Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 27/4

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 27/4: Mẹ ôm con gieo mình xuống sông Hậu; Bé gái gần 6 tháng tuổi bị bỏ rơi tại tầng 9 chung cư ở Hà Nội; Đà Nẵng phân luồng giao thông phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế 2017...

Mẹ ôm con gieo mình xuống sông Hậu

Rạng sáng 26/4, chị L. cùng con trai 12 tuổi xuống đò ở ấp Mỹ Thạnh, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang). Khi chủ đò vừa thu tiền khách xong thì hoảng hốt khi nhìn thấy chị L. ôm con trai nhảy xuống sông Hậu. Lúc này, mọi người chạy xô đến giữ hai mẹ con chị L. nhưng không kịp.

Được biết, vợ chồng chị L. có 2 người con, tuy nhiên đứa con trai đầu từ khi sinh ra đã bị bại não.

Bé gái gần 6 tháng tuổi bị bỏ rơi tại tầng 9 chung cư ở Hà Nội

Một gia đình sinh sống tại tầng 9 của chung cư 165 Thái Hà (Láng Hạ - Ba Đình – Hà Nội) bất ngờ nghe thấy nhiều tiếng chuông cửa. Chủ căn hộ trên chạy ra mở cửa thì phát hiện 1 bé gái đang nằm trong chiếc xe nôi cùng sữa, bỉm, quần áo và một tờ giấy để lại. Theo thông tin từ tờ giấy của người lạ để lại thì bé gái sinh ngày 13/11/2016.

Bé gái 6 tháng tuổi bị bỏ lại tại tầng 9 chung cư 165 Thái Hà.

Bé gái 6 tháng tuổi bị bỏ lại tại tầng 9 chung cư 165 Thái Hà.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, nhiều cư dân đang không hiểu chuyện gì và lập tức báo cáo vụ việc với bảo vệ chung cư, tổ dân phố cùng lực lượng Công an phường.

Trao đổi với chúng tôi, chị Th. – một cư dân sinh sống tại đây cho biết: “Vào khoảng 22h20, gia đình thấy có tiếng chuông cửa nên đã ra mở thì bất ngờ phát hiện 1 bé gái đang nằm trong xe nôi, đồng thời có để lại một tờ giấy. Hiện tại, cháu bé khỏe mạnh, kháu khỉnh và được các gia đình trong tầng 9 thay nhau chăm sóc, bồng bế. Lực lượng Công an phường cũng đã đến lập biên bản về vụ việc”. Xem chi tiết

Sự việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 26/4, tại tổ hợp chung cư Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Cô gái trẻ rơi từ tầng cao chung cư Linh Đàm xuống đất tử vong - Ảnh: báo Dân Việt

Chị V. K- một nhân chứng sinh sống tại khu chung cư cho biết: "Lúc đó tôi đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng động khá lớn, khi nhìn xuống thì bất ngờ thấy 1 cô gái trẻ mặc áo trắng nằm ngay dưới chân tòa nhà HH2A". Theo lời chị K., ngay sau khi phát hiện sự việc, mọi người chạy đến thì phát hiện nạn nhân đã tử vong. Xem chi tiết

Đà Nẵng phân luồng giao thông phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế 2017

Chiều 26/4, UBND TP. Đà Nẵng cho biết đã thống nhất phương án phân luồng giao thông phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế 2017 (DIFF 2017) theo đề xuất của Sở Giao thông Vận tải (GTVT).

Một màn trình diễn pháo hoa đã tổ chức trước đó - Ảnh: báo Giao Thông

So với mọi năm, lịch bắn pháo hoa Đà Nẵng 2017 sẽ không gói gọn trong 2 đêm mà được tổ chức trong 5 đêm cuối tuần, kéo dài từ 29/4 – 24/6. Chính vì vậy việc phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) cũng được TP. Đà Nẵng lên phương án xuyên suốt.

Theo đó, trong các ngày từ 25/4 - 30/4; từ 15/5 - 3/6 và từ 19/6 - 24/6 sẽ cấm dừng xe và đỗ xe dọc đường Bạch Đằng (đoạn từ đường Thành Điện Hải - Trần Quý Cáp) để đảm bảo ANTT, an toàn cho khu vực bắn pháo hoa tại Cảng Đà Nẵng trong các ngày tập kết, lắp đặt và trình diễn pháo hoa. Xem chi tiết

Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình cho biết, sáng ngày 24/4, các cơ quan chức năng của tỉnh đã họp bàn phương án xử lý quả bom nặng gần 240kg mới phát hiện tại xã Hồng Tiến để bảo vệ an toàn cho người dân.

Theo đó, vào ngày 19/4, trong lúc đi đánh cá trên sông Hồng, đoạn gần bến phà Cồn Nhất (nối hai huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình với huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định), ông Trần Văn Vân (thôn Cao Bình, xã Hồng Tiến, huyện Kiến Xương, Thái Bình) đã phát hiện một quả bom lớn nặng 240 kg. Xem chi tiết

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-274-a188435.html