

Lượng mưa đêm, từ 19h ngày 18/8 đến 7h ngày 19/8, khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

Mộc Châu (Sơn La)

129 mm

Km46 (Sơn La)

91 mm

Yên Thủy (Hòa Bình)

111 mm

Chi Lê (Hòa Bình)

88 mm

Cúc Phương (Ninh Bình)

99 mm

Xuân Khánh (Thanh Hóa)

131 mm

Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h ngày 15/8 đến 19h ngày 18/8, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30-90 mm (các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa); tổng lượng mưa một số trạm có lớn hơn như:

Cẩm Đàn (Bắc Giang)

136 mm

Cửa Ông (Quảng Ninh)

173 mm

Hòn Dấu (Hải Phòng)

174 mm

Tiên Yên (Quảng Ninh)

153 mm

Mẫu Sơn (Lạng Sơn)

199 mm

Uông Bí (Quảng Ninh)

136 mm

Lạng Sơn (Lạng Sơn)

163 mm

Đồn Sơn (Quảng Ninh)

127 mm

Nhiều người khi ra đường cần cẩn thận phòng tránh cây đổ.

Về tình hình thủy văn, đối với các sông Bắc Bộ, mực nước hạ lưu sông Hồng biến đổi chậm, mực nước sông Thái Bình đang lên. Lúc 4h ngày 19/8, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội là 4,29m (BĐ I 9,5, BĐ,2 10,5, BĐ 3 11,5) trên sông Thái Bình lúc 7h tại Phải Lại là 2,59m.

Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Hồng - Thái Bình tiếp tục lên.

Đối với các sông Trung Bộ và Tây Nguyên, mực nước các sông ở Thanh Hóa đang xuống; các sông khác ở Trung Bộ và Tây Nguyên biến đổi chậm và ở mức thấp.

Dự báo: Từ ngày 18-19/8, trên các sông ở Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 5-7m, hạ lưu từ 3-5m. Các sông khác ở Trung Bộ và Tây Nguyên biến đổi chậm.

Về hồ chứa thủy lợi, ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai báo cáo: Có 47/115 hồ khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã tích đầy nước và đang xả tràn, các hồ chứa khác đạt từ 60-85% dung tích thiết kế.

Ngập lụt nhiều nơi tại Hà Nội vào chiều và đêm qua (18/8).

18 hồ chứa xung yếu đang tích nước cao là: Ngòi Là 2 (Tuyên Quang); Ghềnh Chè, Hố Chuối (Thái Nguyên), Khuôn Thần, Làng Thum, Bàu Lày, Trại Muối, Khe Đặng, Chồng Chềnh, Khe Chão, Đồng Man (Bắc Giang) Khe Chè, Khe Táu, Dân Tiến (Quảng Ninh); Thanh Lanh, Vĩnh Thành, Làng Hà, Gia Khau (Vĩnh Phúc).

Về tình hình đê điều, theo báo cáo của Vụ Quản lý đê điều, tình hình đê điều ở khu vực các tỉnh phía Bắc như Hải Phòng, tuyến đê biển Cát Hải đang thi công, đã hoàn thành phần đắp đê và gia cố mái phía biển, chưa gia cố cứng hóa mặt đê.

Thanh Hóa có 5 vị trí đê biển, đê cửa sông đang triển khai thi công gia cố đê: Hải Châu, Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia (đã đắp hoàn thiện mặt cắt đê và đang lát cấu kiện mái phía biển); Đê cửa sông Mã (đã hoàn thiện mặt cắt đang đổ bê tông mặt đê); Đê tả sông Yên (đang thi công đắp áp trúc mái phía sông); Đê cửa sông Càn (đã hoàn thiện mặt cắt, đang lát mái); Đê biển Nga Sơn (tuyến ngoài đang thi công đắp đất).

Có 59 vị trí đê biển trọng điểm xung yếu cần quan tâm (Quảng Ninh 07; Hải Phòng 08; Thái Bình 12; Nam Định 09; Ninh Bình 01; Thanh Hóa 07; Nghệ An 04; Hà Tĩnh 11).

"Biển nước" mênh mông tại Hà Nội ngày hôm qua (18/8).

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương, dự báo trong 06 đến 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh Hải Phòng-Ninh Bình và tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đến 16 giờ ngày 19/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 105,6 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và phía Bắc Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10-12.

Ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, phía Bắc Thanh Hóa tiếp tục có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 11-13. Các nơi khác thuộc vùng đồng bằng, trung du Bắc Bộ và Nghệ An, Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-10. Vùng ven biển từ Nam Quảng Ninh đến Nam Định có nước dâng do bão kết hợp thủy triều cao 3-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực thượng Lào.

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/tin-moi-nhat-ve-con-bao-so-3-thiet-hai-ban-dau-ra-sao-d100431.html