Tin tức thế giới mới nhất ngày 23/12

Tin tức thế giới mới nhất ngày 23/12: Quan hệ Mỹ - Trung đang đối mặt với những bất ổn mới; Tuyết rơi trên sa mạc Sahara sau gần 40 năm;…

Quan hệ Mỹ - Trung đang đối mặt với những bất ổn mới

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị - Ảnh: Reuters.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với ông Donald Trump, sau khi Tổng thống đắc cử giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ. Tuy nhiên quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington gần đây đã xuất hiện căng thẳng, do cuộc điện đàm của ông Donald Trump với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn

Bên cạnh đó, Tổng thống đắc cử Mỹ cũng tuyên bố áp đặt thuế đối với nhập khẩu của Trung Quốc.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Nhân Dân nhật báo ngày 22/12, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tiết lộ, cuộc điện đàm giữa ông Tập Cận Bình và ông Donald Trump là dấu hiệu tích cực cho sự chuyển tiếp suôn sẻ trong quan hệ Mỹ - Trung.

"Tất nhiên khi nói đến tương lai, mối quan hệ Trung - Mỹ sẽ phải đối mặt với sự phức tạp mới ,và cả những yếu tố không chắc chắn", ông Vương nói thêm.

Phiến quân Jabhat Fateh al-Sham nhận trách nhiệm việc ám sát Đại sứ Nga

Liên quan đến sự việc Đại sứ Nga Andrey Karlov bị ám sát tại Thổ Nhĩ Kỳ, thông tin mới nhất Vnexpress đăng tải, nhóm phiến quân Jabhat Fateh al-Sham (tên trước đây là al-Nusra Front, từng là một chi nhánh của tổ chức khủng bố al-Qaeda) đã đăng một lá thư trên mạng, nhận trách nhiệm đứng sau vụ ám sát này.

Các tay súng Jabhat Fateh al-Sham. - Ảnh: Getty.

Báo Thanh niên dẫn tin tờ Tass cho hay, tuyên bố của nhóm phiến quân được đăng tải trên website của tờ báo al-Youm al-Sabea.

Được biết Jabhat Fateh al-Sham một trong nhiều nhóm thánh chiến hiện chiến đấu chống lại lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad ở Syria.

Vào tháng 7 năm nay, nhóm này quyết định đổi tên thành Jabhat Fateh al-Sham, đồng thời công khai tuyên bố cắt đứt quan hệ với al-Qaeda. Tuy nhiên, theo giới quan sát, quyết định đổi tên và ly khai khỏi al-Qaeda của nhóm này chỉ là một mưu chước để có thể thiết lập một liên minh rộng lớn hơn với các nhóm nổi dậy khác ở Syria.

Tuyết rơi trên sa mạc Sahara sau gần 40 năm

Lần đầu tiên sau gần 40 năm, tuyết rơi trên sa mạc Sahara. - Ảnh: Independent

Karim Bouchetata chụp được những bức ảnh quý giá cảnh tuyết phủ trắng Sahara tại thị trấn nhỏ Ain Sefra thuộc Algeria, nằm trong dãy núi Atlas ở rìa phía Bắc sa mạc.

Một lớp mỏng tuyết trắng phủ lên trên những đụn cát màu cam, kết hợp cùng địa hình nhấp nhô của sa mạc tạo thành những đường vân kiểu xoắn ốc đẹp đẽ, mới lạ. Lần cuối cùng tuyết rơi tại thị trấn Ain Sefra ở Algeria là vào năm 1979 và chỉ kéo dài nửa giờ, trong khi lần này tuyết đã rơi nguyên một ngày 19/12.

Nhiếp ảnh gia nghiệp dư Bouchetata cho biết: "Mọi người đều sững sờ khi nhìn thấy tuyết rơi trên sa mạc. Thật là một sự xuất hiện hiếm có”.

"Khung cảnh lúc ấy trông tuyệt vời khi tuyết rơi xuống nền cát mênh mông và tạo nên cảm quan tuyệt vời. Tuyết đọng lại trong khoảng một ngày và bây giờ đã tan biến hết".

