Tin tức mới nhất về số phận cựu Tổng thống Hàn Quốc bị phế truất

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 17/4 chính thức có thông báo về những chuyện '"hâm cung bí sử" dẫn đến việc bà Park Geun-hye bị phế truất và truy tố...

Yonhap (Hàn Quốc) dẫn thông báo của công tố viên Hàn Quốc cho hay, bà Park bị buộc tội lạm dụng quyền lực, cưỡng ép, tham nhũng và tiết lộ những thông tin bí mật của Chính phủ.

Cựu Tổng thống Park Geun-hye đến tòa để thẩm vấn hôm 30/3 (Ảnh: CNN).

Thông báo chỉ rõ, cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã thông đồng với người bạn thân Choi Soon-sil để nhận 7 tỷ won (6,16 triệu USD) từ tập đoàn Lotte.

Đồng thời, bà Park cũng bị buộc tội gây áp lực lên các doanh nghiệp lớn quyên góp tổng cộng 77,4 tỷ won (68 triệu USD) cho các quỹ phi lợi nhuận của bạn mình.

Trong khi đó, dù chưa bị bắt giữ, Chủ tịch tập đoàn Lotte Shin Dong Bin bị cáo buộc đã hối lộ 7 tỷ won trên cho quỹ K-Sport của bà Choi.

Theo nhiều nguồn tin, cho tới giờ, cựu lãnh đạo Hàn Quốc đã liên tục phủ nhận cáo buộc trong các cuộc thẩm vấn của cơ quan điều tra.

Lãnh đạo tập đoàn Lotte cũng phủ nhận những cáo buộc cho rằng tập đoàn này đã thực hiện giao dịch bất hợp pháp với bà Park, hoặc những tác động tài chính tới bà để hưởng lợi.

Trong vụ bê bối tham nhũng lần này, Woo Byung-woo, Thư ký Tổng thống phụ trách các vấn đề dân sự trong giai đoạn 2015-2016 cũng bị truy tố, nhưng không bị giam giữ với cáo buộc “không làm tròn chức phận của mình trong việc ngăn bà Choi can thiệp vào công việc nội bộ Chính phủ Hàn Quốc”.

Theo Yonhap, vụ bê bối liên quan đến người bạn thân Choi Soon-sil đã khiến cựu Tổng thống Hàn Quốc bị phế truất. Bà Park Geun-hye bị Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc phế truất khỏi chức vụ Tổng thống ngày 10/3, tới ngày 31/3 bà bị bắt giữ để điều tra. Nếu bị tòa án kết tội, bà có thể phải đối mặt với mức án ít nhất 10 năm tù giam.

Bà Park bị cáo buộc để bạn thân Choi Soon-sil can thiệp vào nội bộ công việc Chính phủ Hàn Quốc, lợi dụng mối quan hệ với Tổng thống để trục lợi.

Theo cơ quan điều tra Hàn Quốc, bà Choi được cho là đã ép các tập đoàn lớn của Hàn Quốc quyên góp hàng triệu USD vào 2 quỹ phi lợi nhuận do bà lập ra, đổi lại là đặc quyền kinh doanh dành cho các tập đoàn.

Phương Anh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/cuu-tong-thong-han-quoc-park-geun-hye-bi-truy-to-tham-nhung-a322585.html