Tin tức thế giới 24 giờ: IS cấm tiêu thụ thuốc tránh thai trong chiến dịch “nhân khẩu hóa”

(Công lý) - IS cấm tiêu thụ thuốc tránh thai trong chiến dịch “nhân khẩu hóa”; Triều Tiên cắt đứt kênh liên lạc ngoại giao với Mỹ…là những tin tức thế giới đáng chú ý 24h qua.

IS cấm tiêu thụ thuốc tránh thai trong chiến dịch “nhân khẩu hóa”

IS cấm thuốc tránh thai để "nhân khẩu hóa"

Spunik ngày 13/7 đưa tin, IS mới đây đã ban bố một lệnh mới, cấm tất cả mọi người trong vùng chiếm đóng được sử dụng thuốc tránh thai cũng như các hình thức tránh thai khác nhằm tăng tỷ lệ sinh trong chiến dịch “nhân khẩu hóa” của nhóm này trước nguy cơ "tuyệt hậu". Chiến dịch này nhằm cố cứu vãn tình thế của chúng đó là tích cực sản sinh ra thế hệ sau để gây bùng nổ sinh nở với phụ nữ Iraq và người nước ngoài.

Triều Tiên cắt đứt kênh liên lạc ngoại giao với Mỹ

Triều Tiên mới đây đã tuyên bố cắt đứt kênh liên lạc ngoại giao với Mỹ sau khi nước này và Hàn Quốc tuyên bố sẽ triển khai Hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao (THAAD). Ngoài ra, Triều Tiên còn tuyên bố sẽ xử lý mọi vấn đề bao gồm cả việc hai người Mỹ bị bắt giữ tại Bình Nhưỡng theo luật pháp thời chiến.

Indonesia tăng cường phòng thủ tại biển Đông sau PCA

Máy bay chiến đấu F-16 của Indonesia

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu ngày 13/7 cho biết, nước này Jakarta sẽ tăng cường phòng thủ tại "cửa ngõ" của mình ở Biển Đông sau phán quyết của Tòa Trọng Tài thường trực (PCA). Đồng thời, Indonesia sẽ đẩy mạnh việc tăng cường an ninh xung quanh các đảo mà nước này đụng độ với với Trung Quốc ở Biển Đông.

Tham gia kế hoạch này có các tàu chiến, chiến đấu cơ F-16, tênlửa đất đối không, radar, máy bay không người lái đồng thời xây dựng hải cảng và cải thiện đường băng.

Pháp điều tàu sân bay Charles de Gaulle quay trở lại Trung Đông

Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 13/7 tuyên bố, Pháp sẽ điều tàu sân bay Charles de Gaulle quay trở lại Trung Đông, đồng thời đưa thêm nhiều cố vấn quân sự tới Iraq để tham gia vào cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Bên cạnh đó, Tổng thống Hollande cho biết Pháp cũng sẽ công bố đề xuất về củng cố chính sách quốc phòng của châu Âu và hy vọng nhận được sự ủng hộ từ phía Đức.

Bà Theresa May chính thức làm thủ tướng Anh

Tân thủ tướng, Theresa May, bà đầm thép thứ 2 của Anh

3 tuần sau khi Anh có kết quả trưng cầu dân ý về việc rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) gây xáo động chính trường và biến động ở thị trường tài chính, ngày 13/7, bà Theresa May chính thức tuyên thệ nhậm chức thủ tướng Anh, trở thành người phụ nữ thứ 2 đảm nhận vị trí này ở Anh từ sau "bà đầm thép" Margagret Thatcher.

Trong phát biểu đầu tiên trên cương vị mới, bà May cam kết sẽ thực hiện quy trình để Anh rời EU theo đúng kết quả trưng cầu dân ý.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/the-gioi/tin-nhanh/tin-tuc-the-gioi-24-gio-is-cam-tieu-thu-thuoc-tranh-thai-trong-chien-dich-nhan-khau-hoa-163020.html