20 phút chiến đấu tiêu diệt kẻ sát hại đại sứ Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ

Vụ ám sát ông Andrei Karlov, đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ đã gây xôn xao truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ trong những ngày qua, tuy nhiên thông tin về động cơ giết người của hung thủ vẫn chưa được làm rõ. Lý do của việc này là vì kẻ ám sát đã bị tiêu diệt ngay sau khi gây án chứ không phải bị bắt sống, Vnexpress dẫn tin RBTH cho biết.

Kẻ ám sát đã đứng ngay sau lưng đại sứ Karlov trước khi nổ súng. - Ảnh: Getty

Vào lúc 19h30 ngày 19/12, đại sứ Karlov tới Trung tâm Nghệ thuật Đương đại ở thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ để tham dự lễ khai mạc một triển lãm ảnh. Ông vừa đứng lên phát biểu chưa đầy một phút thì kẻ ám sát đứng ngay phía sau ông rút súng, lạnh lùng bắn nhiều phát đạn vào lưng đại sứ.

Đại sứ Karlov bị trúng 9 viên đạn vào người và bị thương nặng, nhưng lực lượng y tế đến hiện trường ngay sau đó không thể tiếp cận được với ông, bởi tay súng Mevlut Mert Altintash vẫn đang khua vũ khí đe dọa mọi người.

Tên này còn hét lên: “Đừng quên Aleppo” và “Allahu Akbar”- tiếng Arab có nghĩa là Chúa thật vĩ đại.

Chính phủ Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng cao kỷ lục

Nội các Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã ký duyệt mức tăng chi quốc phòng 1,4%, lên 5,13 nghìn tỷ yen (43,66 tỷ USD), cho năm tài khóa bắt đầu từ ngày 1/4, Vnexpress dẫn tin Reuters cho biết.

Theo Tuổi Trẻ, quyết định mới của Thủ tướng Shinzo Abe sẽ tạo điều kiện cho Nhật tăng cường hiện diện hàng hải trong vùng nước xung quanh các đảo trên biển Hoa Đông.

Theo báo Japan Times, ông Abe nhấn mạnh Nhật cần “tăng cường đáng kể cấu trúc và sức mạnh” của lực lượng tuần duyên. “Chúng ta sẽ gấp rút khởi động quá trình này” - ông Abe tuyên bố.

Nếu được các nghị sĩ Nhật Bản thông qua, đây sẽ là năm thứ 5 liên tiếp Tokyo tăng chi tiêu quốc phòng. Quốc hội Nhật Bản đang do đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền kiểm soát.

Donald Trump chọn Chủ tịch Hội đồng Thương mại Quốc gia

TTXVN dẫn một tuyên bố của nhóm phụ trách tiếp quản quyền lực của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ngày 21/12 nêu rõ: “Việc thành lập Hội đồng Thương mại Quốc gia là minh chứng nữa cho thấy quyết tâm của Tổng thống đắc cử đưa ngành chế tạo tại Mỹ vĩ đại trở lại và trao các cơ hội việc làm với mức thu nhập tốt cho mọi người dân Mỹ”.

Ông Navarro, năm nay 67 tuổi và là cố vấn của ông Trump trong chiến dịch tranh cử tổng thống vừa qua, là tác giả của một số cuốn sách nổi tiếng, trong đó có “Chết vì Trung Quốc: Mỹ đã đánh mất cơ nền tảng sản xuất như thế nào?”.

Ông Navarro chủ trương không đi theo chính sách "Một Trung Quốc" mà Bắc Kinh đưa ra nhiều năm nay. Tuy vậy, ông cho rằng không nên chọc giận Trung Quốc bằng cách chính thức công nhận Đài Loan. Thay vào đó, Washington nên tăng cường trợ giúp và hợp tác với hòn đảo này, Tri Thức Trực Tuyến đưa tin.

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tin-tuc-the-gioi-moi-nhat-ngay-2312-a175402.html